Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
GiadinhNet - Sáng nay (24/2), tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Giadinh.net.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại Lễ kỷ niệm này.
Hà Nội, ngày 24/02/2010
Kính thưa các Đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Kính thưa các vị đại biểu và khách quý,
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Canh Dần 2010, và đặc biệt phấn khởi khi đất nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn về suy giảm kinh tế, đang phục hồi và có bước tăng trưởng đáng kể, hôm nay, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của ngành 27/02/1955-27/02/2010 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ đạo điểm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chúng tôi rất vinh dự được đón các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị đại diện Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đến dự Lễ kỷ niệm trọng thể này. Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế và toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành y tế, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu.
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Kính thưa Quý vị đại biểu và các vị khách quý,
Nhìn lại lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển ngành y tế cách mạng Việt Nam, và 55 năm thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch – "Thầy thuốc phải như người mẹ hiền", toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành y tế có thể tự hào báo công với Đảng, với Bác kính yêu rằng ngành y tế cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Cách đây 65 năm, ngày 27/8/1945, Bộ Y tế của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trên cơ sở bộ máy và nhân viên của Tổng thanh tra y tế Đông Dương cũ. Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch được cử giữ chức Bộ trưởng, và là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước ta sau ngày cách mạng tháng Tám thành công. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn của một đất nước mới giành được độc lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế cũng rất nghèo nàn, không có gì đáng kể. Được thành lập chưa bao lâu, ngành y tế cách mạng đã lại cùng cả nước theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Mặc dù nhiệm vụ chủ yếu trong thời kỳ này là phục vụ chiến đấu, và phải tập trung toàn bộ nguồn nhân tài, vật lực phục vụ cho tiền tuyến, nhưng trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đó ngành y tế đã vẫn duy trì tốt các hoạt động của mình và không ngừng phát triển, đảm bảo phục vụ tốt việc chăm sóc thương, bệnh binh và phòng chống dịch bệnh. Thành tựu quan trọng của ngành y tế trong thời kỳ này là sản xuất được các loại vắc-xin phòng bệnh tả, đậu mùa, thương hàn phục vụ công tác tiêm chủng cho nhân dân; bào chế và sản xuất được các thuốc thông thường bằng nguyên liệu tại chỗ. Năm 1950, lần đầu tiên chúng ta sản xuất được kháng sinh penixeline. Những khó khăn, vất vả, những gian nan, hiểm nguy đã không làm sờn lòng các chiến sỹ áo trắng—những người luôn luôn có mặt tại các chiến hào để cứu chữa thương bệnh binh, phục vụ đắc lực cho các chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Biết bao tấm gương y, bác sỹ-chiến sỹ kiên trung, dũng cảm đã xuất hiện trên khắp chiến trường, nhiều người đã để lại một phần máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước, có người đã vĩnh viễn ra đi—họ đã hiến trọn đời mình cho nền độc lập và tự do của Tổ quốc.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, trong đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô có đội ngũ những người thầy thuốc kháng chiến. Mừng vui sau bao năm gian khổ, chúng ta đã có tự do, độc lập trên miền Bắc, nhưng vẫn còn đó nỗi đau đáu về miền Nam thân yêu bị kìm kẹp dưới ách quân xâm lược.
Trong những năm sau ngày giải phóng miền Bắc, ngành y tế đã tập trung xây dựng và phát triển y tế ở khu vực nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi rõ rệt, các công trình vệ sinh được xây dựng, công tác phòng bệnh, chữa bệnh được đẩy mạnh, sức khỏe của nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 1961, lần đầu tiên chúng ta sản xuất được vắc-xin sabin phòng bại liệt và vắc-xin phòng đậu mùa. Nhưng hoà bình không được bao lâu, năm 1964 đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt phá hoại miền Bắc. Ngành y tế lại một lần nữa hoạt động trong tình trạng thời chiến. Song song với việc tăng cường cán bộ cho cơ sở, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân miền Bắc, ngành y tế đã không ngừng chi viện cho chiến trường miền Nam. Rất nhiều sinh viên y khoa mới tốt nghiệp cũng xung phong vượt Trường Sơn vào phục vụ ở các chiến trường Bình Trị Thiên, Khu V, Tây Nguyên, Khu VI, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, và Sài Gòn-Gia Định. Hàng trăm nghìn tấn thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế đã được vận chuyển vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh.
