Phát động cuộc thi viết về phòng chống tác hại thuốc lá

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 31/5, Bộ TT&TT phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức phát động cuộc thi viết về phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá năm 2016.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, cuộc thi viết về PCTH của thuốc lá nhằm tăng cường, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác PCTH thuốc lá, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tác hại của thuốc lá tới cộng đồng; từ đó nâng cao nhận thức của người dân, các cấp chính quyền về PCTH thuốc lá. Đặc biệt, đây kỳ vọng sẽ là động lực để các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí nhập cuộc tích cực hơn nữa trong lĩnh vực này. Tác phẩm dự thi được đăng tải trên các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trong khoảng thời gian từ 15/8 – 15/9/2016. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích dành cho mỗi loại hình báo chí nói trên.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành trên cả nước trong năm 2015, 100% địa phương đã ban hành Kế hoạch về PCTH thuốc lá; 97 nhà hàng trên toàn quốc thực hiện quy định cấm thuốc lá; 57 trường Đại học, cao đẳng trên toàn quốc xây dựng môi trường không khói thuốc; 9 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch không khói thuốc trên toàn quốc...

V.Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.