Nữ quản lý môi giới cho tiếp viên bán dâm ăn chênh 1 triệu/lượt

| Pháp luật

Quản lý một nhóm tiếp viên nhà hàng, Hạnh thấy nhu cầu của khách mua mua dâm khá cao nên đứng ra môi giới mại dâm cho tiếp viên của nhà hàng ăn hoa hồng...

Ngày 15-9, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang làm rõ vai trò của Lê Thụy Hồng Hạnh (SN 1989, quê Đồng Nai) để làm rõ hành vi "môi giới mại dâm".

Trước đó rạng sáng 14-9, Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên đường Đề Thám phát hiện tại 2 phòng có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khi bị bắt quả tang, 2 nhân viên nữ này cho hay là nhân viên tại nhà hàng karaoke trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1).

Nữ quản lý môi giới cho tiếp viên bán dâm ăn chênh 1 triệu/lượt - Ảnh 1.

Tiếp viên nhà hàng karaoke bán dâm bị bắt quả tang (ảnh lớn) và Hạnh, quản lý môi giới mại dâm (ảnh nhỏ)

Cùng lúc này, một tổ công tác khác thuộc Công an quận 1 tiến hành kiểm tra nhà hàng thuộc chi nhánh thu âm trên nền nhạc K Night, Công ty TNHH dịch vụ giải trí Sao Kim (đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1), nơi 2 tiếp viên bán dâm vừa bị phát hiện trên làm việc.

Quá trình điều tra được biết, tối 13-9, nhóm 7 khách đến nhà hàng trên ăn nhậu và hát karaoke. Nguyễn Thụy Hồng Hạnh trong vai trò quản lý nhà hàng đã điều 8 tiếp nữ vào phòng phục vụ khách.

Trước đó, 0h30 rạng sáng 14/9 lực lượng gồm nhiều đội nghiệp vụ của Công an Q.1 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với nhà hàng nói trên. Tại đây, Công an phát hiện có 1 số phòng có khách ăn uống, hát karaoke.

Khi khách có nhu cầu đến "Z" với tiếp viên, Hạnh đã điều 2 tiếp viên phục vụ 2 vị khách trong nhóm 7 người với giá 4 triệu đồng/ lượt/người. Làm việc với cơ quan chức năng, Hạnh khai mỗi lần môi giới thành công, Hạnh hưởng 1 triệu đồng/ 1 tiếp viên.

Ngoài việc lập biên bản đối với Hạnh, Công an quận 1 còn lập biên bản xử lý nhà hàng trên vói nhiều lỗi vi phạm.

Theo CAND

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.