Lòng quả cảm, anh dũng của một dân tộc yêu tự do, yêu hòa bình, không sợ hy sinh, gian khổ, đã làm nên bản anh hùng ca bất diệt về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày 30/4/1975, non song nước Việt được liền một dải. Trong niềm hạnh phúc về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến, chúng ta vô cùng tự hào vì những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc.
Sau năm 1975, ngành y tế đã khẩn trương cùng với các ngành bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước và khắc phục những hậu quả của chiến tranh để lại. Mặc dù phải đối phó với những tác động của nền kinh tế thị trường khi bước vào thời kỳ đổi mới, ngành y tế đã không ngừng khắc phục khó khăn, phấn đấu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân. Phương châm đổi mới của ngành y tế là kế thừa, nâng cao chất lượng, kết hợp phòng bệnh và chữa bệnh, lấy dự phòng làm chính, đông tây y kết hợp để xây dựng nền y học Việt Nam phát triển bền vững.
Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ và hợp tác tích cực của các Bộ, ngành, đặc biệt là sự kiên trì phấn đấu, không ngại khó khăn, gian khổ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành y tế, sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã phát triển vượt bậc và thu được những thành quả to lớn. Các chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt và tốt hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Nước ta đứng vào hàng các nước có thành tựu nổi bật về y tế so với tổng thu nhập quốc dân, chỉ số phát triển con người của Việt Nam không ngừng tăng lên trong suốt hơn hai thập kỷ qua; chúng ta đã thanh toán được bệnh bại liệt, khống chế được bệnh uốn ván sơ sinh, sởi, ho gà, bạch hầu; tỷ suất chết mẹ, chết trẻ em giảm rõ rệt; tuổi thọ trung bình của Việt Nam đã đạt 72,8 tuổi. Đặc biệt năm 2009, lần đầu tiên ngành y tế hoàn thành vượt kế hoạch đối với 04/04 chỉ tiêu được Quốc hội giao, đáng chú ý là đạt được mức giảm sinh 0,2 phần nghìn và hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống mức 18,9%. Ngành y tế cũng đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu được Chính phủ giao, trong đó có 6 chỉ tiêu được hoàn thành vượt kế hoạch.
Công tác phòng chống dịch bệnh đã được tiến hành chủ động. Nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, như dịch tả, dịch hạch, sốt rét,... Đặc biệt, chúng ta đã khống chế thành công dịch SARS, dịch cúm A(H5N1), dịch cúm A(H1N1) — những loại dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe con người. Thành công này đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao và nâng cao uy tín của ngành y tế Việt Nam trên thế giới.
Để giải quyết căn bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư nguồn lực cho ngành y tế. Ngành y tế đã có những cố gắng vượt bậc để thực hiện thành công các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cơ sở vật chất bằng trái phiếu Chính phủ cho y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh, phấn đấu năm 2011 hoàn thành việc xây dựng 621 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, và đến hết năm 2013 hoàn thành việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 78 bệnh viện đa khoa tỉnh và trung ương; 55 bệnh viện lao, 40 bệnh viện/trung tâm tâm thần, 33 bệnh viện nhi/sản nhi và 9 bệnh viện/trung tâm ung bướu, 7 khoa ung bướu của các bệnh viện đa khoa thuộc Bộ Y tế, thuộc các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân theo các chuyên khoa trên địa bàn. Đến cuối năm 2009, đã giải ngân được 90-95% số vốn thuộc kế hoạch 2008-2009 được giao; với tiến độ như hiện nay, đến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành việc xây dựng 621 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và khu vực liên huyện.
Công tác khám, chữa bệnh cũng có sự tiến bộ vượt bậc, không chỉ về đội ngũ y bác sỹ, mà cả về số lượng và chất lượng dịch vụ y tế. Nếu như năm 1954- năm đầu tiên sau ngày giải phóng miền Bắc, cả nước chỉ có khoảng 300 y, bác sỹ, thì đến nay đã có hơn 150 ngàn y bác sỹ công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Hiện nay cả nước có khoảng 13.500 cơ sở y tế công lập, bao gồm 166.500 giường bệnh của 961 bệnh viện, 11.576 Trạm y tế; ngoài ra, còn có hơn 100 bệnh viện tư nhân với hơn 6.000 giường bệnh, 35.000 phòng khám và hàng chục vạn nhà thuốc tư nhân. Gần 100% số xã, phường, thị trấn trong cả nước có cán bộ y tế làm việc, khoảng 65% số xã có bác sĩ, hơn 90% số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động; khoảng 65% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.
Nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến của thế giới đã được ứng dụng thành công ở nhiều bệnh viện, như chẩn đoán hình ảnh, mổ nội soi, mổ tim hở, mổ đục thể tinh thủy bằng phương pháp Phaco, kỹ thuật mổ sọ não bằng dao Gama, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép gan, thận, chẩn đoán và điều trị ung bướu,... Một số kỹ thuật chuyên môn cao đã được sử dụng thường xuyên trong nhiều bệnh viện tuyến tỉnh. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển giao công nghệ y học hiện đại và chỉ đạo từ xa cho các bệnh viện tuyến dưới đã được thực hiện thành công và trở thành hoạt động thường xuyên của nhiều bệnh viện Trung ương.
Đã có những bước tiến lớn về chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Trình độ chuyên môn, tay nghề của cán bộ y tế ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được đầu tư tốt đã tạo điều kiện cho việc chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời và cứu sống được rất nhiều người bệnh. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng khám, chữa bệnh của y tế tuyến tỉnh, huyện, năm 2009 Bộ Y tế đã triển khai Đề án 1816 về luân chuyển cán bộ tuyến trên xuống hỗ trợ kỹ thuật, và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế tuyến dưới, các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa. Sau một năm thực hiện đã đạt được kết quả rất đáng kể, đã có 1846 lượt cán bộ tuyến trên được cử đi luân phiên cho y tế cơ sở của những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; 1.023 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành được chuyển giao cho các bệnh viện tuyến tỉnh; khám và điều trị được trên 210 ngàn lượt bệnh nhân và phẫu thuật được gần 5000 ca; đặc biệt giảm trung bình 30% tỷ lệ chuyển tuyến không hợp lý của các bệnh viện tuyến dưới.
Bộ Y tế cũng đã tham mưu cho Nhà nước ban hành nhiều văn bản Luật điều chỉnh các hoạt động y tế, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật y tế; công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế,...
Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật y tế tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được sử dụng trong chẩn đoán, điều trị, sản xuất dược phẩm mới và sản xuất một số loại vắc-xin và sinh phẩm. Công tác quản lý, sản xuất, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đã được tăng cường. Ngành Dược tiếp tục phát triển, đảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lý cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đã có nhiều tiến bộ và dần đi vào nề nếp.
Đã có những bước phát triển mạnh trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế. Trong những năm qua, ngành y tế Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ có hiệu quả của các tổ chức Liên hiệp quốc, Chính phủ các nước, các tổ chức tài chính, tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế. Nhờ đó, Việt Nam đã có thể tiếp cận nhanh với những tiến bộ y học trên thế giới về phòng chống dịch, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ. Mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương giữa ngành y tế Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế ngày càng phát triển và mở rộng hoạt động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Việt Nam.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Thưa Quý vị đại biểu và các vị khách quý,
Góp phần làm nên những trang sử vẻ vang và thành tích đáng tự hào của ngành y tế Việt Nam là công lao của nhiều thế hệ cán bộ y tế trong cả nước. Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao những thành tựu của ngành y tế và đã trao tặng cho tập thể, cá nhân ngành y tế nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập. Nhiều giáo sư, bác sỹ, dược sỹ, các nhà khoa học và cán bộ của ngành y tế có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực y tế, đã được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động và giải thưởng cao quý khác.
Nhân ngày vui hôm nay, chúng ta bầy tỏ tình cảm sâu sắc, tưởng nhớ tới các vị tiền bối của ngành y tế—những người đã có công lớn trong việc xây dựng và phát triển ngành y tế cách mạng Việt Nam, như cố Bộ trưởng, Anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch, cố GS. Bộ trưởng, Anh hùng Lao động Hoàng Tích trí, cố GS. Anh hùng lao động Đặng Văn Ngữ, cố GS. Hồ Đắc Di, cố GS. Anh hùng lao động Tôn Thất Tùng và nhiều vị lãnh đạo tiền nhiệm khác đã góp phần phát triển lịch sử của ngành y tế Việt Nam. Chúng ta cũng bầy tỏ sự kính trọng và tự hào về các vị giáo sư lão thành và cán bộ y tế—những người góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của ngành y tế, và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.
