Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Võ Văn Thưởng thăm và tri ân lực lượng ngành Y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thứ ba, 16:54 09/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 9/2, ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và chúc Tết tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chính là đơn vị đầu ngành về y tế dự phòng, y tế công cộng và phòng chống dịch bệnh. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Viện được giao trọng trách là đơn vị tuyến đầu, trực tiếp chống dịch và dập dịch tại cộng đồng, xét nghiệm, nghiên cứu phát triển vaccine, sinh phẩm, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, kiểm dịch y tế biên giới... 

Viện đã triển khai và thể hiện xuất sắc trên tất cả các mặt trận phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào thành công chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, được Chính phủ, Bộ Y tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Ông Võ Văn Thưởng thăm và tri ân lực lượng ngành Y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng thăm các phòng làm việc của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Trần Minh

"Trong thời gian qua, đội ngũ chuyên gia của Viện đã trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phân tích dịch tễ, dự báo dịch và lập kế hoạch ứng phó phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt các cán bộ, chuyên gia của Viện đã trực tiếp tham gia chống dịch tại những ổ dịch cộng đồng nguy hiểm nhất trong cả nước, từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đến Bình Thuận, Ninh Thuận, Đà Nẵng và mới đây nhất là Hải Dương" - GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết. 

Ông Võ Văn Thưởng thăm và tri ân lực lượng ngành Y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Ảnh 2.

Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương báo cáo các hoạt động của Viện. Ảnh: Trần Minh

Ông Võ Văn Thưởng đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, chuyên gia của Viện trong công tác nghiên cứu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt những thành tích tốt trên mọi mặt hoạt động, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh. Ông Thưởng bày tỏ sự khâm phục tinh thần lao động không mệt mỏi của các bác sĩ, cán bộ của Viện. 

"Năm 2020 là một năm khó khăn của đất nước nói chung và ngành y tế nói riêng và đây cũng  là năm hình ảnh người bác sĩ được xã hội chia sẻ và tôn vinh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các cán bộ, chuyên gia của Viện đã nỗ lực, cố gắng tham gia phòng chống dịch bệnh, có mặt ở mọi điểm nóng, trực tiếp hỗ trợ hệ thống y tế cơ sở một cách hiệu quả", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. 

Ông Võ Văn Thưởng thăm và tri ân lực lượng ngành Y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Ảnh 3.

"Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần làm việc của các đồng chí" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Ảnh: Trần Minh

Đặc biệt, theo ông Võ Văn Thưởng, Việt Nam là một trong 4 nước đầu tiên trên thế giới phân lập được virus SARS -CoV-2 để làm cơ sở quan trọng cho việc sản xuất vaccine  phòng bệnh COVID-19. "Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần làm việc của các đồng chí" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. "Ngay cả khi các đồng chí được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động (lần thứ hai) trong năm 2020 nhưng vì tập trung phòng chống dịch bệnh nên vẫn chưa có điều kiện để tổ chức lễ đón nhận danh hiệu một cách trọng thể, hoành tráng như những đơn vị khác", ông Võ Văn Thưởng chia sẻ. 

Ông Võ Văn Thưởng thăm và tri ân lực lượng ngành Y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Thưởng tặng quà chúc Tết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Trần Minh

Ông Võ Văn Thưởng cũng gửi lời chúc Tết, chúc năm mới đến những cán bộ, bác sĩ đang có mặt trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, "chưa biết khi nào được về nhà đón Tết cùng gia đình" vì sự bình yên của cộng đồng và đất nước. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành công nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia có số ca mắc và số ca tử vong thấp nhất. Việt Nam cũng là một trong 5 quốc gia trên thế giới chế tạo được bộ sinh phẩm xét nghiệm huyết thanh học để test phát hiện kháng thể COVID-19. Trong đó có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học tại Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, toàn ngành Y tế đang nỗ lực hết sức mình để khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. 

Ông Võ Văn Thưởng thăm và tri ân lực lượng ngành Y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Ảnh 5.

Các thành tích nổi bật của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong phòng chống dịch COVID-19 được thể hiện thông qua các hoạt động:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phân tích dịch tễ, dự báo dịch và lập kế hoạch ứng phó.

- Trực tiếp chỉ đạo và tham gia chống dịch thành công tại những ổ dịch cộng đồng nguy hiểm nhất của Việt Nam (Sơn Lôi, Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc; Phan Thiết tỉnh Bình Thuận; Hạ Lôi - Mê Linh, Hà Nội; TP Đà Nẵng; tỉnh Hải Dương...

- Trực tiếp chỉ đạo công tác trực dịch, điều tra dịch tễ ca, xác định nguy cơ, truy vết người tiếp xúc và tổ chức cách ly y tế.

- Hỗ trợ toàn diện cho hệ thống y tế trong công tác xét nghiệm phòng chống dịch. Trực tiếp chỉ đạo công tác xét nghiệm chẩn đoán phục vụ chống dịch, là đơn vị khẳng định cuối cùng những ca dương tính cho tất cả các tuyến.

- Tham mưu, tư vấn chuyên môn cho Bộ Y tế; chỉ đạo và tham gia xây dựng các hướng dẫn quốc gia về chuyên môn kỹ thuật.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top