Phấn đấu mỗi năm giảm 5% tỷ lệ người mắc bệnh truyền nhiễm
GiadinhNet - Theo đánh giá của ngành Y tế, những tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được kiểm soát chặt chẽ.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 660 ca mắc bệnh tay, chân, miệng, tuy nhiên không có trường hợp tử vong. Bệnh thủy đậu cũng có xu hướng tăng. Riêng dịch sốt xuất huyết đã được kiểm soát, số mắc trong 4 tháng đầu năm giảm hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2013, không có tử vong. Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác như quai bị, cúm, sốt mò đều giảm so với cùng kỳ.
Có được kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: Kiện toàn các đội cơ động phòng, chống dịch; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng công tác giám sát, xử lý ổ dịch, công tác điều trị… Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” được phát động sâu rộng đến từng địa bàn, góp phần thiết thực nâng cao ý thức của người dân.
Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm giai đoạn 2014 - 2016. Mục tiêu của kế hoạch là mỗi năm, Khánh Hòa phấn đấu giảm 5% tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch so với năm trước.
Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Ý thức của người dân về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, người dân đã chủ động khai báo dịch, chấp hành các biện pháp tiêu hủy, xử lý môi trường, sử dụng gia cầm có nguồn gốc…
Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra một số biện pháp như: Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người các cấp; thiết lập đường dây nóng, tổ chức trực báo dịch từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh.
|
Phong trào sâu rộng trên toàn quốc
Ngày 2/7/1958, Báo Nhân dân số 1572 đăng bài viết của Bác Hồ về “Vệ sinh yêu nước” để kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước trong phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 2/7 hàng năm là Ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Phát động “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” là để chúng ta tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, cụ thể là phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân có nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh để sử dụng, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới phát sinh dịch bệnh. |
Khánh Ngọc