Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá ổ nhóm cá độ do đối tượng từng giết người cầm đầu

Thứ ba, 19:40 30/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Từng gây án giết người và phải chấp hành án phạt tù, tuy nhiên sau khi ra trại, Cường lại lao vào con đường làm ăn phi pháp.

Ngày 30/3, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên mạng Internet thông qua Website bong88.com, với số tiền trên 400 tỷ đồng.

Một trong số đối tượng cầm đầu đường dây này là Vũ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại TP. Nam Định) đã có tiền án về tội giết người.

Thông tin cho hay, sau một thời gian lập chuyên án, ngày 25/3 lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Nam Định đồng loạt tấn công vào "đầu não’ của ổ nhóm cờ bạc này.

Cơ quan công an đã triệu tập, khám xét khẩn cấp với 5 đối tượng được xác định tổ chức đánh bạc gồm: Vũ Mạnh Cường, Trần Huy Hùng (SN 1996), Đặng Thị Nga (SN 1991), Trịnh Văn Thành (SN 1972), Nguyễn Văn Thắng (SN 1994), cùng trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Phá ổ nhóm cá độ do đối tượng từng giết người cầm đầu - Ảnh 1.

Đối tượng Cường (ảnh tư liệu)

Công an cũng bắt 11 đối tượng khác về hành vi "đánh bạc", gồm: Vũ Thị Thủy, Ngô Xuân Thủy, Trần Đức Trung (có 1 tiền sự và 3 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích), Trần Công Sỹ, Vũ Văn Mạnh (có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng), Vũ Thị Kiều Ngân, Vũ Thị Thanh Hòa, Lê Đức Anh, Lê Tuấn Minh, Đoàn Xuân Bách và Phạm Đức Toàn, trú tại tỉnh Thái Bình.

Tài liệu của cơ quan điều tra chỉ rõ, từ đầu năm 2020 các đối tượng Hùng, Cường, Nga có đặt vấn đề với đối tượng tên Duy (hiện đang xác minh) về việc xin cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng và được Duy đồng ý.

Phá ổ nhóm cá độ do đối tượng từng giết người cầm đầu - Ảnh 2.

Số hung khí thu giữ tại nhà các đối tượng (ảnh tư liệu)

Sau khi nhận được tài khoản từ trang Website bong88.com, Hùng tách tài khoản của mình ra rồi cấp cho Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Thắng. Nga và Cường cũng cấp tài khoản của mình cho các con bạc trực tiếp "đỏ đen" với mình. Hình thức đánh bạc là người chơi tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế.

Cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng trên tổ chức đánh bạc, đánh bạc lên tới trên 400 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, công an thu giữ 3 xe ô tô, 920 triệu đồng, 1 CPU, 4 laptop, 17 điện thoại di động… Đáng chú ý, còn thu giữ 9 đao kiếm, 10 hộp đạn và súng thể thao.

Hiện tại, công an đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra, mở rộng vụ án.

P.V

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top