Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước Yến sào Vietnest bị tố có nấm mốc: Thông tin bất nhất của nhà sản xuất

Thứ sáu, 09:42 25/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Báo GĐ&XH đã nhận được thông tin của khách hàng “tố” sản phẩm Nước yến cao cấp Vietnest bị nấm mốc. Phía doanh nghiệp cũng thừa nhận việc những chai nước yến bị vi sinh xâm nhập sẽ đổi màu, bị nấm mốc.

Chị Linh mang 3 lọ nước yến Vietnest đến Báo GĐ&XH. Ảnh: T.G
Chị Linh mang 3 lọ nước yến Vietnest đến Báo GĐ&XH. Ảnh: T.G

Rùng mình với lọ nước yến đổi màu mốc đen xì

Chị Trương Thùy Linh, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã đến Báo GĐ&XH với những lọ nước yến mua về mà không dám uống. Chị Linh chia sẻ: “Đợt giáp Tết Nguyên đán vừa qua, con gái của em bị bệnh tay chân miệng ăn uống rất kém. Bà nội xót cháu nên đã đến cửa hàng ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1 trong 5 showzoom của Công ty TNHH TM – SX Yến Sào Việt Nam tại Hà Nội) mua 6 lọ nước yến cao cấp Vietnest về để cháu uống cho mau khỏe. Nhưng ngay sau khi mua về em mở nắp hộp cho con uống, em đã thấy nước yến đổi màu, mốc đen xì nên rất bức xúc. Em sợ quá không dám cho con uống nữa và tuy những lọ còn lại không có biểu hiện như vậy cũng không dám dùng vì không còn tin vào chất lượng của loại nước yến này nữa”.

Cũng theo chị Linh thì ngay sau đó, chị đã gọi đến hệ thống cửa hàng và Công ty TNHH TM – SX Yến Sào Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh để phản ánh về vấn đề này. Tuy nhiên, lời giải thích từ người quản lý bán hàng của 5 showzoom tại Hà Nội và giám đốc sản xuất trong TP. Hồ Chí Minh tới chị Linh vẫn không khiến chị thấy thỏa đáng. Lỗi được các vị đại diện công ty này cho là do nắp hộp bị hở, không khí lọt vào nên (nước yến) bị mốc, đổi màu.

Chị Linh cũng đã đưa thông tin này trên Facebook của mình để cảnh báo cho các mẹ có thói quen mua nước yến cho con nhỏ và gia đình sử dụng nên cẩn trọng. Trong status cảnh báo của mình chị Linh cũng nói rõ: “Tháng trước em định mở lọ này ra cho con uống thì thấy có nấm mốc đen xì, to đùng bên trong. Date thì vẫn còn đến năm 2017. Mẹ em mua ở cửa hàng Vietnest to đùng chỗ ngã tư Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Có phải mua 1, 2 lọ đâu, mẹ em mua nhiều chứ. Gọi điện trực tiếp đến công ty thì họ đổ lỗi do vận chuyển, kêu đền 1 gấp 3. Xin lỗi chứ 30 hay 300 lọ thì em cũng không cần, quan trọng là sức khỏe của con người. Một sản phẩm bồi bổ cho người già trẻ nhỏ, người ốm yếu mà chất lượng như thế này mà chấp nhận được?”.

Theo quan sát, lọ nước yến bị mốc đen mà chị Yến đưa đến cơ quan Báo vẫn còn nguyên niêm phong, trong khi một lọ nước yến khác cũng đã được mở nắp từ 1,5 tháng trước vẫn giữ nguyên màu.

Lỗi do chất lượng hay vận chuyển?

Để tìm hiểu thực hư vấn đề và có thông tin 2 chiều, chúng tôi đã liên lạc với đường dây nóng bán hàng tại Hà Nội của Công ty VietNest. Chị Trần Nga Hương, quản lý bán hàng 5 show zoom tại Hà Nội, Công ty VietNest, giải thích: “Trên bao bì của chúng tôi ghi rõ sản phẩm có vấn đề về nắp hộp thì không dùng. Vì bất kỳ sản phẩm nào khi vận chuyển thì đều có thể va quyệt, bật nắp là chuyện bình thường. Trong khi đó, sản phẩm nước yến được vận chuyển từ niềm Nam ra Hà Nội, thời gian vận chuyển có thể lên tới 1 tuần. Theo đó, sản phẩm chịu quăng quật rất nhiều: từ xe ra ô tô, từ ô tô lên tàu, từ tàu xuống xe ô tô, từ ô tô xuống kho, từ kho lại đi đến các cửa hàng. Vì vậy, trong quá trình vận chuyển có thể bị va đập gây hở nắp hộp, vi sinh xâm nhập nên gây mốc”.

