Phát hiện hổ bị xẻ thịt giữa Hà Nội

| Pháp luật

Khoảng 13h30 ngày 18/2, tại phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, Phạm Anh Tuấn, 30 tuổi, trú ở Gia Viễn, Ninh Bình bị phát hiện chở một con hổ đã xẻ thịt trên xe ôtô.

Ngay trong chiều qua, tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa, lực lượng chức năng đã cân các bộ phận của con hổ bị xẻ thịt. Trong đó, đầu hổ cân nặng 3,6 kg, hai chân trước 5,8 kg, hai chân sau 5 kg; cổ, lườn, sườn là 4,8 kg và phần mông, đuôi nặng 3,8 kg. Toàn bộ khối lượng 23 kg hổ trên đã bị đóng đông lạnh thành đá. Con hổ còn đầy đủ các bộ phận, chỉ thiếu các vuốt.
 

Đầu con hổ bị xẻ thịt, để đông lạnh.

Theo Tiến sĩ Phạm Trọng Ảnh, Chuyên gia giám định các loài thú thuộc Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, con hổ trên có tên khoa học là Panthera Tigris. Loài hổ này thuộc nhóm 1B, động vật quý hiếm, cấm săn bắt, giết mổ và nằm trong sách đỏ bảo vệ. Chúng sống chủ yếu ở Ấn Độ... còn tại Việt Nam, có thể bắt gặp loài hổ này dọc dải Trường Sơn. Ông Ảnh cũng cho biết, hổ được dùng chủ yếu để nấu cao.

Phạm Anh Tuấn tại cơ quan công an.
Lái xe đã khai nhận chở thuê con hổ trên nhưng chưa khai chủ nhân.
 
Theo Ngôi Sao
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.