Phạt tù nghịch tử ngược đãi cha mẹ

| Pháp luật

GĐXH – Được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng nhưng Phạm Tuấn Anh chẳng những không báo hiếu cha mẹ, nghịch tử này còn nhiều lần hành hung bậc sinh thành. Hành vi bất hiếu ấy đã bị TAND TP Thanh Hóa nghiêm trị bằng một mức án nghiêm khắc.

Con ngược đãi cha mẹ chiếm tỷ lệ caoCon ngược đãi cha mẹ chiếm tỷ lệ cao

GiadinhNet - Đó là ý kiến của luật sư Trần Chí Thanh - Văn phòng Luật sư Tâm Đức (Hà Nội) sau trải nghiệm hơn 10 năm giải quyết các vụ án dân sự.

TAND thành phố Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Tuấn Anh (SN 1988, trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) về tội "Ngược đãi cha mẹ".

Theo cáo trạng, dù đã trưởng thành nhưng Phạm Tuấn Anh không chịu tu chí làm ăn, thường xuyên sử dụng rượu bia, chửi bới người thân trong gia đình, đập phá đồ đạc, đốt nhà, thậm chí còn hành hung mẹ đẻ gây thương tích. Theo đó, tháng 4/2017, Phạm Tuấn Anh do bực tức cá nhân đã đánh mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H (SN 1965) gây thương tích ở chân.

Đến cuối năm 2019, Phạm Tuấn Anh sau khi uống rượu say đã dùng xăng châm lửa đốt phòng ngủ của mẹ, khiến bà H phải đi nơi khác để ở.

Phạt tù nghịch tử ngược đãi cha mẹ - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Tuấn Anh tại phiên xử (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa)

Từ năm 2019 đến cuối tháng 7/2024, Tuấn Anh nhiều lần đập phá tài sản trong gia đình, chửi bới, đe dọa và đánh bà H. Khoảng 12h ngày 21/7/2024, sau khi đi uống bia về, Tuấn Anh đánh đập bố, mẹ, em gái là chị T, dẫn đến bà H bị thương tích 2%, chị T thương tích 1%.

Tại phiên tòa, người thân Tuấn Anh đã đề nghị Hội đồng xét xử nghiêm trị kẻ ngược đãi hành vi bất hiếu của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, lời khai của bị hại, người làm chứng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Anh 15 tháng tù về tội ngược đãi cha mẹ.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.