Phố cổ Hội An tiếp tục ngập sâu

| Xã hội

Mưa lớn ở thượng nguồn sông Thu Bồn, nước đổ dồn về ngập khu vực phố cổ. Một số tuyến đường như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng ngập hơn 0,5 m.

Trao đổi với Zing sáng 7/11, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An ( Quảng Nam ), cho biết mực nước lũ tại sông Hoài đang lên.

Cụ thể, từ ngày 6 đến sáng 7/11, nước lũ ở Hội An lên trở lại khiến một số tuyến đường ven sông Hoài bị ngập (mực nước sáng nay là 1,53 m, trên báo động 2 là 0,03 m).

Phố cổ Hội An tiếp tục ngập sâu - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Hội An ngập sâu. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo ông Hùng, mưa lớn ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước đổ dồn về gây ngập khu vực phố cổ. Một số tuyến đường như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng ngập hơn 0,5 m.

Phó chủ tịch TP Hội An cũng cho biết thêm đến trưa 7/11, mực nước trên sông Hoài có thể xuống chậm.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Nam tiếp tục xuống. Tối nay, mực nước trên các sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7 m, trên báo động 1 là 0,5 m. Mực nước trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 2,7 m, dưới báo động 2 là 0,3 m.

Các huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối và nguy cơ sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông.

Các địa phương trũng thấp như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An cần đề phòng ngập úng cục bộ.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.