Phát hiện 9 người mắc mới COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - 9 ca mắc mới là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. Tổng số bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận ở nước ta là 2.692.

Phát hiện 9 người mắc COVID-19 mới  - Ảnh 1.

Bộ Y tế cho biết, 12h qua ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến 18h ngày 10/4, Việt Nam có tổng cộng 2.690 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận, trong đó 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

9 ca mắc mới (BN2684-2692) là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. Cụ thể:

- CA BỆNH 2684 (BN2684): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2685 (BN2685): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2686 (BN2686): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- CA BỆNH 2687 (BN2687): Bệnh nhân nam, 26 tuổi,  công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- CA BỆNH 2688 (BN2688): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- CA BỆNH 2689 (BN2689): Bệnh nhân nam, 25 tuổi,  công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BỆNH 2690 (BN2690): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2691 (BN2691): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2692 (BN2692): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 8/4, BN2684-BN2692 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 9/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Phát hiện 9 người mắc COVID-19 mới  - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Hiện cả nước có 37.938 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 523 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 21.705 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 15.710 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, hiện có 2.429 ca bệnh được điều trị khỏi; 22 ca âm tính lần 1; 11 ca âm tính lần 2 và 17 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Võ Thu


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.