Nữ nhà báo bị thương vì pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Phẫu thuật rồi vẫn phải ghép vùng da đùi bị mất

Thứ năm, 09:55 12/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nữ phóng viên, cổ động viên bị pháo sáng bắn trúng tối 11/9 trên sân Hàng Đẫy phải đi cấp cứu, phẫu thuật.

Trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 11/9, trong trận đấu giữa Hà Nội FC và DNH Nam Định thuộc khuôn khổ đá bù vòng 22 V.League 2019, một quả pháo sáng đã bắn thẳng từ khán đài B sang khán đài A. Không may, một CĐV nữ ngồi ở khu A3 (gần khán đài VIP) đã bị thương nặng do tác động của quả pháo và lập tức được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Nữ nhà báo bị thương vì pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Phẫu thuật rồi vẫn phải ghép vùng da đùi bị mất - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip của VTV cho thấy tốc độ kinh hoàng của pháo sáng bắn từ khán đài B sang khán đài A.

Trao đổi trên báo chí, chồng chị H.A cho hay: "Khi chạy sang, tôi cảm giác nhìn thấy cả xương, không thấy máu. Nhân viên y tế băng bó cho vợ tôi ban đầu còn không dám nhìn".

Được biết, chị H.A là phóng viên một tờ báo trên địa bàn Hà Nội.

Nữ nhà báo bị thương vì pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Phẫu thuật rồi vẫn phải ghép vùng da đùi bị mất - Ảnh 2.

Chị H.A bị thương khi bị pháo sáng bắn nhằm

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sáng 12/9 cho biết, nữ bệnh nhân bị thương sinh năm 1985, chẩn đoán vết thương phần mềm phức tạp, mất da đùi trái.

Tối qua, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu tại khoa Cấp cứu. Khoảng 2 giờ sáng 12/9, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên khoa Bỏng điều trị. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, đau vết thương nhiều.

"Trong quá trình điều trị, chúng tôi sẽ phải phẫu thuật ghép da tiếp cho bệnh nhân" - đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin.

Nữ nhà báo bị thương vì pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Phẫu thuật rồi vẫn phải ghép vùng da đùi bị mất - Ảnh 3.

Vật thể được cho là đã gây ra thương tích cho nữ CĐV CLB Hà Nội

Theo các bác sĩ, tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây các vết thương nó còn gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hơn nữa, trong pháo có những hóa chất (như phốt pho, lưu huỳnh) và người đốt thường phải tiếp xúc rất gần nên dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay... mà muốn khắc phục rất khó.

BS Nguyễn Nam Giang - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn nhận định, vết thương của bệnh nhân H.A không phải do bỏng, mà do công phá từ sức nổ của pháo. “Với vết thương do hỏa khí việc điều trị rất khó khăn, nếu bệnh nhân đề kháng kém thì việc điều trị sẽ rất lâu dài. Với bệnh nhân H.A. dự kiến quá trình điều trị mất khoảng 15 ngày", bác sĩ Giang nói.

BS Nguyễn Thống, nguyên Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn thông tin thêm, tại đây thỉnh thoảng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vì bỏng do tai nạn pháo nổ, hoặc bỏng lưu huỳnh thường do tai nạn trong các phòng thí nghiệm.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.