Chúng ta rất tự hào về các đơn vị y tế thuộc các khối: khám chữa bệnh, dược, y tế dự phòng, đào tạo, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đến nay toàn ngành đã được tặng 3 Huân chương Sao vàng, 7 Huân chương Hồ Chí Minh và 12000 Huân chương, huy chương khác; có 186 Thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, 4355 Thầy thuốc ưu tú, 64 Nhà giáo Nhân dân, 249 Nhà giáo ưu tú, 78 tập thể và 83 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, hàng trăm chiến sĩ thi đua toàn quốc và cấp Bộ. Có 16 đơn vị được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, 15 đơn vị được nhận giải thưởng Nhà nước về khoa học, 3 cá nhân và 2 tập thể nữ được nhận giải thưởng quốc tế Kovalepskaia.
Nhắc lại những trang sử phát triển và trưởng thành của ngành y tế Việt Nam, chúng ta cảm thấy tự hào về truyền thống vinh quang của ngành, về những thầy thuốc ngày đêm quên mình vì sức khỏe và sự sống còn của người bệnh. Nhân ngày vui hôm nay, tôi xin thay mặt cho Lãnh đạo ngành y tế gửi tới những người Thầy thuốc Việt Nam và toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành y tế lời tri ân về những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành y tế. Thay mặt ngành y tế, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đối với ngành y tế. Tôi cũng xin cảm ơn các Bộ, Ngành, các cấp uỷ Đảng và chính quyền, tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài ngành y tế đã hỗ trợ, cộng tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Kính thưa Quý vị đại biểu và các vị khách quý,
Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành y tế cách mạng Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, dạy bảo của Bác Hồ—Người khai sinh nền y tế cách mạng. Ngay khi đất nước mới giành được độc lập, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn luôn dõi theo những hoạt động của ngành y tế. Bác khuyên ngành y tế phải lo vệ sinh cho dân, hướng hoạt động vào vùng thôn quê rộng lớn, vùng dân tộc ít người, kết hợp Đông-Tây y để tận dụng mọi khả năng có sẵn. Tư tưởng chỉ đạo của Người đã trở thành kim chỉ nam cho nền y tế Việt Nam trong 65 năm qua. Lời dạy bảo của Người trở thành những triết lý, những nguyên tắc cơ bản cho các hoạt động y tế nước ta. Tình thương và sự quan tâm của Người là nguồn cổ vũ quý báu, là điểm tựa cho cán bộ y tế hoàn thành sứ mạng cao cả được giao là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Ngày 27 tháng 2 năm 1955, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành y tế. Trong thư Bác căn dặn cán bộ y tế trong cả nước "phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, Lương Y phải như từ mẫu". Trong suốt 55 năm qua, lời dạy của Bác luôn luôn thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam và trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên ngành y tế. Học theo lời dạy của Bác, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, và theo bước bước cha anh viết tiếp những trang sử đầy tự hào của ngành y tế cách mạng Việt Nam. Toàn thể cán bộ y tế chúng ta nguyện hứa với Bác sẽ làm hết sức mình để xứng danh với tên gọi "Thầy thuốc như mẹ hiền".
Thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quyết định số 01-QĐ/BCĐCVĐ ngày 22 tháng 10 năm 2007 Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã chọn ngành y tế là đơn vị chỉ đạo điểm Cuộc vận động và cử đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách công tác chỉ đạo điểm tại ngành Y tế, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã nghiên cứu, quán triệt nhiệm vụ trong toàn ngành, tạo được sự đồng thuận nhiệt liệt hưởng ứng. Ngành y tế đã quán triệt sâu sắc rằng đây là một cuộc vận động chính trị lớn, là một chủ trương đúng đắn của Đảng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, là cơ hội quý giá để ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mình theo lời dạy của Bác Hồ với tâm nguyện: Những người thầy thuốc Việt Nam chung lòng phấn đấu thực hiện lời dạy của Người đối với ngành Y tế Việt Nam “Lương y phải như từ mẫu”- tất cả vì sức khỏe của mỗi người dân, và của cộng đồng-một yếu tố cơ bản được tạo thành dân cường nước thịnh, quốc thái dân an.
