Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôm họa vì tăng cường “bản lĩnh đàn ông”

Thứ hai, 09:06 24/11/2014 | Y tế

Hàng loạt bệnh nhân đã phải nhập viện tại TPHCM do tai biến sau khi dùng các loại thuốc tăng cường bản lĩnh đàn ông.

Chưa “sung” đã... liệt

“Hai tháng nay tôi không gần được vợ” - bệnh nhân N.V.H, 39 tuổi ở Long An kể lại với bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng- Trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân. Anh H. lý giải thời gian qua sức khỏe có vấn đề nên trục trặc trong chuyện vợ chồng. “Từ một người bạn mách nước, tôi dùng bò cạp và con bửa củi ngâm rượu uống. Nhưng uống xong thì thấy còn tệ hơn lúc trước”, anh H. rầu rĩ. Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cho biết bệnh nhân N.V.H. bị hội chứng mãn dục nam. Trong khi đó, các loại rượu ngâm được quảng cáo “ông uống bà khen” không tác dụng, thậm chí còn làm cho liệt dương.

 

  Một ca tai biến do bơm silicon vào “của quý” được chữa trị tại BV Bình Dân

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, đầu tháng 11 nơi đây tiếp nhận hai bệnh nhân nam ở An Giang và Vũng Tàu đưa đến cấp cứu trong tình trạng “cái ấy” “không chịu xuống” và “hoại tử “. Bác sĩ Dũng cho biết, bệnh nhân tên Gi. 46 tuổi ở An Giang đã dùng hai viên thuốc Viagra trước khi gần gũi vợ và sau đó cứ sừng sững không chịu... hạ nhiệt. Trong khi đó, ông Trần V.D. 43 tuổi ở Vũng Tàu vì muốn trở thành “hàng khủng” nên tự mua silicon về chích vào của quý. Kết quả là “cái ấy” cứ sưng to lên kèm theo đau nhức dẫn đến hoại tử. “Chúng tôi đã phải can thiệp bằng phẫu thuật lấy các mảng silicon ra đồng thời vá lại và điều trị bằng kháng sinh tích cực” - bác sĩ Dũng cho biết. Về trường hợp của anh Gi. các bác sĩ đã phải can thiệp bằng ngoại khoa khi phẫu thuật “xả” hết máu dồn về “cậu nhỏ” để nó trở lại bình thường và điều trị bảo tồn.

Bác sĩ Dũng cho biết tình trạng quý ông trục trặc trong chuyện chăn gối đến khám ngày một đông. Mỗi ngày khoa này tiếp nhận 250 bệnh nhân đến khám, trong đó 50% bệnh nhân dưới 40 tuổi gặp các vấn đề về đời sống chăn gối. Một số trong đó bị tai biến do tự dùng các loại tăng bản lĩnh đàn ông phải cần đến sự can thiệp của phẫu thuật. Tại khoa Nam học của BV Đại học Y dược TPHCM hay BV nam khoa Tâm Anh Hà Nội cũng có 300-400 người đến khám. Theo GS Trần Quán Anh- Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, không chỉ bệnh nhân trên 40 tuổi mà xuất hiện cả những người mới 25-30 tuổi đã bị hội chứng “mãn dục”.

Con dao hai lưỡi

GS Trần Quán Anh, cho biết nam giới thường xấu hổ khi nhận ra mình bị triệu chứng rối loạn cương dương hay giảm ham muốn. “Họ thường ít tới gặp bác sĩ chuyên khoa mà tự mình “điều trị” khiến không ít người gặp họa” - ông nói.

Bác sĩ Lê Hùng - nguyên Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM cho rằng, bổ sung testosterone hay các loại thuốc tăng cường bản lĩnh, rượu các loại ngâm động vật như con dao hai lưỡi. “Nó có thể gây tác dụng tức thì giúp quý ông hưng phấn nhưng sau đó lại gây ra vô số biến chứng” - bác sĩ Lê Hùng nói.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, ở tuổi trên dưới 30 mà có dấu hiệu mãn dục nam là đáng quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người lại cố tình giấu giếm, che đậy rắc rối của mình, không mạnh dạn chia sẻ với bác sĩ. “Tôi được biết nhiều quý ông để chống lại tình trạng mãn dục sớm, đã tích cực sưu tầm các loại thuốc, rượu thuốc… được rao bán tràn lan trên mạng, với những lời quảng cáo có cánh là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Nhưng hậu quả là tiền mất tật mang” - bác sĩ Dũng kể- “Rốt cuộc nhiều người đến gặp tôi trong tình trạng cần phải can thiệp bằng ngoại khoa”.

Để tăng cường “bản lĩnh đàn ông”, GS Anh cho rằng khi cơ thể được bổ sung chất Eurycoma Longifolia để tăng testosterone nội sinh thì những rối loạn về sinh lý trong giai đoạn mãn dục nam sẽ được hồi phục. Tuy nhiên, quan trọng là siêng năng tập luyện thể dục thể thao, tránh bia rượu, thuốc lá, dầu mỡ, hạn chế căng thẳng, áp lực và không dùng các loại thuốc “trôi nổi”.

Theo Tiền Phong

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Top