Phát hiện nhiều vi phạm ở phòng khám đông y do thầy thuốc Trung Quốc khám chữa bệnh
Giadinh.net - Thời gian gần đây nở rộ các hình thức quảng cáo, giới thiệu về các phòng khám y học cổ truyền do thầy thuốc Trung Quốc khám chữa bệnh.
Các phòng khám này đã thổi phồng năng lực chữa bệnh, thu tiền khám chữa bệnh đến hàng chục triệu đồng.
Tiền mất, tật mang
Thanh tra Bộ Y tế vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra các phòng khám Đông y có bác sĩ nước ngoài nhằm tiến hành thanh tra đột xuất các phòng khám kiểu này tại Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa, An Giang, Cần Thơ... Trước đó, Bộ Y tế đã thành lập đoàn thanh tra thanh, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của Nhà nước tại các phòng khám y học cổ truyền có người nước ngoài trực tiếp tham gia khám chữa bệnh.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Theo Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Hà Hào Hiệp, đang có tình trạng quảng cáo cho các phòng khám Đông y Trung Quốc tràn lan trên nhiều kênh truyền hình, báo chí, trong khi chưa hề có bất kỳ sự đánh giá nào về hiệu quả khám, chữa bệnh tại đây. Trong khi đó, người dân thiếu thông tin, kiến thức, đã đổ xô đến đây khám chữa bệnh, dẫn đến tiền mất tật mang.
Ông Hiệp cũng cho biết, một số kênh truyền hình còn quảng cáo cả đồ trang sức như là sản phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc có giá trị chữa bệnh, khiến nhà cung cấp có cơ hội nâng giá sản phẩm gấp... 250 lần giá gốc. Theo ông Hiệp, các quy định về quản lý quảng cáo sản phẩm liên quan đến sức khỏe đã có đủ, nhưng việc kiểm soát nội dung theo quy định chưa được thực hiện nghiêm chỉnh.
Theo Vụ Y dược cổ truyền, Bộ Y tế, sai phạm thường thấy của các phòng khám Đông y Trung Quốc qua báo cáo từ địa phương là sử dụng thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc ngoài luồng, thầy thuốc hành nghề không phép.
TP HCM: 100% phòng khám đều có vi phạm
|
Sẽ xử lý nghiêm khắc
PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM phụ trách lĩnh vực dược cho biết: “Kết quả thanh kiểm tra phát hiện các phòng khám y học Trung Quốc còn tình trạng thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc... Ngành y tế sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những phòng khám này”. TS Lan cũng nhấn mạnh, quy định hiện nay nghiêm cấm các phòng khám nói chung và phòng khám Đông y có bác sĩ Trung Quốc nói riêng dùng hình ảnh người bệnh để quảng bá cho phòng khám của mình. Nếu phòng khám nào vi phạm về việc này cũng sẽ bị xử lý nghiêm. H.Trang |
Theo BS Hùng, những vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá, dịch vụ y tế không đảm bảo điều kiện về thiết bị kỹ thuật; không thực hiện việc ủy quyền theo đúng quy định; không có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp, hoạt động không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn; hoạt động quá chức năng, phạm vi chuyên môn ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; vi phạm về quảng cáo, sổ sách; không đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhà cửa và vệ sinh môi trường...
BS Hùng còn cho biết, việc siết chặt kiểm tra còn chưa đạt như mong muốn vì công tác phối hợp giữa Sở Y tế, Phòng Y tế các quận, huyện, Trạm y tế phường/xã chưa chặt chẽ. Một số quận, huyện như Q.5, Q.6, Q.11, huyện Bình Chánh chưa chú trọng đến việc quản lý và kiểm tra các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc y học cổ truyền. Việc áp dụng hình thức xử lý đối với sai phạm giữa các quận, huyện còn chưa thống nhất.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhận định, gần đây, tình trạng các phòng khám Đông y có bác sĩ Trung Quốc quảng bá quá rầm rộ, quá mức. Sở cũng đã họp với các phòng, ban để bàn các biện pháp quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh trong thời gian tới. BS Châu cho biết, trong 6 tháng đầu năm, qua kiểm tra 298 cơ sở y dược học cổ truyền nói chung (trong đó có các phòng khám Đông y có bác sĩ Trung Quốc), Sở đã xử phạt hơn 300 triệu đồng đối với các cơ sở sai phạm, đình chỉ hoạt động 19 cơ sở.
