Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối

| Xã hội

Bùi Bích Phương là sinh viên năm cuối của ĐH Bách khoa Hà Nội. 9X vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp với điểm số 9/10. Điểm trung bình môn học kỳ cuối của nữ sinh đạt tuyệt đối.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 1.

Bích Phương, 23 tuổi, là sinh viên K60, ngành Kỹ thuật Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 2.

Sự chăm chỉ, tỉ mỉ đã giúp Phương đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đoàn ngay từ năm thứ nhất. Nữ sinh là bí thư lớp, trưởng nhóm Tổ chức Kiểm tra, phụ trách hoạt động của hơn 1.000 đoàn viên.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 3.

Thích học các môn thiên về logic, tính toán, Phương từng vấp phải sự phản đối của gia đình, vì được định hướng theo học ngành Y. Niềm đam mê kỹ thuật giúp 9X thuyết phục bố mẹ, kiên định với lựa chọn. Phương thi đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội, đạt 26,5 điểm.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 4.

"Tính cách mình khá mạnh mẽ, hướng nội nên lựa chọn theo ý thích. Bốn năm học cho mình nhiều trải nghiệm. ĐH Bách khoa Hà Nội luôn biết cách thử thách sinh viên, giúp mình năng động, tự tin hơn", Phương nói với Zing.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 5.

Có kiến thức nền tốt, Phương không gặp nhiều khó khăn khi làm quen chương trình học. Nữ sinh đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố của Hội Sinh viên Việt Nam, giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào sinh viên năm học 2017-2018" của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 6.

Thời gian rảnh, Phương đọc sách, tích lũy tri thức. 9X tự nhận bản thân là người thoải mái trong cuộc sống hàng ngày nhưng công việc lại nghiêm túc.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 7.

Khoảng thời gian học Bách khoa cho Phương nhiều cơ hội để phát triển khả năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn nhỏ.

Nữ sinh Bách khoa đạt điểm trung bình môn học tuyệt đối - Ảnh 8.

Sau khi tốt nghiệp, Phương tự tìm công việc phù hợp bản thân. Hiện, 9X là kỹ sư nghiên cứu phát triển ở công ty nước ngoài tại Việt Nam. Thời gian tới, Bích Phương muốn trau dồi kiến thức chuyên môn, học ngoại ngữ để thêm nhiều cơ hội trong tương lai.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.