“Nhiều khi mình đi chợ cũng thế thôi, chẳng may bị va vào hay mình chẳng may làm rơi đồ xuống dưới đất, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra dù tỉ lệ của nó rất nhỏ. Bên em làm sản phẩm hoàn toàn tốt”, chị Hương cam đoan.

Ông Huỳnh Nguyên Bảo, giám sát, đóng gói sản xuất, Công ty TNHH TM – SX Yến Sào Việt Nam thì nói: “Chuyện lọ nước yến bị mốc hoặc chuyển màu là vấn đề nan giải mà bên công ty cũng đang rất đau đầu. Không biết giải thích như thế nào cho khách hàng hiểu vì chúng tôi sản xuất là sản xuất dây chuyền. Lọ phải qua giai đoạn khử trùng, thanh trùng, lọ phải đảm bảo không nhiễm vi sinh thì mới bảo quản được từ 2 – 2,5 năm với điều kiện không bị thoát khí. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển có rất nhiều điều khó nói khi lọ bị rơi xuống đất, chấn động mạnh thì nó sẽ bị hở lớp mí ở nắp. Khi đó, hộp đã bị nhiễm vi sinh, nếu bị nhiễm vi sinh thì lọ nước yến đó sẽ bị mốc và đổi màu”.

“Khi hộp yến đó bị nhiễm vi sinh thì không thể phát hiện được ngay, ít cũng phải nửa tháng đến 1 tháng cái lọ đó mới bị nhiễm vi sinh. Tuy nhiên, công ty đã có biện pháp để phòng ngừa, trên nắp lọ nước yến có cái nút gọi là nút an toàn, khi lọ đó bị nhiễm vi sinh thì nút an toàn sẽ phồng lên. Khi mở lọ ra sẽ thấy cái nút phồng lên. Vì vậy, trên mẫu bao bì của chúng tôi, luôn có khuyến cáo: “Không sử dụng khi nắp phồng lên trước khi mở”. Khi gặp những sản phẩm lỗi có thể liên hệ với đại lý hoặc nhà phân phối gần nhất để đổi lại sản phẩm”, ông Bảo lý giải.

Cũng theo ông Bảo, (sản phẩm bị) mốc là qua thời gian rất dài nên nó mới chuyển màu đen. Những sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm tra nghiêm ngặt không để cho ra thị trường, nên chỉ có thể là khâu vận chuyển. Do đến tay khách hàng qua quá nhiều khâu trung gian, không thể quản lý hết được.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập rằng, khách hàng mua nước yến của Vietnest tại showzoom Văn Miếu – Quốc Tử Giám (thuộc 1 trong 5 show zoom của công ty tại Hà Nội) vậy trước khi đưa hàng lên kệ, công ty có kiểm tra độ an toàn của sản phẩm trước khi bán cho khách hàng không? Chúng tôi đã không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Câu hỏi của một khách hàng của Vietnest khi mang đến Báo GĐ&XH 3 lọ nước yến trong đó có một lọ đã mở nắp 1,5 tháng nhưng không đổi màu và cũng không có biểu hiện mốc; một lọ vẫn còn nguyên nilông niêm phong đã bị mốc đen sì; một lọ vẫn còn nguyên bao bì, thì với lời giải thích nói trên của vị giám sát sản xuất cũng không xác đáng.

Thông tin thời gian nấm mốc thiếu chuẩn xác

Trong quá trình trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông Bảo liên tục đưa ra thời gian những lọ nước yến bị nấm mốc. Tuy nhiên, mốc thời gian này sau mỗi lời giải thích là khác nhau, lúc thì ông Bảo cho rằng nước yến sẽ bị đổi màu và bị chua như mùi thiu sau 3 ngày hở nắp; lúc lại nói sau một tuần hở nắp mới đổi màu và nấm mốc. Gần kết đoạn trả lời, ông Bảo lại đưa ra ý kiến khác khi cho rằng: Nước yến bị hở nắp không thể nấm mốc ngay được mà phải từ nửa tháng đến 1 tháng mới xuất hiện nấm mốc(?!).

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

Top