Nữ du khách gặp nạn khi cưỡi voi tham quan ở Buôn Đôn

| Xã hội

Trong lúc cưỡi voi tham quan Trung tâm du lịch Buôn Đôn (Đắk Lắk), một phụ nữ té ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 20/7, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị đã chuyển bệnh nhân Đỗ Thị Bích (32 tuổi, ngụ huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đến TP.HCM điều trị. Nạn nhân bị ngã khi đang cưỡi voi tham quan tại Trung tâm du lịch Buôn Đôn.

Theo bác sĩ Sơn, khoảng 15h ngày 19/7, Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Bích bị chấn thương ngực, dập phổi, gãy 4 xương sườn, cẳng tay phải, đa chấn thương.

“Sau khi thăm khám, gia đình yêu cầu chuyển xuống TP.HCM điều trị nên đơn vị đã làm hồ sơ chuyển”, bác sĩ Sơn nói.

Nữ du khách gặp nạn khi cưỡi voi tham quan ở Buôn Đôn - Ảnh 1.

Cổng vào Trung tâm khu du lịch Buôn Đôn. Ảnh: T.N.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức, Phó giám đốc chi nhánh du lịch Biệt Điện (đơn vị quản lý Trung tâm du lịch Buôn Đôn), cho biết du khách gặp nạn khi cưỡi voi chiều 19/7.

Theo ông Đức, nữ du khách cùng 2 con đang cưỡi voi thì một con voi đi phía sau húc vào. Lúc này, 3 du khách rơi xuống dưới. Voi ngã xuống làm mẹ con chị Bích ngã theo. Con chị Bích ngã xuống đất, may mắn không bị thương, riêng chị Bích bị ngã vào đá dăm (dưới đất) nên bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

“Sau khi xảy ra sự việc, trung tâm đã đưa nữ du khách đi bệnh viện. Đây là lần đầu tiên khu du lịch xảy ra sự việc như vậy. Đơn vị đã tạm dừng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân”, ông Đức nói.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.