Phát huy thế mạnh truyền thông
Giadinh.net - Chiến dịch tăng cường truyền thông, vận động, lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2008 ở Gia Lai được triển khai trong điều kiện tổ chức bộ máy và cán bộ có nhiều thay đổi và thách thức.
![]() |
|
Khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em tại Gia Lai (Ảnh: Xuân Chi). |
Vượt khó
|
Năm 2009, Chiến dịch tại Gia Lai đề ra mục tiêu triển khai trên 145 xã, phường, thị trấn, thuộc 16 huyện, thị, thành phố với các chỉ tiêu cụ thể: đình sản 380 ca, đặt dụng cụ tử cung 7.600 ca, cung cấp viên uống tránh thai cho 24.000 người, thuốc tiêm tránh thai cho 14.900 người, bao cao su cho 14.200 người và thuốc cấy tránh thai cho 300 người. |
Ưu tiên hoạt động tuyên truyền
![]() |
|
Truyền thông dân số lồng ghép với các hoạt động văn hóa sẽ phát huy hiệu quả hơn (Ảnh: TTX). |
Ngành Dân số đã tích cực chỉ đạo cơ sở tuyên truyền tư vấn theo nhóm đáp ứng nhu cầu về cung cấp thông tin cho các đối tượng, xây dựng nội dung tuyên truyền các thông điệp trên tờ rơi, tài liệu phục vụ cho hoạt động ngày lễ ra quân của các cơ sở. Đội quân xung kích tuyên truyền gồm đội chiếu phim lưu động, đội tuyên truyền lưu động... là những lực lượng tiên phong, đưa thông tin đến với chị em phụ nữ và cả các đức ông chồng để họ chuẩn bị tinh thần, sắp xếp công việc đi hưởng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ khi chiến dịch bắt đầu. Đây là những kinh nghiệm hay cho việc triển khai trong năm 2009.
Về kết quả của hoạt động truyền thông trong chiến dịch, bà Đinh H’Nghĩa cho biết: “Chiến dịch 2008, Gia Lai đã phát hành 52.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về chăm sóc SKSS, thực hiện KHHGĐ đến tất cả các xã triển khai chiến dịch, làm mới 155 băng rôn, khẩu hiệu, sửa chữa hàng chục cụm panô, tổ chức 320 buổi mít-tinh, cổ động, phát động nhân dân đến các điểm dịch vụ KHHGĐ, đặc biệt chiến dịch đã tổ chức 670 cuộc nói chuyện tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số, tư vấn về các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Những buổi nói chuyện này có hiệu quả rất rõ rệt, bởi chị em có gì băn khoăn về SKSS/KHHGĐ đều được giải đáp tại chỗ, chị em có dịp trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chăm sóc SKSS. Nhờ đó, hiệu quả truyền thông không chỉ bó hẹp ở hai đầu là phát và nhận thông điệp, mà còn mở rộng thêm ở việc trao đổi giữa các đối tượng nhận thông điệp. Cũng vì thế, thông tin nhận được sẽ sinh động và gần gũi hơn”.
Sẵn sàng cho chiến dịch 2009
|
Chiến dịch năm 2008, các bác sỹ đã khám phụ khoa cho 42.945 ca, đạt 122,7% kế hoạch chiến dịch cả năm, điều trị phụ khoa cho 22.601 ca, bằng 90,4% kế hoạch chiến dịch cả năm. Về gói dịch vụ KHHGGĐ, chiến dịch đặt dụng cụ tử cung cho 6.203 ca, bằng 83,3% kế hoạch chiến dịch cả năm, cấp bao cao su cho 13.592 người, đạt 112,3 % kế hoạch chiến dịch cả năm. |
Theo bà Đinh H’ Nghĩa, kinh phí của chiến dịch chủ yếu là chương trình mục tiêu, kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã cũng có nhưng không nhiều. Một huyện bổ sung thêm mấy chục triệu đồng đã là quý. Hiện tại, vẫn còn 2/16 huyện chưa bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.
Bà Nghĩa cho biết thêm, chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ DS/KHHGĐ- chăm sóc SKSS năm 2009 ở Gia Lai sẽ tập trung trước tiên vào khâu tuyên truyền. Bởi cho tới bây giờ, cách hiểu sai của người dân về việc giải thể UBDS,GĐ&TE vẫn còn nặng, nên tuyên truyền phải là công cụ hữu hiệu đi trước dọn đường để cung cấp dịch vụ là mũi nhọn tiếp theo.

