Phát hiện sớm ung thư, 30% chữa khỏi

| Y tế

GiadinhNet - Nếu ung thư được phát hiện, điều trị sớm, đúng cách thì 30% sẽ được chữa khỏi và kéo dài tuổi thọ.

Đây là nhận định được các chuyên gia y tế đưa ra tại Hội thảo quốc gia Phòng chống ung thư lần thứ 15 và Tổng kết giai đoạn I triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng chống ung thư tại Hà Nội, sáng ngày 7/10 với sự tham dự của hơn 850 thầy thuốc thuộc chuyên ngành ung thư, chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách... Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến dự và chỉ đạo Hội thảo.

Mỗi năm 75.000 ca tử vong vì ung thư

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên nêu rõ, thời gian gần đây, có hàng chục bệnh viện, trung tâm ung bướu đã được xây mới và đưa vào hoạt động, nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai, trong đó phải kể đến chương trình sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư khoang mũi họng ở hàng loạt các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng...
 

Hút thuốc là nguyên nhân gây ung thư.

 
Tuy nhiên, công tác phòng chống ung thư tại Việt Nam mới đáp ứng 25% nhu cầu thực tế, tình trạng quá tải, thiếu cán bộ y tế, trang thiết bị, thuốc còn yếu và thiếu. Thời gian tới, chương trình phòng chống ung thư cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống để giảm bệnh nhân giai đoạn cuối; sàng lọc và phát hiện sớm ung thư; tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu mới vào trong điều trị; phát triển mạng lưới phòng chống ung thư xuống tận cơ sở; thực hiện luân chuyển cán bộ xuống tuyến dưới...

Tiến sĩ Bùi Diệu, Giám đốc BV K cho biết, mỗi năm ung thư gây ra 75.000 ca tử vong. Ước tính năm 2010 có thêm 126.000 người mắc mới. Theo số liệu điều tra của Chương trình phòng chống ung thư Quốc gia, tỷ lệ mới mắc chung của mọi ung thư ở nam giới ước tính năm 2010 là 181,3/100.000, cao hơn nhiều so với năm 2000 là 141,6/100.000. Năm 2010 ở Việt Nam sẽ có tối thiểu 126.307 ca ung thư mới mắc ở cả 2 giới (trong đó nữ có 54.367, nam 71.940 ca).

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, bệnh ung thư tiếp tục là gánh nặng kinh tế-xã hội với mọi quốc gia, trung bình mỗi năm có thêm 10-16 triệu người mắc bệnh. Dự báo sẽ có khoảng 100 triệu người tử vong vì ung thư trong 10 năm tới. Riêng tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có tới 100.000-200.000 mắc mới trong đó 15.000 đến 20.000 ca tử vong.

Thuốc lá gây bệnh ung thư nhiều nhất
 

Trong giai đoạn 2008 - 2010, ở Việt Nam đã có 16 khoa ung bướu được thành lập trên các tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cho ngươi dân về phòng chống ung thư và hoàn thiện đề án quy hoạch phát triển mạng lưới PCUT tại Việt nam đến năm 2020. Khi dự án đạt được các mục tiêu đã đề ra, sẽ giúp người dân thay đổi hẳn quan niệm của mình về căn bệnh ung thư, họ sẽ hiểu ra ung thư không phải là căn bệnh nan y như trước đây từng quan niệm.

GS. TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Phòng chống ung thư (PCUT) Việt Nam cho biết, ung thư là hậu quả tất yếu từ thuốc lá, môi trường ô nhiễm, việc sử dụng tràn lan các loại thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật cũng như việc thay đổi thói quen sống, thói quen ăn uống... Hiện nay, ung thư phổi đứng đầu và phổ biến ở nam giới, sau đó đến dạ dày, gan, đại trực tràng, tiền liệt tuyến. Ở phụ nữ là ung thư vú, dạ dày, cổ tử cung, gan...

Trong các đợt khảo sát kiến thức thực hành về phòng một số bệnh ung thư phổ biến của hơn 12.000 người tại cộng đồng dân cư do Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ung thư tiến hành cho thấy: Chỉ có 35% số người trả lời đúng về ung thư; 67,2% số người được hỏi cho rằng ung thư là bệnh nan y, việc phát hiện sớm hay muộn không đưa lại hiệu quả gì; 35,8% cho rằng bệnh ung thư nếu đụng dao kéo vào sẽ di căn sớm và chóng chết.

"Đó là lí do vì sao hầu hết các bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đến bệnh viện quá muộn. Khi được phát hiện thì bệnh ở giai đoạn cuối", bác sĩ Bùi Diệu lý giải.

Cũng theo bác sĩ Bùi Diệu, nếu thực hiện tốt chương trình phòng chống ung thư quốc gia thì 1/3 số người có thể dự phòng căn bệnh này, 1/3 số người mắc phải có thể chữa nếu được phát hiện sớm, 1/3 số bệnh nhân có thể kéo dài được cuộc sống.   
 
Trúc Vy
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.