Học tập và làm theo đạo đức của Người, ngành y tế xác định: thương dân trước hết là toàn tâm, toàn ý chăm lo sức khoẻ cho dân thật tốt như Bác Hồ đã viết trong thư để gửi ngành Y tế:“…Chính phủ phó thác cho các cô, các chú chữa bệnh và giữ sức khoẻ của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn....”. Đó chính là hành động thiết thực nhất, hiệu quả nhất đểhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của ngành y tế do đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban chỉ đạo, tham gia Ban chỉ đạo có đại diện của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, lãnh đạo một số Sở Y tế và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế. Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2007 – 2010, trong đó có Chương trình và kế hoạch cụ thể của từng năm.
Căn cứ nguyên tắc lựa chọn đơn vị thực hiện điểm, Ban chỉ đạo Cuộc vận động ngành y tế đã chọn 18 đơn vị có tính đại diện và tính gương mẫu để triển khai chỉ đạo điểm, gồm 03 đơn vị khối cơ quan trung ương, 04 bệnh viện thuộc khối bệnh viện, 02 đơn vị thuộc khối Viện nghiên cứu; 02 đơn vị trường thuộc khối nhà trường, 02 đơn vị thuộc khối công ty, doanh nghiệp, 05 Sở Y tế thuộc khối Y tế địa phương. Ban Chỉ đạo cho rằng nếu thực hiện tốt Cuộc vận động ở những đơn vị này thì sẽ tạo tạo điều kiện để nhân rộng mô hình và qua đó thúc đẩy triển khai Cuộc vận động trong phạm vi toàn ngành.
Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị tập trung vào các nội dung trọng tâm:
Tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương, đơn vị trên tinh thần tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cuộc vận động.
Tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức theo hai chuyên đề lớn: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và Sửa đổi lề lối làm việc trong năm 2008và chủ đề:Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong năm 2009.
Tập trung thực hiện nhiệm vụ thực hành, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc trong năm 2008 và thực hiện tốt Đề án 1816 và quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong năm 2009.
Hướng dẫn cho từng đơn vị chọn điểm xây dựng tiêu chí “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với đặc thù từng đơn vị. Năm 2008 các bộ phận căn cứ nhiệm vụ được giao, tự xây dựng tiêu chí mang tính khái quát. Đến cuối năm, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa tiêu chí cho phù hợp với từng vị trí công tác, từng lĩnh vực đặc thù.
Thảo luận và liên hệ tự phê bình và phê bình trong chi bộ, tổ đảng, trong các phòng, khoa ban những nội dung đã được học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề ra phương hướng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế. Một số đơn vị được chọn chỉ đạo điểm đã phát huy dân chủ, tổ chức phát phiếu kín lấy ý kiến thăm dò, góp ý cho cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo. Cấp uỷ Đảng thu thập, tổng hợp ý kiến những điểm mạnh, yếu, tồn tại của từng cán bộ để có hướng sửa chữa, khắc phục.
Tham gia và tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giao cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện nhiều chuyến tham quan, du lịch khu di tích lịch sử, khu căn cứ địa cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ trong ngành y tế.
Năm 2009, mỗi đơn vị chọn điểm vận động từng cán bộ, viên chức đăng ký một việc làm tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Định kỳ làm việc với các địa phương, đơn vị điểm, kịp thời phát hiện những kinh nghiệm hay để triển khai nhân rộng; Dự giao ban, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và 02Tổng công ty. Kiểm tra về công tác tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong ngành y tế.
Đánh giá nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị chọn điểm về cuộc vận động, kết quả bước đầu triển khai thực hiện cuộc vận động tại đơn vị chọn điểm.
- Tổ chức các Hội nghị chuyên đề và Hội nghị lồng ghép triển khai kếhoạch chỉ đạo điểm và học tập chuyên đề theo nội dung hướng dẫn. Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai Cuộc vận động đến các cấp công đoàn toàn quốc, thông qua các Hội nghị tại 3 miền Bắc Trung Nam trong năm 2008 và năm 2009.
Sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động, ngành y tế đã đạt được những kết quả quan trọng trong cả nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động:
1. Về nhận thức: đã chuyển biễn rõ rệt, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Y tế đã nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp; số đơn thư khiếu nại, thắc mắc của người bệnh và gia đình người bệnh giảm đi rất nhiều, số thư khen ngợi tinh thần, thái độ của Bác sỹ, điều dưỡng đối với người bệnh ngày càng tăng (so cùng với thời gian năm trước).
