Ngày 4/7, Petrolimex đã có văn bản số 1025 do Phó Tổng giám đốc Trần Ngọc Năm ký, khẳng định “việc mở Tờ khai Hải quan đối với chuyến hàng nhập khẩu từ Trung Đông đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành". Trước đó có thông tin cho rằng, Petrolimex đã kê khai thuế sớm để hưởng lợi khoảng 64 tỷ đồng. Cụ thể, theo văn bản trên, Petrolimex đã mở Tờ khai Hải quan vào ngày 4/6, sớm hơn thông lệ rất nhiều và trước thời điểm được cho là “nhạy cảm” (ngày 8/6), thời điểm Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94, nâng thuế suất nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu: Xăng từ 4% lên 7%; Dầu diezel từ 3% lên 6%; Dầu hỏa, mazut từ 5% lên 8%. Việc mở tờ khai này đồng thời cũng trước ngày tàu cập cảng Việt Nam 14 ngày. Đây chính là lý do cho nghi vấn Petrolimex đã lập tờ khai Hải quan trước để tránh việc tăng thuế, hưởng lợi(?!).
Tuy nhiên, tại công văn của mình, Petrolimex đã dẫn Khoản 1, Điều 18, Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký”. Vì vậy, Petrolimex cho rằng, với chuyến hàng nhập từ Trung Đông nói trên, Petrolimex đã thực hiện đúng quy định. Thời gian vận chuyển hàng từ Trung Đông về Việt Nam khoảng 20 ngày và là chuyến đầu tiên Petrolimex nhập hàng vào kho xăng dầu tại Vân Phong (Khánh Hòa) nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặt khác, Petrolimex cũng cho rằng, việc điều chỉnh tăng thuế suất nhập khẩu xăng dầu ngày 8/6 của Bộ Tài chính “nằm ngoài tầm kiểm soát của Petrolimex”.
Công văn cho biết: “Việc giảm giá hay tăng thuế nhập khẩu hoặc kết hợp cả giảm giá lẫn tăng thuế từ phần chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán lẻ đều do Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định; các thông tin điều hành cụ thể đều được Liên Bộ bảo mật theo quy định, các doanh nghiệp không được tham gia quyết định này”. Mặt khác, nếu Petrolimex có các đề xuất tăng thuế hay giảm giá thì cũng chỉ là thông tin để Liên Bộ xem xét quyết định mà không đúng theo các phương án do Petrolimex đề nghị.
Đ.Kiên