Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt ngọt ngào trong hôn lễ của bệnh nhân Thalassemia

Thứ hai, 11:24 09/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Người mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) nếu được điều trị đầy đủ, họ hoàn toàn có thể xây dựng gia đình và có những đứa con khỏe mạnh. Và, trên thực tế đã có không ít những cặp vợ chồng như thế. Ngày 8/5 vừa qua, một đám cưới đặc biệt đã được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương của hai con người nghị lực vượt lên số phận, sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh hiểm nghèo suốt mấy chục năm.

Để thực hiện ước nguyện của họ cũng là một cái kết đẹp cho mối tình đầy cảm động, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và những người yêu quý anh chị đã tổ chức đám cưới cho hai người tại Viện. Ảnh: P.V
Để thực hiện ước nguyện của họ cũng là một cái kết đẹp cho mối tình đầy cảm động, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và những người yêu quý anh chị đã tổ chức đám cưới cho hai người tại Viện. Ảnh: P.V

Bệnh viện đứng ra tổ chức đám cưới cho bệnh nhân

Cô dâu - nhân vật chính của đám cưới là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980) ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) mang bệnh Thalassemia và chú rể là Hoàng Dũng – chàng trai Hà Thành đã sống cùng chăm sóc chị 10 năm. Vì bệnh tật mà anh chị không dám nghĩ tới một đám cưới nhưng trong sâu thẳm họ vẫn luôn mong và khát khao một ngày có thể trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Để thực hiện ước nguyện của anh chị cũng là một cái kết đẹp cho mối tình đầy cảm động, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và những người yêu quý anh chị đã tổ chức đám cưới cho hai người tại Viện trước sự chứng kiến của hàng trăm vị khách và người thân. Xúc động trước đám cưới cổ tích của mình, chị Hương nghẹn ngào: "Tôi không nghĩ rằng có lúc mình lại được mặc áo cô dâu và tổ chức đám cưới long trọng như thế này, được nhiều người tới dự và chúc phúc như vậy".

Năm 13 tuổi, chị Hương phát hiện mình mang bệnh Thalassemia, đến nay chị Hương đã chung sống với bệnh được 23 năm, nhưng nhìn chị ít ai biết rằng chị là một bệnh nhân. Nhớ lại ngày đầu phát hiện bệnh, chị Hương bảo khi ấy thấy cơ thể mệt mỏi,đau bụng, lá lách xưng to. Gia đình đưa đi khám thì phát hiện chị bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Sức khỏe giảm sút, Hương phải nghỉ học ở nhà và được gia đình cho đi học may để chị có nghề kiếm sống điều trị bệnh. Học được thời gian, chị được gia đình hỗ trợ mở một cửa hàng may tại nhà. Tích góp được ít vốn, với sự giúp sức của gia đình, chị tiếp tục xây dựng cơ sở vui chơi, giải trí, ẩm thực 5 tầng trên diện tích hơn 370m2.

Thời điểm này vì tham công tiếc việc, chị bỏ điều trị liền 4 tháng không đến bệnh viện truyền máu và thải sắt khiến sức khỏe giảm sút nhanh chóng hẳn, từ thiếu máu dẫn đến suy tim, ảnh hưởng đến gan, xương khớp. Lúc đó, chị mới thực sự hiểu tầm quan trọng khi điều trị đúng, đầy đủ. Và khi ý thức được mình đang mang bệnh, Hương không cho phép mình tuyệt vọng mà cố gắng sống mỗi ngày bằng những công việc mình yêu thích. Cuối năm 2014 vì phải đi viện nhiều, chị Hương chuyển lại cơ sở tại Vĩnh Phúc về Hà Nội mở một quán ăn nhỏ với niềm đam mê riêng để tiện theo phác đồ điều trị.

Vượt qua mọi rào cản

Chị Hương cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình khi gặp anh Dũng. Anh Dũng vốn là cán bộ văn hóa phường Yên Hòa.

Quen chị, biết chị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, ban đầu anh Dũng đến thăm chị ở viện như một người bạn. Càng tiếp xúc, anh Dũng nhận ra mình thầm thương trộm nhớ người con gái nhỏ bé bệnh tật này. Khi biết tình cảm của hai người, cả hai bên gia đình phản đối dữ dội. Bố mẹ chị Hương không muốn chị lấy chồng vì sợ bệnh tật ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh con ra lại mang bệnh. Còn gia đình anh Dũng không chấp nhận được việc con trai mình gắn bó cả đời với một cô gái mang bệnh sống nhờ máu người khác.

Vượt qua sự ngăn cấm của gia đình, anh chị đến với nhau và còn có một quyết định “mạo hiểm” là sinh con – điều mà rất nhiều người bệnh Thalassemia lo sợ. Khi mang thai, sức khỏe của chị yếu hẳn. Đến tháng thứ tư, chị Hương phải nhập viện điều trị nội trú và truyền máu liên tục. Chỉ số hồng cầu của chị xuống chỉ còn 32 - 35 mg/l hồng cầu (người bình thường là 120 - 150 mg/l), thỉnh thoảng có sốc máu. Không ít lần các bác sĩ tư vấn chị nên đình chỉ thai nghén để bảo toàn mạng sống cho mình. Nhưng chị từ chối, quyết tâm để sinh con.

Hiện tại, con trai chị đã 9 tuổi, khỏe mạnh và may mắn không mang bệnh. Đó là điều hạnh phúc nhất giúp chị tiếp tục nỗ lực vượt lên bệnh tật. Gia đình hai bên cũng đã chấp nhận để anh chị làm giấy đăng ký kết hôn và nhà anh Dũng cũng có một lễ nhỏ xin dâu khi con trai chị được 2 tuổi.

