Phá chuyên án tuý, bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 36.000 viên ma tuý tổng hợp

| Pháp luật

GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phá thành công chuyên án NA 1123 bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển số lượng lớn ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liên quan từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Phá chuyên án tuý, bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 36.000 viên ma tuý tổng hợp- Ảnh 1.

2 đối tượng người Lào là Cơ Xồng và Cha Mềnh Vừ và tang vật bị bắt giữ.

Khoảng 9 h15 phút, ngày 4/4 tại địa bàn bản Ải Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với các Đồn Biên phòng Mường Ải, Tam Hợp, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Nậm Càn, Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là Cơ Xồng (SN 1994) và Cha Mềnh Vừ (1978) cùng ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay (Lào) đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Tang vật thu được tại hiện trường 36.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén, 1 dao nhọn, 3 chiếc điện thoại và một số tang vật liên quan khác.

Phá chuyên án tuý, bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 36.000 viên ma tuý tổng hợp- Ảnh 2.

Tang vật thu giữ trong chuyên án chuyên án NA 1123.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển số ma túy trên qua biên giới với giá tiền công là 6.000 USD.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lúc nửa đêmBắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lúc nửa đêm

GĐXH – Phát hiện một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Anh Bách - Khánh Tâm
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.