Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ công nhân Hải Dương làm giả giấy ra viện để hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ tư, 10:53 20/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Lo sợ bản thân mất việc và muốn được thanh toán tiền bảo hiểm ốm đau nên Hương đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và nhờ người mua hộ 1 giấy ra viện giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố bị can về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" các đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1981, trú tại thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ) và Vũ Thị Nhung (SN 1990, ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tứ Kỳ nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic (Cụm Công nghiệp Nguyên Giáp, thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ) đề nghị thanh toán chế độ BHXH ốm đau tháng 1/2022 cho người lao động.

Nữ công nhân Hải Dương làm giả giấy ra viện để hưởng bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Giấy ra viện được làm giả của đối tượng Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Cơ quan Công an

Trong quá trình thụ lý giải quyết hồ sơ trên, cán bộ BHXH huyện Tứ Kỳ phát hiện 1 giấy ra viện của người lao động có tên Nguyễn Thị Hương, số thẻ DN4303012007990 do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cấp không có trong lịch sử khám chữa bệnh trên phần mềm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngay sau đó, đơn vị đã gửi Công văn đề nghị BHXH TP. Hải Phòng xác minh và nhận được nội dung phản hồi.

Nội dung phản hồi nêu rõ: Qua kiểm tra, xác minh thông tin bệnh nhân trên phần mềm dữ liệu khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng; tại thời điểm từ 9h32 ngày 13/1 đến 3h ngày 15/1/2022, không có bệnh nhân nào có thông tin khám chữa bệnh mang tên Nguyễn Thị Hương với số thẻ và địa chỉ như trên.

Đặc biệt, mẫu Giấy ra viện có tên Nguyễn Thị Hương không đúng với mẫu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đang lưu hành. Họ tên bác sĩ và Phó Giám đốc Bệnh viện trên Giấy ra viện cũng không trùng với nhân sự của bệnh viện.

Ngay sau đó, BHXH huyện Tứ Kỳ đã dừng không thanh toán trường hợp trên và gửi công văn đề nghị Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ đã làm rõ chân tướng sự việc.

Cụ thể, Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Nhung quen biết và cùng làm công nhân Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic. Giữa tháng 1/2022, Hương nghỉ việc liên tục 3 ngày với lý do ốm điều trị tại nhà.

Với vị trí Tổ trưởng ca A, Nhung thông báo cho Hương khi đi làm trở lại phải nộp Giấy xác nhận bị ốm của bệnh viện điều trị để theo dõi chấm công, nếu không có sẽ bị đuổi việc.

Nữ công nhân Hải Dương làm giả giấy ra viện để hưởng bảo hiểm xã hội - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Nhung. Ảnh: Cơ quan Công an

Lo sợ bản thân mất việc và muốn được thanh toán tiền bảo hiểm ốm đau nên Hương đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và nhờ Nhung mua hộ 1 Giấy ra viện giả của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng với giá 280 nghìn đồng, sau đó mang nộp cho công ty mình đang làm.

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Riêng đối tượng Vũ Thị Nhung, sau khi biết cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc, Nhung đã nghỉ việc ở công ty Mạnh Toàn và rời khỏi địa phương, đồng thời liên tục thay đổi nơi ở gây khó khăn cho quá trình điều tra. 

Đến đầu tháng 7/2022, cơ quan công an đã triệu tập được Nhung và đối tượng này khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Top