2. Về hành động:
- Đã xây dựng các Tiêu chí về làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế; phát động trong toàn ngành hưởng ứng phong trào thi đua hướng về y tế cơ sở, cán bộ y tế làm theo lời dạy của Bác “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, thực hiện thắng lợi Đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên toàn hệ thống, toàn thể cán bộ, viên chức ngành Y tế đã tích cực thực hiện việc cử cán bộ luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. Sau hơn 01 năm thực hiện Đề án, số bệnh nhân phải chuyển tuyến trên, trung bình giảm khoảng 30%, 1.023 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành, chuyên khoa được chuyển giao, 210.425 bệnh nhân được cán bộ luân phiên chẩn đoán và điều trị, 4.903 ca phẫu thuật được cán bộ luân phiên thực hiện. Đề án đã được nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đồng tình ủng hộ.
- Xây dựng và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Y tế phát động; nêu cao vai trò của các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đặc biệt là sự gương mẫu của cán bộ, viên chức lãnh đạo.
Kết quả sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động cho thấy tất cả 737 đảng viên của 27 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế, và 280.251 cán bộ, công chức, viên chức y tế đã được học tập quán triệt và thực hiện cuộc vận động. Hiệu quả quan trọng nhất là đạo đức nghề nghiệp trong ngành đã chuyển biến rõ rệt về ứng xử với bệnh nhân, cũng như trong sinh hoạt, lối sống. Tuyệt đại bộ phận trong ngành nhận thức rõ ý nghĩa và lợi ích thiết thực cho mình, cho xã hội và tầm quan trọng của cuộc vận động này. Nhiều gương điển hình tiêu biểu học và làm theo đạo đức Bác Hồ để rèn luyện y đức phục vụ nhân dân đã xuất hiện. Đã có 5 tập thể và 16 cá nhân được Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động khen thưởng trong cuộc tổng kết toàn quốc vừa qua; 21 tập thể và 16 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen. Kết quả cũng đã ghi nhận nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo điểm như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn-Hà Nội, Bệnh viện Nhi đồng 1, Viện Vệ sinh y tế công cộng-Tp. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện T.W Huế, Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II, Công ty Dược phẩm TW1...
Để tiếp tục cuộc vận động trong năm 2010, 2011, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chọn một số đơn vị, cơ quan thực hiện điểm trong toàn ngành. Nhân kỷ niệm 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành về chủ để năm 2010 :Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp trong ngành. Tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chuẩn đạo đức, quy tắc ứng xử, y đức của người thầy thuốc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, đưa thực hiện đi vào chiều sâu. Đồng thời triển khai giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục, đào tạo của ngành Y tế.
Không chỉ thực hiện tốt việc: "học tập", Ban Chỉ đạo sẽ đẩy mạnh việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành tích cực thực hiện "làm theo", trong đó quan trọng là làm theo lời Bác dạy đối với những người làm việc trong lĩnh vực y tế. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngành y tế nguyện học và làm theo lời Bác dạy, luôn giữ gìn bản chất tốt đẹp của nền y tế Việt Nam: khoa học, dân tộc và đại chúng, là y tế nhân dân, nhân đạo, nhân văn, nhân bản, nhân tâm, tất cả vì sức khoẻ con người-nguồn lực quý nhất của xã hội, chúng ta thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động y tế, nhưng phải kiên quyết giữ bản chất tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa của chế độ ta trong công tác y tế, đó là xây dựng một nền y tế "công bằng-hiệu quả-phát triển", vì dân, đặc biệt là trẻ em, người nghèo, người trong diện chính sách, người ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, người cần được Nhà nước hỗ trợ.
Đó chính là phương trâm và mục tiêu hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế trong suốt quá trình công tác. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế xin hứa với sẽ làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạt được sự tiến bộ hơn nữa trong mọi mặt công tác của ngành.
Cuối cùng cho phép tôi thay mặt cho Ngành Y tế Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Ngành y tế. Xin cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu đã tham dự buổi Lễ hôm nay.
Nhân dịp Năm mới Canh Dần 2010, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúc sức khỏe các vị đại biểu và khách quý.
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.