Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ hình ảnh du khách vô tư mặc bikini, khoe da thịt trên phố cổ Hà Nội

Thứ bảy, 19:24 31/08/2024 | Xã hội

Hình ảnh nhóm du khách nước ngoài mặc bộ đồ tắm hai mảnh di chuyển trên phố cổ Hà Nội đang khiến cư dân mạng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm 3 du khách nước ngoài vô tư mặc bikini đi lại trên khu phố cổ Đào Duy Từ, Hà Nội khiến nhiều người bức xúc.

Theo dõi đoạn clip cho thấy,  3 phụ nữ mặc bộ đồ tắm hai mảnh bé xíu, thoái mái cười đùa, đi bộ trên phố, vô tư nói chuyện với nhóm bạn đi cùng cứ như đang ở một bãi biển nào đó.

Phẫn nộ hình ảnh du khách vô tư mặc bikini, khoe da thịt trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm du khách ăn mặc phản cảm trên phố cổ Hà Nội gây bức xúc (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh nhóm khách du lịch nước ngoài mặc phản cảm chụp ảnh tại phố cổ đã khiến nhiều người phẫn nộ bởi phố Đào Duy Từ nằm trong khu lõi phố cổ, được ví như bộ mặt của Thủ đô nghìn năm tuổi.

Trước những hình ảnh có phần phản cảm nói trên, không ít cộng đồng mạng cho rằng cơ quan chức năng nên có quy định nghiêm để ngăn hành vi này. Bởi dù thời tiết có oi bức nóng nực, mọi người có thể mặc áo cộc tay, áo ba lỗ quần đùi vô tư di chuyển trên các con phố cổ sẽ chẳng ai nói gì nhưng việc mặc bikini hở hang phô bày da thịt thì thực sự quá đáng, phản cảm, không thể chấp nhận. Đây là hành vi không phù hợp với văn hóa, phong tục của người Việt Nam.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với VOV, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã nắm thông tin nhưng việc này khó xử lý vì Hà Nội chưa có chế tài xử lý hành vi nơi công cộng, vì vậy, chỉ có thể nhắc nhở, tuyên truyền.

Năm 2022, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, theo đó quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ.

Phẫn nộ hình ảnh du khách vô tư mặc bikini, khoe da thịt trên phố cổ Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh một số khách du lịch nước ngoài mặc trang phục bikini trên đường phố Hà Nội. Nguồn: Facebook

Theo đó, quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội; không có những hành vi, lời nói thô tục, thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Tuy nhiên phía UBND quận Hoàn Kiếm cho biết những quy chế trên chỉ ban hành trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, còn trên các con phố khác của Hà Nội chưa có quy định cụ thể.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gian nan hành trình 'cõng' nhu yếu phẩm đến vùng lũ quét, sạt lở: Vì cứu dân luôn là ưu tiên cao nhất

Gian nan hành trình 'cõng' nhu yếu phẩm đến vùng lũ quét, sạt lở: Vì cứu dân luôn là ưu tiên cao nhất

Thời sự - 6 giờ trước

Đoạn clip các CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vận chuyển nhu yếu phẩm lên điểm trường Cuông 3, xã Xuân Hoà, Bảo Yên, Lào Cai khiến nhiều người cảm động.

Công an Nghệ An thăm và tặng quà hỗ trợ các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3

Công an Nghệ An thăm và tặng quà hỗ trợ các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi kêu gọi vận động được tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng trong toàn lực lượng, trong 2 ngày 12 và 13/9, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp thăm, tặng quà hỗ trợ các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3.

Trái tim Danko của Trưởng thôn Ma Seo Chứ và kế hoạch cứu dân làng giờ mới kể

Trái tim Danko của Trưởng thôn Ma Seo Chứ và kế hoạch cứu dân làng giờ mới kể

Thời sự - 7 giờ trước

Trưởng thôn Kho Vàng kể lại kế hoạch đặc biệt đưa 115 người dân di dời đến nơi an toàn trước khi cả quả đồi đổ sụp sau đó đúng 1 ngày.

3 con giáp không có chính kiến, làm việc gì cũng cần phải dựa vào lời khuyên của người khác

3 con giáp không có chính kiến, làm việc gì cũng cần phải dựa vào lời khuyên của người khác

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây làm việc gì cũng không tin tưởng vào quyết định của chính mình, họ thường phải tham khảo ý kiến của mọi người.

Kẻ trốn chạy suốt 22 năm (P cuối): Cái giá phải trả

Kẻ trốn chạy suốt 22 năm (P cuối): Cái giá phải trả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Kể từ sau khi ra tay bắn anh Lương Khăm V vào một buổi chiều tháng 11/2002, Lương Văn Bún đã nhanh chân vượt qua biên giới, trốn sang Lào. Suốt hàng chục năm trời, Bún sống trong lo lắng có ngày sẽ bị Công an Nghệ An bắt.

Hà Nội: Bắt đối tượng cộm cán chuyên ép người dân xây nhà mua vật liệu xây dựng

Hà Nội: Bắt đối tượng cộm cán chuyên ép người dân xây nhà mua vật liệu xây dựng

Pháp luật - 8 giờ trước

Tĩnh chủ động tìm đến những công trình mà chủ nhà không phải là người địa phương, đặt vấn đề yêu cầu phải mua sơn, thạch cao, nếu không sẽ đe dọa yêu cầu nộp từ 5 - 10 triệu đồng tiền "công trông coi".

5 phút giải cứu bé trai bán vé số lọt cống thoát nước ở Bình Dương

5 phút giải cứu bé trai bán vé số lọt cống thoát nước ở Bình Dương

Thời sự - 9 giờ trước

(NLĐO)- Chỉ 5 phút sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, quân sự và người dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã phối hợp giải cứu an toàn bé trai bị lọt cống thoát nước

Chùm ảnh: Toàn cảnh Hà Nội sau một tuần bị ảnh hưởng bởi bão YAGI

Chùm ảnh: Toàn cảnh Hà Nội sau một tuần bị ảnh hưởng bởi bão YAGI

Thời sự - 10 giờ trước

Sau 1 tuần bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, Hà Nội vẫn đang nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, nước lũ tại các sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội dâng cao, trong đó, nước lũ tại sông Cà Lồ báo động mức độ 3 (8,0mm). Bởi vậy, trong những ngày nước lũ dâng, điểm tập kết rác thải tại đê Tả Cà Lồ cũng bì bõm trong nước và phần lớn rác đã trôi về hạ lưu đúng như người dân dự đoán.

Có thể giao các trường ĐH công nhận, bổ nhiệm chức danh GS, PGS?

Có thể giao các trường ĐH công nhận, bổ nhiệm chức danh GS, PGS?

Giáo dục - 11 giờ trước

Đề xuất giao cho các cơ sở giáo dục đại học được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư một lần nữa được nhắc đến khi quá trình xét công nhận các chức danh này năm 2024 sắp đến hồi kết.

Top