Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Lương Phan Cừ, PCN Ủy ban CVĐXH Quốc hội: Hạnh phúc từ bình đẳng giới

Chủ nhật, 07:27 26/12/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tâm lý sâu xa muốn có con trai "nối dõi",có người thờ cúng... dường như đang là rào cản lớn nhất khiến Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Làm sao để nâng cao vị thế của phụ nữ, có chế độ an sinh tốt cho người cao tuổi? Phóng viên Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Lương Phan Cừ - Phó  Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, xung quanh vấn đề này.
 
Chính sách chăm sóc người già không có con trai là cần thiết
 

Ông Lương Phan Cừ

Luật Bình đẳng giới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Có ý kiến cho rằng, Luật chưa thực sự đi vào cuộc sống. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Cá nhân tôi không cho là như vậy! Vấn đề bình đẳng giới (BĐG) đã được chúng ta thực hiện từ khá lâu, ngay cả trước khi Luật ra đời. Để Luật đi sâu vào cuộc sống cần phải có thời gian. Sau khi Luật BĐG ra đời, các cơ quan có thẩm quyền đã rốt ráo triển khai để việc thực thi Luật được chấp hành một cách nghiêm túc.

Riêng Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành nhiều hoạt động thực hiện quy định về lồng ghép giới trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc giám sát, khảo sát việc thi hành Luật Bình đẳng giới ở nhiều bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương và ở một số địa phương. Nhiều hội thảo, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được tổ chức ở nhiều nơi.

Tâm lý "trọng nam khinh nữ", muốn có con trai "nối dõi" thờ cúng tổ tiên... vẫn tồn tại, trở thành một rào cản khá lớn để Luật đi sâu vào cuộc sống? Theo ông phương án giải quyết hiệu quả nhất trong thời điểm này là gì?

- Tâm lý đó cũng chỉ là một trong nhiều nguyên nhân cản trở thực hiện bình đẳng giới mà thôi. Chúng ta nên hiểu rằng: Một thời gian khá dài, đất nước ta sống trong chế độ phong kiến, tình trạng bất bình đẳng đã diễn ra hàng nghìn năm- Nó mặc nhiên tồn tại khiến nhiều khi trở thành... thói quen, thành điều... bình thường với một bộ phận trong cộng đồng! Để giải quyết triệt để vấn đề này không thể chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngoài tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chúng ta phải có nhiều giải pháp khác như quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, có chế độ an sinh tốt cho đối tượng này. Khi người cao tuổi được chăm sóc tốt, không còn phải băn khoăn, lo lắng: "Không có con trai, về già, ai nuôi?". Họ coi con gái cũng như con trai thì tâm lý "trọng nam khinh nữ" sẽ dần được xóa bỏ.Theo tôi việc có các chính sách ưu đãi với người không có con trai như được Nhà nước chu cấp khi về già hoặc mở những Dưỡng đường miễn phí là rất cần thiết.

Khả năng của phụ nữ không thua kém nam giới
 

Hạnh phúc. Ảnh: PV

Thống kê cho thấy hiện có hơn 100 phụ nữ ở cương vị trưởng, phó các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh thành đến các cấp cao nhất. Cả về dân số và lao động, phụ nữ Việt Nam đều chiếm trên 50%. Nhưng các con số này dường như vẫn chưa đủ sức xoá mối nghi ngờ về khả năng học tập, nghiên cứu, quản lý của phụ nữ?

- Hiện nay nữ giới tham gia vào các cương vị quản lý, lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cao cấp vẫn chiếm một tỷ trọng khá khiêm tốn mặc dù phụ nữ chiếm hơn 50% dân số.

Tuy nhiên, tôi nghĩ xã hội ta hiện nay đã đánh giá cao khả năng học tập, nghiên cứu, quản lý của phụ nữ. Nhiều chỉ số đã cho thấy ngày nay phụ nữ cũng có khả năng không thua kém gì nam giới. Vấn đề ở đây là thời gian.Tôi nghĩ rằng trong tương lai, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý sẽ được nâng cao xứng đáng.

Thực tế, không ít phụ nữ do quá mệt mỏi với công việc gia đình và cả công việc cơ quan nhưng lại thiếu hẳn sự chia sẻ của người thân nên đã buông xuôi chọn hoặc có gia đình, hoặc có công việc...

- Theo tôi, nên có sự hài hòa. Người phụ nữ thông minh nên biết cách lôi kéo chồng, người thân tham gia, chia sẻ công việc gia đình để từ đó vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có được một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Không phải là bài toán "bất khả thi"

Có ý kiến cho rằng nên có chính sách ở cả cấp vĩ mô và vi mô về vấn đề chia sẻ việc nhà với những người phụ nữ đi làm. Ý kiến của ông về vấn đề này?

- Gia đình là lĩnh vực riêng tư nên việc phân công, chia sẻ, đỡ  đần nhau ra sao nên để từng gia đình quyết định sao cho phù hợp với hoàn cảnh riêng.

 Theo tôi, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình với vợ hơn nữa. Đồng thời chúng ta phải có các giải pháp xây dựng dịch vụ xã hội chia sẻ việc nhà ngày một tốt hơn như dịch vụ chăm sóc người bệnh; chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ em không chỉ trong giờ hành chính mà cả ngoài giờ, cả ngày, cả tuần, cả tháng... tăng cường dịch vụ hạn chế việc tiêu tốn quá nhiều thời gian của phụ nữ vào việc bếp núc... Như chúng ta thấy: chỉ sau hơn 25 năm đổi mới, nhờ dịch vụ phát triển mà gánh nặng công việc gia đình đặt lên vai người phụ nữ càng ngày càng giảm. Chị em đã có nhiều thời gian dành cho học tập, nghỉ ngơi và tham gia các công việc xã hội.

Bình đẳng giới thật sự là phải giúp phụ nữ hạnh phúc trong cả công việc lẫn gia đình. Liệu bài toán này có "bất khả thi"không, thưa ông?

- Đúng vậy! Bình đẳng giới thật sự là phải giúp phụ nữ hạnh phúc trong cả công việc lẫn gia đình. Nhưng tôi nghĩ điều đó không quá vĩ mô, không phải là bài toán "bất khả thi". Như chúng ta thấy: Có rất nhiều phụ nữ thành đạt mà vẫn có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ, điều đó phụ thuộc phần lớn vào chính vào mỗi người phụ nữ và người thân của họ.

- Xin cảm ơn ông. 

          Lã Xưa (Thực hiện)

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top