Phá dỡ hàng loạt lò nung, đúc gây ô nhiễm
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài: “Tiềm ẩn một làng ung thư giữa Hà Nội”, UBND huyện Đông Anh đã vào cuộc và xử lý hàng loạt lò xưởng nung đúc phế liệu kim loại gây ô nhiễm gần thôn Dục Tú 3 (xã Dục Tú, huyện Đông Anh).
![]() |
|
Sau phản ánh của Báo GĐ&XH, nhiều lò xưởng ô nhiễm đã bị dẹp bỏ. Ảnh: Việt Nguyễn |
Đối với những đơn vị, cá nhân không chịu tháo gỡ, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo UBND xã Dục Tú áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động sản xuất của các công ty, hộ gia đình tại khu đất H7; yêu cầu các lò xưởng này tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng khu đất. Trường hợp cố tình không thực hiện, UBND xã Dục Tú phải lập phương án, kế hoạch tổ chức cưỡng chế. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Trần Đình Nam, chính quyền xã Dục Tú phải kiểm điểm, quy rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm.
Báo cáo với huyện về vấn đề này, UBND xã Dục Tú cho biết, tất cả các xưởng nung đúc phế liệu kim loại đã dừng hoạt động. Trên 4.000m2 đất thuê thầu tại khu H7 đã được dọn dẹp, nhưng chưa bàn giao cho UBND xã. Hai Công ty Tiến Hà và Tân Phương Nam đã dừng sản xuất, tuy nhiên, chưa tìm được địa điểm mới nên chưa tháo dỡ các công trình.
Vấn đề môi trường đã được giải quyết cơ bản. Người dân cho biết, nhiều tháng nay không còn phải ngửi khói độc từ các lò nung nhưng quyền lợi đối với mảnh đất H7 mà các hộ dân từng canh tác, mưu sinh vẫn còn bỏ ngỏ. Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú cho hay, huyện đã chỉ đạo xã lập phương án quản lý, sử dụng đối với các khu đất vi phạm. Xã Dục Tú hiện chưa có phương án cụ thể mà sẽ chờ chỉ đạo từ UBND huyện Đông Anh. Nhưng về cơ bản, sau khi giải phóng toàn bộ mặt bằng khu xưởng nung này, xã sẽ xử lý theo hướng dồn điền đổi thửa và đây cũng là nguyện vọng của các hộ dân thôn Dục Tú 3.
