Ở chung cư cao cấp, gen Z đang đầu tư cho chất lượng cuộc sống hay chi tiêu lãng phí?
GĐXH - Trong thời đại chất lượng sống ngày càng được coi trọng, nhiều bạn trẻ Gen Z sẵn sàng chi hơn nửa số thu nhập của bản thân cho việc thuê chung cư cao cấp thay vì nhà trọ giá rẻ. Tuy nhiên, đối mặt với mức sống đắt đỏ, đây có phải việc làm hợp lý?
Việc thuê chung cư cao cấp thay vì nhà trọ giá rẻ không chỉ giúp sinh viên có không gian sống tiện nghi mà còn đảm bảo về mặt sức khỏe, tinh thần và hiệu quả công việc. Tuy nhiên, đối mặt với mức sống đắt đỏ của thành phố, nhiều bạn trẻ hiện đang gặp khó khăn trong việc chi tiêu các khoản phí sinh hoạt và không thể tiết kiệm được.
Vào ngày 29/09 vừa qua, một tài khoản đã đăng tải bài viết trên nền tảng mạng xã hội Threads với nội dung: “Ví dụ với mức lương 10 triệu thì mọi người sẽ thuê nhà trọ giá rẻ (khoảng 2-3 triệu) để tiết kiệm chi phí hay thuê chung cư 6 triệu để nâng cao mức sống?”. Bài viết hiện đang thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng với hàng nghìn bình luận về bài viết này.
Được biết, chủ tài khoản tên là Nhật Lệ, hay còn được biết đến với cái tên Elly (25 tuổi), là 1 content creator đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với phóng viên, cô cho biết rằng đã đi thuê nhà từ năm 18 tuổi, mỗi năm chuyển 1-2 lần, dạng nhà trọ sinh viên, chung cư mini hay chung cư, ở 1 mình hay theo nhóm đều đã trải nghiệm qua rồi.
“Mình từng thuê 1 căn nhà trọ giá rẻ, không cửa sổ, không ánh sáng, nằm bên trong không biết bên ngoài nắng hay mưa, ngày hay đêm và mình tốn nhiều tiền hơn để ra quán cà phê học bài, làm việc hay tụ tập bạn bè vì căn phòng đó rút kiệt năng lượng của mình. Sau khi đã ở nhiều loại phòng với mức giá và dịch vụ khác nhau thì mình quyết định thuê chung cư vì công việc của mình chủ yếu làm tại nhà.” - Nhật Lệ cho hay.

Bài viết đang viral và thu hút hơn 23.000 lượt tương tác.
Phía dưới bài viết của Nhật Lệ, cộng đồng mạng hiện đang chia thành 2 phe đồng tình và phản đối gay gắt.
Khoản đầu tư đúng đắn, không nên tiết kiệm
Nhiều ý kiến đã cho rằng không gian sống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn mà còn có thể rút kiệt cả tinh thần. Khi sống ở môi trường phù hợp, mọi người có thể làm việc năng suất hơn và có động lực để kiếm nhiều tiền hơn. Đó là 1 khoản đầu tư dài hạn cho công việc và tương lai.
“Nếu lương 10 triệu thì chắc tui vẫn chọn chung cư nhưng mà là chung cư ở xa trung tâm tí để mức giá 6 triệu là luôn điện nước. Thời sinh viên tui từng ở đủ kiểu phòng trọ từ trong khu thu nhập thấp chỉ hơn 1 triệu cho 3 người tới phòng trọ dạng chung cư mini to thì tui cảm thấy chất lượng nơi ở ảnh hưởng đến chất lượng công việc và sức khỏe của bản thân lắm. Mức lương cao hơn thì sẽ tỉ lệ thuận với việc tui thuê gần trung tâm hơn.” - 1 tài khoản comment phía dưới bài viết

“Chất lượng nơi ở ảnh hưởng đến chất lượng công việc và sức khỏe của bản thân.” - comment từ tài khoản dùng MXH phía dưới bài viết của cô nàng..
Phần đông ý kiến đồng tình đều chỉ ra rằng nơi ở sẽ phụ thuộc vào tính chất công việc của mỗi người mà họ sẽ lựa chọn không gian sống phù hợp. Ví dụ như đang làm công việc liên quan đến sáng tạo, cần nhiều ý tưởng thì không gian sống được đặt lên hàng đầu.
Việc sử dụng 60% trên tổng thu nhập cho việc thuê nhà cũng là động lực để cố gắng kiếm tiền của các bạn trẻ.

“Chất lượng nơi ở ảnh hưởng đến chất lượng công việc và sức khỏe của bản thân.” - cmt từ tài khoản dùng MXH phía dưới bài viết của cô nàng.
Hoang phí và không cần thiết?
Bên cạnh những ý kiến đồng tình có rất nhiều người cho rằng việc dành 6 triệu/10 triệu của cô nàng là đang quá hoang phí và không thể đủ trang trải cho các khoản sinh hoạt khác. Họ cho rằng nâng cao chất lượng sống không phải ở mỗi việc đầu tư cho không gian ở mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như: thức ăn, đồ uống, quần áo, những sản phẩm chăm sóc bản thân,..Với mức lương 10 triệu mà dành 6 triệu để thuê trọ thì số tiền còn lại không thể đủ để nâng cao chất lượng sống.
Phía dưới comment có một tài khoản chia sẻ: “Mình lương 20 triệu vẫn ở sleep box 1 triệu. Với mình chỉ cần chỗ để ngủ nghỉ là đủ. Còn khoản tiền mình để chi trả cho việc khác và tiết kiệm sau này.”
Không giống với ý kiến đồng tình ở chung cư cao cấp để làm động lực thúc đẩy việc kiếm tiền, tài khoản chỉ ra việc thuê phòng chỉ nên chiếm 10-15% thu nhập để bản thân không quá áp lực về tiền phòng.

Việc sử dụng 60% trên tổng thu nhập cho việc thuê nhà cũng là động lực để cố gắng kiếm tiền của các bạn trẻ.
Bạn Khánh Phương, 22 tuổi, Hà Nội chia sẻ: “Mình cũng là sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi làm. Hiện giờ mình đang ở chung cư mini ghép với 1 người bạn của mình để tiết kiệm chi phí. Với mức lương 10 triệu mà sử dụng 6 triệu cho không gian ở thì mình nghĩ 4 triệu còn lại mình sẽ rất chật vật để chi tiêu hàng ngày. Vì thế, mình nghĩ nên chi mức 10-15% số thu nhập của mình cho không gian ở là hợp lý.”

Không gian ở chỉ nên chiếm 10-15% thu nhập để không bị áp lực về tiền phòng.
Hiện nay có đa dạng các loại hình nhà trọ, chung cư với từng phân khúc giá cho thuê khác nhau dành cho các bạn trẻ. Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, nhu cầu, tính chất công việc mà bạn trẻ sẽ có lựa chọn riêng cho không gian sống của mình một cách thoải mái nhất.
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lực
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và những người xung quanh.
Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ hôm nay (1/7), người dân nên biết ngay
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực tiếp tục miễn thuế với 21 nhóm thu nhập nhằm hỗ trợ người dân. Đó là những khoản nào?
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).


