Phát hiện thanh niên dương tính ma tuý, điều khiển Mercedes chạy băng băng trên cao tốc

| Xã hội

GiadinhNet - Tại thời điểm cảnh sát dừng xe kiểm tra, lái xe Mercedes không xuất trình được GPLX và dương tính với ma tuý.

Thông tin đến phóng viên chiều 8/10, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) phát hiện lái xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186… không GPLX và dương tính với ma tuý.

Thông đó, vào 23h05 phút đêm 7/10 tại Km 188 300 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng Hà Nội - Hà Nam, tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186… do anh Vũ Ngọc V. (SN 1989, ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Phát hiện thanh niên dương tính ma tuý, điều khiển Mercedes chạy băng băng trên cao tốc - Ảnh 2.

Kiểm tra test nhanh cho thấy, lái xe ô tô Mercedes dương tính với ma tuý.

Tại thời điểm cảnh sát dừng xe, anh Vũ Ngọc V. không xuất trình được GPLX theo qui định. Tiếp đó, lực lượng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự yêu cầu anh V. test nhanh kiểm tra nước tiểu thì cho kết quả lái xe này dương tính với ma tuý.

"Anh V. có khai là uống rượu ngâm cây cần sa khi đi ăn cỗ ở nhà bạn", chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 nói.

Phát hiện thanh niên dương tính ma tuý, điều khiển Mercedes chạy băng băng trên cao tốc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện.

Với vi phạm trên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản với anh Vũ Ngọc V. điều khiển xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186… các lỗi: Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý; không có GPLX và đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện theo qui định.

Với các lỗi vi phạm trên, anh Vũ Ngọc V. sẽ bị phạt tiền hơn 40 triệu đồng, đồng thời bị tước GPLX 23 tháng và biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.