Pháo sáng xuất hiện trên trên khán đài sân Mỹ Đình
Sau bàn thắng mở tỷ số của Anh Đức, một số CĐV quá khích đã đốt pháo sáng trên khán đài dù đây là hành động bị cấm.
Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h30 tối 15/12 trên sân Mỹ Đình xuất hiện những quả pháo sáng đốt trên khán đài.
Với lợi thế 2 bàn ghi được trên sân khách ở trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận kỳ vọng sẽ làm được nhiều điều hơn thế khi tiếp đối thủ trên sân nhà. Người hâm mộ cả nước không phải đợi quá lâu để có dịp ăn mừng khi Anh Đức tung cú dứt điểm 1 chạm từ đường chuyền của Quang Hải, mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 6.
Tuy vậy, cách ăn mừng của những CĐV quá khích lại khiến đội tuyển Việt Nam có thể gặp rắc rối. Cụ thể, một số quả pháo sáng đã được đốt lên trên khán đài. Đây là hành động bị cấm tuyệt đối tại AFF Cup 2018.
Pháo sáng trên khán đài sau bàn mở tỷ số của Anh Đức. Ảnh: Thuận Thắng.
Ở vòng bảng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từng đối diện nguy cơ phải đá sân trung lập khi một số CĐV đã đốt pháo sáng ở trận thắng Malaysia 2-0.
Khi đó, tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: "Bộ phận theo dõi kỷ luật, giám sát của ban tổ chức sẽ có báo cáo cụ thể. Tôi nghĩ chắc chắn VFF bị phạt tiền vì khán giả đốt pháo sáng. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta phải chờ sau khi họ phân tích và đưa ra quyết định".
"Theo quan điểm chủ quan của tôi, VFF chỉ bị phạt tiền. Trường hợp này chắc chắn xảy ra nếu để pháo sáng ném xuống sân, gây gián đoạn trận đấu", ông Hoài Anh bình luận về việc đốt pháo sáng tại vòng bảng.
Hồi tháng 10, VFF từng bị phạt 300 triệu khi CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 2018.