Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông chủ nhà hàng Sườn Cây: “Phải sớm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Thứ ba, 11:40 12/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Ông Phan Bá Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới, người vừa khởi kiện vì nhãn hiệu Nhà hàng Sườn Cây của Công ty bị làm nhái, cho hay: “Điều chúng tôi đang trăn trở là làm sao sớm bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, sớm có những giải pháp để cùng người tiêu dùng trở thành những người bạn đồng hành thông minh”.

Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp, TP.HCM vừa có thông báo với Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới về việc tiến hành thụ lý vụ án về nhãn hiệu “Sườn Cây” - một chuỗi nhà hàng đồ nướng - của doanh nghiệp này bị cho là đang bị làm nhái thương hiệu trên địa bàn.

Đầu tháng 2/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới phát hiện Công ty CP Dịch Vụ Ăn Uống & Giải Trí ANH EM sử dụng nhãn hiệu “Sườn Cây” trên bảng hiệu công ty khi chưa có sự đồng ý của Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới.

Theo đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp, TP.HCM, Công ty Viên Ngọc Mới đã 3 lần gửi công văn, thư khuyến cáo yêu cầu nhà hàng tại 97 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh phải chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Sườn Cây” trên biển hiệu. Tuy nhiên, Công ty CP Dịch Vụ Ăn Uống & Giải Trí ANH EM không phản hồi và cũng không chấm dứt hành vi vi phạm này.

Cuối tháng 3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới đã đề nghị Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tiến hành giám định sở hữu công nghiệp đối với các chứng cứ vi phạm của Công ty CP Dịch Vụ Ăn Uống & Giải Trí ANH EM.

Hình ảnh nhận diện nhãn hiệu “Sườn cây” của Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới. Ảnh: K.A
Hình ảnh nhận diện nhãn hiệu “Sườn cây” của Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới. Ảnh: K.A

Kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ: “Dấu hiệu “Sườn Cây” gắn trên biển hiệu nhằm kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống – như được thể hiện trên tài liệu một là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại điều 11, Nghị định 105/2006 sửa đổi) đối với nhãn hiệu “Sườn Cây” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 229419 của Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới”.

Nhãn hiệu “Sườn Cây” đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới đăng ký và được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 229419, thời hạn 10 năm kể từ ngày 5/8/2014.

Ông Phan Bá Ngọc cho biết: “Điều chúng tôi đang trăn trở, bức xúc nhất hiện nay là làm sao sớm bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, sớm có những giải pháp để cùng người tiêu dùng trở thành những người bạn đồng hành thông minh. Trong môi trường công nghệ hiện đại ngày nay, các khách hàng của Sườn Cây hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm tra đâu là hệ thống Sườn Cây chính hiệu và đâu là nhãn hiệu giả mạo với chỉ bằng vài cú click chuột hoặc chạm tay trên màn hình. Cho dù có những sự cố ý tạo sự tương đồng hoặc gây nhầm lẫn ở vẻ bề ngoài, song để tự bảo vệ quyền lợi của mình, khách hàng chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy được sự khác biệt giữa Sườn Cây và nhà hàng cố tình làm nhái từ hệ thống nhận diện như logo, màu sắc, đến cách bố trí nhà hàng, đặc biệt là chất lượng món ăn, thái độ phục vụ….”.

Vị lãnh đạo của doanh nghiệp trầm ngâm: “Chúng tôi đã gây dựng nhãn hiệu Nhà hàng Sườn Cây trong nhiều năm qua, đã đăng ký bảo hộ Sở Hữu Trí Tuệ đối với nhãn hiệu này, công ty chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ cho việc nghiên cứu phát triển chất lượng món ăn, đội ngũ nhân sự và xây dựng văn hoá dịch vụ chuyên nghiệp với mong muốn hình thành và phát triển chuỗi nhà hàng mang tên Sườn Cây với phong cách ẩm thực ngon và hoàn toàn khác biệt”.

“Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như những thông tin từ phía khách hàng về những trường hợp nhái, giả thương hiệu Sườn Cây để chúng tôi có thể sớm hỗ trợ khách hàng trong việc nhận diện thương hiệu tốt hơn cũng như sớm có hướng giải quyết nhằm bảo vệ những quyền lợi chính đáng cho khách hàng”, ông Ngọc nói.

Ông Phan Bá Ngọc cho biết, điều mong muốn nhất qua vụ kiện là bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng.
Ông Phan Bá Ngọc cho biết, điều mong muốn nhất qua vụ kiện là bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng.

Cùng quan điểm với doanh nghiệp, anh Nguyễn Ngọc Ngạn, (trú tại Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Nhiều lần đi ăn uống, mua đồ tôi đụng phải hàng giả, hàng nhái, cảm giác rất bực mình. Theo tôi, cần phải kiên quyết loại bỏ các vi phạm về Sở hữu Trí tuệ, nhất là đối với ngành hàng ẩm thực, thực phẩm vì nó đem lại hậu quả xấu cho người tiêu dùng”.

“Người tiêu dùng thông minh là phải biết nhận diện đâu là nhãn hàng chính hiệu, đâu là thương hiệu nhái, giả.Vì bây giờ các công cụ Internet hỗ trợ rất đắc lực cho người tiêu dùng để đo đếm, đánh giá và kiểm tra chất lượng rất tiện dụng”, anh Ngạn cho hay.

Từ phía Tòa, ông Phan Đăng Tân - Chánh án Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp cho biết: “Hiện chúng tôi đã giao thẩm phán giải quyết vụ khởi kiện này trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, ý kiến các bên đương sự, thu thập đánh giá chứng cứ rồi tiến hành xét xử theo đúng quy trình của Bộ luật tố tụng dân sự. Về tính pháp lý của vụ khởi kiện này thì chúng tôi chưa thể đưa ra vì vụ án chỉ mới ở mức ban đầu. Về thành phần hồ sơ đầy đủ hay không đầy đủ thì trong quá trình giải quyết vụ kiện sẽ được làm rõ. Các bên có thể bổ sung trong suốt quá trình làm việc. Hiện vụ án mới được thụ lý nên chúng tôi cũng chưa mời hai bên lên làm việc”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh cho biết: “Theo quy định tại Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ, Toà án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nguyên đơn – tức Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới phải chứng minh mình là chủ thể quyền đối với nhãn hiệu; cung cấp cho Tòa án chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra và nêu căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại”.

Ông Hậu nói: “Trong hồ sơ khởi kiện cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới đã cung cấp các chứng cứ chứng minh mình là chủ thể quyền đối với Nhãn hiệu “SƯỜN CÂY”; chứng minh hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty Cổ phầnDịch vụ ăn uống và giải trí Anh Em….”.

Nguyên Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top