NÓNG: Bất ngờ bản danh sách cuối HLV Park "chốt hạ" để đấu chiến thuật "bình thường mới" với tuyển Trung Quốc
GiadinhNet - Việc được mặc áo trắng trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc có thể mang tới điềm lành cho đội tuyển Việt Nam.
Vào lúc 00h00 ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Do đội bóng của HLV Li Tie thi đấu với danh nghĩa chủ nhà nên họ sẽ mặc áo đỏ truyền thống.

U22 Việt Nam từng thắng Trung Quốc trong trận giao hữu vào năm 2019.
Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân với áo trắng (trang phục sân khách). Điều đáng nói là việc được mặc áo trắng trong trận đấu này có thể mang tới điềm lành cho đoàn quân HLV Park Hang Seo.
Trong những năm qua, chúng ta đã nhiều lần tận hưởng niềm vui khi ra sân với áo trắng. Có thể kể tới kỷ niệm đẹp khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Cú đánh đầu ngược của Công Vinh đã mang về chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội bóng của Việt Nam cũng có được cái duyên này. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U23 châu Á 2018, đội U23 Việt Nam đã mặc áo trắng. Khi ấy, họ đã cầm hòa U23 Syria để giành vé vượt qua vòng bảng.
Sau đó, trên hành trình vào trận chung kết, đội U23 Việt Nam mặc màu áo này trong trận đấu với U23 Qatar ở vòng bán kết. Chúng ta đã hòa đối thủ với tỷ số 2-2, sau đó giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu.
Bên cạnh đó, trong trận giao hữu với đội U22 Trung Quốc cách đây 2 năm, đội U22 Việt Nam cũng bước ra sân với áo trắng. Cuối cùng, chúng ta đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 2-0 với cú đúp của Tiến Linh.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp Trung Quốc.
Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam đăng ký cho trận đấu gặp Trung Quốc.
4 cầu thủ bị loại là Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Xuân, Văn Hoàng. Đáng chú ý, trung vệ Đình Trọng thời gian qua còn được HLV Park Hang-seo thử nghiệm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, vào phút chót thầy Park đã quyết định không mạo hiểm với nhà vô địch AFF Cup 2018 bởi dù sao anh cũng chỉ mới bình phục chấn thương.
Theo quy định tại vòng loại World Cup 2022, trước mỗi trận đấu, các đội tuyển có thể đăng ký lại danh sách cầu thủ. Chính vì thế, Đình Trọng cũng như Đức Chinh, Văn Xuân, Văn Hoàng vẫn có cơ hội ở trận đấu tiếp theo gặp Oman.
Trong danh sách đăng ký của đội tuyển Việt Nam cho cuộc đọ sức với Trung Quốc, tiền đạo Công Phượng là cái tên được chờ đợi nhất. Công Phượng đã vắng mặt ở 2 trận gặp Ả Rập Xê Út và Australia vì việc gia đình. Anh đang rất khát khao được vào sân và để lại dấu ấn tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Trong cuộc họp báo trước đấu, HLV Li Tie nhấn mạnh cuộc đấu với Việt Nam được ông xem trọng không khác gì khi đấu Nhật Bản.
Với riêng HLV Li Tie, đây là trận đấu càng có ý nghĩa quan trọng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của chiếc ghế mà ông Li Tie đang ngồi.
Tờ Sohu nói thẳng: "Trong khi HLV Park Hang Seo đã chứng tỏ được mình ở đội tuyển Việt Nam, thì HLV Li Tie là một tân binh. Nếu đội tuyển Trung Quốc thua tuyển Việt Nam trong trận đấu này, HLV Li Tie sẽ bị sa thải".
"Đội hình xuất quân của hai đội sẽ rất quan trọng, có những sự thay thế đáng chú ý. Đội tuyển Trung Quốc sẽ đặt trọng tâm vào cầu thủ nhập tịch. Vấn đề giờ chỉ là trong số 4 cầu thủ Jiang Guangtai, Alan, Luo Guofu, Exxon, bao nhiêu người sẽ được sử dụng" - Sohu viết thêm.

Sau trận đấu đêm nay, đội tuyển Trung Quốc liệu sẽ thế nào nếu để thua Việt Nam? Chắc hẳn sẽ có nhiều biến cố, không chỉ với riêng mình HLV Li Tie, mà sự khủng hoảng sẽ đến với các tuyển thủ khi phải đối mặt với người hâm mộ nước nhà. Lớn hơn nữa, là sự thay đổi không nhỏ của cả nền bóng đá Trung Quốc.
Chắc chắn đấy là điều mà HLV Li Tie lẫn các học trò của mình đều đang lo canh cánh. Họ sẽ vào sân với câu hỏi ấy, cái kết hình dung ấy trong đầu. Đấy chính là lợi thế lớn nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo có được, để chỉ cần đá với tâm thế "bình thường mới", làm thật tốt những gì mình đang có là đủ để hạ gục "gã khổng lồ".
Người dân giao nộp cá thể cu li quý hiếm
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Phát hiện cá thể cu li đi lạc bên vệ đường, một người dân ở Hà Tĩnh đã giao nộp cho lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này
Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-15/6/2026.
Điểm sàn xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2026: Cao nhất bao nhiêu điểm?
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, nhà trường quân đội hệ chính quy năm 2026.
Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương
Đời sốngGĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.
