Phát ngôn đáng chú ý ở phiên tòa đường dây đánh bạc nghìn tỷ
"Tôi đã đưa cả tổ ong vào tay áo", "Tiền mua đồng hồ từ bán cây cảnh"... là những câu nói đáng chú ý ở phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh.
Ngày mai (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Trước đó, khi nói về mối quan hệ với đồng phạm - cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, ông Vĩnh nói ngoài tình cảm nghề nghiệp, hai người còn cùng chung lý tưởng, trách nhiệm của người chiến sĩ CAND. Ngoài đời, họ còn là anh em.
Phủ nhận lời khai của trùm ổ bạc Nguyễn Văn Dương về việc tặng đồng hồ Rolex 7.000 USD , cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát khai đã bán cây cảnh để mua chiếc đồng hồ này. “Sau khi định về mua cây cảnh ở Hà Nội, bị cáo sẵn nên trả đồng hồ. Chơi cây hay chơi đồng hồ, bị cáo nghĩ nên chơi đồng hồ”, ông Vĩnh nói.
Bị truy vấn trách nhiệm khi các game bài quảng cáo công khai trên mạng, ông Nguyễn Thanh Hóa giải thích C50 là cục kỹ thuật, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý. Ông Hóa khai bản thân ít lên mạng và không biết chơi game.
Xét hỏi tại tòa, ông Hóa nhiều lần phủ nhận CNC là công ty bình phong của C50. Nhưng sau đó, ông Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội, đồng thời xin lỗi HĐXX, công ty CNC và bị cáo Nguyễn Văn Dương..
Về việc hợp tác vận hành game bài Rikvip với CNC, Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC online) khai biết rõ game bài chưa cấp phép. Tuy nhiên, bị cáo này nói rằng theo hiểu biết của mình, CNC của Nguyễn Văn Dương là đơn vị nghiệp vụ thuộc C50 nên được ngành công an tạo điều kiện hoạt động.
Trả lời luật sư, Phan Sào Nam nói cảm thấy bất ngờ trước doanh thu rất lớn từ việc vận hành game bài Rikvip. Nam khai trò chơi sử dụng khoa học và thuật toán ở Việt Nam hầu như không có chuyên gia có kinh nghiệm. Bị cáo tự hào khi đã áp dụng khoa học công nghệ để vận hành game.
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT CNC) bị viện kiểm sát đề nghị mức án 11-12 năm tù về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Khai tại tòa, Dương nói C50 từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phát triển việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trên mạng.
Trả lời câu hỏi của luật sư tại phần xét hỏi, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai sau khi vụ án bị khởi tố, bản thân bị bắt tạm giam, anh ta mới biết thiệt hại do trò chơi gây ra rất lớn. Trước tòa, Dương xin nhận tội thay nhân viên dưới quyền và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho người đánh bạc.
Xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh, chủ tọa yêu cầu bị cáo khai lý do chậm báo cáo cấp trên tận 50 ngày về game bài Rikvip có dấu hiệu đánh bạc. Trả lời, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát trình bày do áp lực giải quyết nhiều vụ án nên quên đôn đốc ông Nguyễn Thanh Hóa làm báo cáo. Thẩm phán hoài nghi về lý do này khi ông Vĩnh một lần nữa đề cập trong phần trả lời thẩm vấn.
Chiều 22/11, sau khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội, luật sư bào chữa là ông Đỗ Ngọc Quang lý giải, năm 2010, Bộ Công an thành lập C50. Ông Hóa đang Phó cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế và chức vụ được bổ nhiệm Cục trưởng C50 nhưng không hiểu biết về mạng viễn thông. Thậm chí đến nay, ông Hóa cũng không biết sử dụng máy vi tính. Đó là lý do C50 cần lập công ty nghiệp vụ để hợp tác trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
Giải thích cho sai phạm, ông Hóa nói bản thân không am hiểu công nghệ nhưng có tham vọng xây dựng lực lượng hùng mạnh. Cựu cục trưởng C50 nói tạo hóa đã cho ông bộ não có tham vọng quá lớn trên nền tảng nhận thức hạn hẹp nên đã vi phạm pháp luật.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Phan Sào Nam bày tỏ sự ân hận về hành vi phạm tội. Xin coi biến cố này là sự may mắn trong cuộc đời, Nam lý giải nhờ vụ án được đưa ra xét xử nên hành vi phạm pháp của anh ta mới dừng lại và hậu quả vì thế được hạn chế.
Tự bào chữa, ông Phan Văn Vĩnh nhận tội và xin chịu trách nhiệm. Cho rằng nếu ông Hóa chỉ đạo sát sao, bóc dỡ, xử lý nghiêm trước pháp luật thì hậu quả đã không xảy ra. Ông Vĩnh hối hận vì “đã đưa cả một đàn ong, cả tổ ong vào tay áo”.
Sau khi trả lời vòng vo, đổ lỗi cho cấp dưới, ông Hóa nhận tội khi nói lời sau cùng. Chia sẻ về tình trạng sức khỏe không ổn định, cựu Cục trưởng C50 mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để ông có cơ hội về chịu tang mẹ, chăm sóc người thân. Ông Hóa cũng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và ngành công an, đồng thời mong Bộ Công an tạo điều kiện để các đồng đội của ông đang bị đình chỉ công tác tiếp tục được cống hiến.
Theo Zing.vn
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.