Ô nhiễm tại xã Quảng Châu, Thanh Hóa: Dân bảo có, xã bảo không

| Pháp luật

Giadinh.net - HĐND xã Quảng Châu (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) đã phải ra Nghị quyết kiến nghị lên HĐND, UBND huyện Quảng Xương có các biện pháp buộc cơ sở sản xuất thức ăn gia súc của ông Nguyễn Hữu Hà phải chuyển đổi ngành nghề, để giải quyết triệt để nạn ô nhiễm do cơ sở này gây ra.

Người dân địa phương đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên lãnh đạo UBND xã Quảng Châu giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm của cơ sở ông Hà. Khi PV xuống làm việc với chính quyền: Bí thư Đảng ủy xã nói: "Ô nhiễm là có thật"; Chủ tịch UBND xã lại bảo: "Làm gì có!".

Theo phản ánh của người dân xã Quảng Châu, nhiều năm nay cơ sở sản xuất thức ăn gia súc của ông Hà chở hàng chục tấn bã mắm làm nguyên liệu về đổ xuống sân phơi, có lúc phơi tràn cả ra ven đường gây mùi hôi thối khiến người dân sống quanh vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người già và trẻ em đã có những biểu hiện về các bệnh hô hấp như khó thở, tức ngực, ho...
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Quyền - Bí thư Đảng uỷ (kiêm Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu) cho biết: "Việc ô nhiễm do cơ sở sản xuất của ông Hà gây ra là có thật; nếu vào ngày có gió bấc thổi mạnh, ngồi ở đây cũng phải chịu phảng phất mùi khó chịu từ cơ sở của ông Hà (cách trụ sở Đảng uỷ xã khoảng 1km- PV). Không những gây mùi hôi thối khó chịu, nước thải chưa qua xử lý còn chảy ra ruộng, làm cho khoảng 5.000m2 ruộng lúa của hàng chục hộ dân phải bỏ hoang. Trước kiến nghị của người dân, cuối năm 2007, Thường trực HĐND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở của ông Hà".
 

Cơ sở sản xuất thức ăn gia súc của ông Hà bị người dân tố cáo gây ra tình trạng ô nhiễm.                                            Ảnh: TG

 
Theo ông Quyền, năm 2003 ông Hà được các cấp có thẩm quyền cho phép làm trang trại chăn nuôi, sau một thời gian ông Hà tổ chức sản xuất thức ăn gia súc mà không báo cáo UBND, HĐND xã và đã gây ra tình trạng ô nhiễm.
 
Tuy nhiên, tại buổi giám sát, ông Hà đã trình ra các giấy tờ của cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở của ông được sản xuất thức ăn gia súc. Thế nhưng, theo kết quả giám sát, cơ sở sản xuất của ông Hà hoàn toàn không có bản cam kết đảm bảo về môi trường với UBND huyện Quảng Xương theo đúng quy định. HĐND xã có giám sát, kết luận và ông Hà đã cam kết khắc phục, nhưng không thực hiện.
 
Vậy nhưng, khi trao đổi với chúng tôi, ông Lê Tiến Thông- Chủ tịch UBND xã Quảng Châu lại cho rằng, cơ sở sản xuất thức ăn của ông Hà không hề gây ô nhiễm cho nhân dân trong vùng. Cũng theo ông Thông, chỉ có một chút ít mùi hôi thối thoát ra từ cơ sở này.
 
Có lẽ dân thì không chịu được sự ô nhiễm hôi thối của cơ sở sản xuất trên, còn ông Chủ tịch xã "đã quen" nên không hề hấn gì? Đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Cảnh sát Môi trường vào cuộc để xử lý triệt để sự việc.
 
Ngọc Diệp
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.