Nữ giám đốc dùng 'thủ thuật' lấy hơn 4 tỷ đồng của ông chủ Hàn Quốc

| Pháp luật

Nhận thấy ông chủ người Hàn Quốc không chú ý quản lý tiền, Xuyên đã nhiều lần "rút ruột" tài khoản công ty để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo.

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.

Bước đầu xác định, năm 2016, ông L.H.B. (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty C. và N.

Nữ giám đốc dùng 'thủ thuật' lấy hơn 4 tỷ đồng của ông chủ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Công an đọc quyết định khởi tố đối với Đỗ Thị Hà Xuyên (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ông này thỏa thuận để Xuyên đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc công ty C.. Với công ty N., ông này là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.

Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, ông L. bổ nhiệm Xuyên giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty N. Từ đó, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán cho 2 công ty trên và được quyền thay mặt ông L. thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Hàng tuần, nữ giám đốc này phải gửi báo cáo chi tiêu và hàng tháng phải gửi bản sao kê ngân hàng qua mail cho ông chủ.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, thấy ông chủ không chú ý quản lý tiền, Xuyên đã nhiều lần tự ý rút hơn 4,6 tỷ đồng trong 2 tài khoản trên, dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo rồi thua lỗ.

Để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên dùng các "thủ thuật" để qua mặt ông chủ như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Bịt mặt, cầm dao cướp tài sản của nữ sinh viên trong trườngBịt mặt, cầm dao cướp tài sản của nữ sinh viên trong trường

Bịt mặt, cầm dao khống chế một nữ sinh viên trong khuôn viên trường đại học để cướp tài sản, nam thanh niên bị bắt giữ.

Ý kiến của bạn
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.