Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh đập, lột áo vì nhìn đểu

| Xã hội

GĐXH - Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An bị bạn nữ cùng trường đánh đập và lột áo, trước mặt nhiều học sinh khác.

Ngày 13/11, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị đánh, lột áo. Đặc biệt, thời điểm nữ sinh này bị đánh, xung quanh còn có nhiều học sinh đứng xem nhưng không ai vào can ngăn. Sau khi xem clip, nhiều người bức xúc, bất bình trước hành vi bạo lực của nữ sinh.

Vì nhìn đểu, nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh đập, lột áo - Ảnh 1.

Nữ sinh H.H.N.Q (lớp 7B) trường THCS Khánh Sơn 2 bị bạn đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, 2 nữ sinh này là học sinh của Trường THCS Khánh Sơn 2 (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo trường THCS Khánh Sơn 2 cho biết: "Hai em là học sinh của trường. Sự việc xảy ra chiều qua (12/11), nguyên nhân dẫn đến sự việc là vì cho rằng bạn "nhìn đểu" nên thách nhau đánh. Em đánh là B.T.N (lớp 7D), em bị đánh là H.H.N.Q (lớp 7B).

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường mời 2 học sinh và phụ huynh của các em, giáo viên chủ nhiệm đến để giải quyết.

Các em đã làm tường trình, kiểm điểm và xin lỗi nhau. Hiện nhà trường đã cho 2 em nghỉ học 1 tuần để kiểm điểm" – đại diện nhà trường cho biết.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh Hà Nội bị bạn hành hung, dùng chổi quét lên đầuCông an vào cuộc vụ nữ sinh Hà Nội bị bạn hành hung, dùng chổi quét lên đầu

Một nữ sinh lớp 6 ở Hà Nội đã bị nhóm nữ sinh khác có hành vi đạp liên tiếp vào vùng đầu và mặt, dùng chổi quét lên đầu.


Lam Giang
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.