Nữ sinh bỏng nặng vì nướng mực bằng cồn

| Y tế

Đang nướng mực thì lửa tắt nên Nga, sinh viên năm thứ 3, một trường đại học tại Hà Nội vội vàng đổ cồn vào, không ngờ lọ cồn nổ và bùng cháy nhanh khiến cô bị thương rất nặng.

Tai nạn xảy ra đã gần một tháng nhưng đến nay Nga vẫn đang nằm điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pon (Hà Nội). Cô gái vẫn chưa khỏi khỏi bàng hoàng sau tai nạn bất ngờ đó.

Nữ sinh bỏng nặng vì nướng mực bằng cồn 1
  Vì bị bỏng nặng nên các bác sĩ đã phải tiến hành mổ, ghép da cho bệnh nhân Nga. Ảnh: H.N.

Hôm đó, sau mấy ngày nghỉ lễ dài, bạn bè Nga quyết định liên hoan để mừng ngày gặp mặt tại ký túc xá. Cô và một số bạn khác được giao việc nướng mực. Không ngờ tai nạn xảy ra, cô gái bị bỏng nặng ở tay, chân, bung. "Tiếng nổ lớn tới mức em bị ù tai, lông mày, lông mi cũng bị cháy hết. Các bạn đưa em đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện", Nga kể lại.

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện XanhPon cho biết, Nga nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, mức độ thương tổn khoảng 20%, các bác sĩ đã tiến hành mổ, ghép da.

Theo bác sĩ Thống, hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hè là số lượng các ca bỏng do cồn (chủ yếu là nướng mực) lại tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người nướng, tưởng lửa tắt là hết cồn nên tiếp tục đổ cồn vào. Trong khi đó, thực tế lửa vẫn cháy, lửa cồn màu trắng nên khó nhận biết. Khi ngọn lửa bùng lên, nhiều người có phản xạ là rụt tay vào và làm rơi cả chai/lọ cồn xuống. Vì thế, ngọn lửa càng bùng phát mạnh và gây bỏng.

Vì thế, người dân cần phải cẩn trọng khi nướng mực bằng cồn. Bỏng cồn thường là bỏng nặng, trên diện rộng cơ thể, bỏng đường hô hấp.

Khi bị bỏng, cần tìm cách dập lửa bằng nước, không nên bôi bất cứ thứ gì lên vết bỏng. Thay vào đó là dùng nước mát, sạch, dội nhẹ nhàng, liên lục vào vết thương trong vòng 16-20 phút để giảm độ sâu của bỏng, sau đó có thể băng ép và đưa đến cơ sở y tế. Nếu quãng đường đến viện xa thì có thể bù dịch cho bệnh nhân bằng uống oresol, nước chè đường để tránh sốc.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.