Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Chấn tù oan 10 năm chính thức “sạch tội”

Thứ sáu, 11:29 27/02/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước đó, dù được tuyên hủy án và đình chỉ điều tra về trách nhiệm hình sự nhưng bản án về dân sự của ông Chấn vẫn không được hủy.

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao vừa ra quyết định tuyên hủy hai bản án dân sự về trách nhiệm bồi thường kinh tế và nghĩa vụ cấp dưỡng của ông Nguyễn Thanh Chấn đối với con của chị Hoan trong vụ án oan “chấn động” tỉnh Bắc Giang cách đây tròn 12 năm.

Như Báo Gia đình và Xã hội từng đưa tin, trong phiên tái thẩm vào cuối năm 2013, ông Nguyễn Thanh Chấn đã được tuyên hủy 2 bản án hình sự về tội danh giết người trong vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Hoan tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên khiến ông phải ngồi tù 10 năm oan ức.

Nhờ quá trình kiên trì kêu oan của người vợ trong suốt một thời gian dài, ông Chấn đã được minh oan. Hung thủ thực sự trong vụ án được làm rõ là Lý Nguyễn Chung bị bắt giữ.

Mặc dù được tuyên hủy án và đình chỉ điều tra về trách nhiệm hình sự nhưng bản án về dân sự của ông Chấn vẫn không được hủy. Trong hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước đây vẫn tuyên buộc ông Nguyễn Thanh Chấn phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Văn Đức, người con trai thứ 2 của chị Hoan.

Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung vào tháng 9/2014 về tội "giết người, cướp tài sản" đã phải hoãn và trả hồ sơ bổ sung do phần trách nhiệm dân sự nói trên chưa được làm rõ. Cũng tại phiên tòa đó, anh anh Nguyễn Xuân Tiến (24 tuổi, con đầu lòng của chị Hoan) cùng bà Hoàng Thị Hội (mẹ chị Hoan) cũng có đơn yêu cầu kẻ gây ra cái chết cho chị Hoan phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho các con của nạn nhân và bồi thường tổn thất về mặt vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật.

Sau một thời gian, các cơ quan tố tụng cũng đã có kết luận điều tra bổ sung và cáo trạng trong đó có nội dung đề nghị tuyên hủy 2 bản án dân sự cho ông Chấn.

Với quyết định này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức “sạch tội” trong vụ án oan từng gây chấn động dư luận trong suốt thời gian dài.

Theo dự kiến, vào ngày 6/3/2015, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung. Trong trường hợp, tòa tuyên bị cáo Lý Nguyên Chung có tội thì đồng nghĩa việc cấp dưỡng của ông Chấn trước đây đối với con nạn nhân sẽ thuộc về Lý Nguyễn Chung.

Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử cấp sơ thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Hải Lê – Xuân Thắng

Hải Lê- Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top