Sinh con khỏe mạnhdù mang bệnh

Câu chuyện của chị Hương là minh chứng cho thấy, người bệnh Thalassemia hoàn toàn có sức khỏe tốt và ổn định sau khi được điều trị theo đúng phác đồ. GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, ước tính hiện nay ở Việt Nam đã có khoảng 20.000 người bị Thalassemia thể nặng, mỗi năm có thêm trên 2.000 trẻ em sinh ra bị bệnh Thalassemia. Có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh Thalassemia. Người bị bệnh và mang gen bệnh có ở tất cả các tỉnh/thành phố, ở tất cả các dân tộc.

Với những người bệnh này, máu là nguồn sống. Nếu không được chữa trị (truyền máu, thải sắt), người bệnh sẽ không sống quá 10 năm. Biểu hiện đặc trưng của bệnh di truyền này là thiếu máu mạn tính và ứ sắt nghiêm trọng, dần dần làm tổn thương đa phủ tạng. Bệnh nhân nếu không được điều trị kịp thời, liên tục sẽ rất mệt mỏi, dần biến dạng các cấu trúc xương dẹt mà thấy rõ nhất là ở phần mặt (mũi tẹt bất thường) và phần hộp sọ (không tròn). Nghiêm trọng hơn nữa, khi quá thiếu máu và bị tổn thương các cơ quan trong cơ thể mà không được can thiệp y tế, bệnh nhân sẽ tử vong.

Tuy nhiên, ông Trí khẳng định, căn bệnh này có thể điều trị và dự phòng được. Với trình độ y học hiện nay, những cặp vợ chồng mang gen bệnh hoàn toàn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, không mang gen bệnh. Để có thể sinh ra được những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, các bạn trẻ trước khi tiến tới hôn nhân cần phải đến một cơ sở chuyên khoa về bệnh này để được tư vấn trước hôn nhân, xét nghiệm chẩn đoán thể, mức độ bệnh và có thể được tư vấn trước sinh...

Theo quy luật di truyền của bệnh, nếu hai người mang gen bệnh mà vô tình lấy nhau thì đứa con sinh ra có tỷ lệ mắc bệnh, mang gen bệnh là 75% và 25% còn lại là không mang gen bệnh. Nếu một người bình thường, không mang gen bệnh, lấy một người lành mang gen bệnh thì con sinh ra có tỷ lệ 50% lành mang gen bệnh và 50% không mang gen bệnh. Nếu cả cha và mẹ là người mang gen bệnh, khi người mẹ mang thai nên thực hiện các xét nghiệm tiền sản để chẩn đoán thai có mắc bệnh hay không. Nếu thai nhi bị Thalassemia thể nhẹ vẫn có thể chỉ định sinh bình thường, ở thể nặng nên chấm dứt thai kỳ.

Nhiều người có thể mang gene di truyền bệnh này mà không biết. Để biết mình mang gen bệnh Thalassemia hay không thì không khó. Các cách tầm soát bệnh là thử công thức máu, xét nghiệm điện di, tìm đột biến chuỗi globin và xét nghiệm giải trình tự gen. Trong đó thử công thức máu là phương pháp đơn giản và ít tốn kém nhất. Nếu bác sĩ cho biết bạn có hồng cầu nhỏ, bạn nên nghĩ đến việc mình có khả năng mang gen bệnh Thalassemia.

(GS.TS Nguyễn Anh Trí Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương)

Hãy tham gia tư vấn xét nghiệm tiền hôn nhân

Tan máu bẩm sinh là một trong những bệnh rất phổ biến trên thế giới, ước tính có khoảng 7% dân số mắc bệnh. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mang gen bệnh cao, đặc biệt là những dân tộc thiểu số như dân tộc Mường (22%), dân tộc Khmer (28,2%), dân tộc Êđê (32,2%),… Ước tính, cả nước đang có 20.000 bệnh nhân tan máu bẩm sinh đang cần được điều trị liên tục và khoảng 10 triệu người Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đang điều trị hơn 1.500 bệnh nhân tan máu bẩm sinh đến từ hơn 20 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. Hàng năm đón tiếp và tư vấn cho hơn 5.000 lượt người từ khắp nơi trên cả nước.

Nguy hiểm đầu tiên là ở biểu hiện của bệnh này rất dễ nhầm lẫn với các bệnh thiếu máu. Nhưng ở nhiều mức độ nặng, người bệnh có thể bị biến chứng và tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Đặc biệt, với những người mang gen bệnh – thể ẩn, thường không có biểu hiện lâm sàng nhưng lại chiếm số đông. Vì không biết mình mang gen bệnh nên khi người bệnh kết hôn cùng với người khác, trẻ sinh ra có thể bị mắc bệnh.

Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, người bệnh phải sống với nó cả đời. Trong khi đó, ước tính chi phí một người được điều trị đến 30 tuổi là 3 tỷ đồng. Vì vậy, gánh nặng kinh tế rất lớn. Bên cạnh đó, tổn thương về tinh thần với người bệnh khá lớn khi không có khả năng đi học, làm việc vì sức khỏe quá yếu.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, bệnh thiếu máu bẩm sinh vốn không khó về mặt chẩn đoán. Việc điều trị không quá phức tạp. Với người bệnh, nếu được điều trị và kiểm soát biến chứng tốt, người bệnh vẫn có thể đi học, đi làm, hòa nhập với cuộc sống. Thiếu máu bẩm sinh cũng có thể phòng ngừa bằng cách không sinh ra trẻ bị bệnh. Đây là điều y học hiện nay có thể làm được bằng cách tư vấn xét nghiệm tiền hôn nhân và tiền sinh sản. Các cặp vợ chồng nên xét nghiệm sàng lọc Thalassemia trước khi có thai và làm xét nghiệm sàng lọc Thalassemia trước khi kết hôn.

P.V

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top