Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nói lý do từ chối chuyển công tác

| Xã hội

“Tôi đang là công chức của một sở mà điều sang bên đó là hội có tính đặc thù, do đó tôi từ chối”, ông Nguyễn Thành Nhơn nói.

Trưa 1/6, trao đổi với Zing.vn, ông Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang , cho biết ông sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trường hợp Phó giám đốc Sở Tư pháp từ chối, không nhận quyết định điều động, bổ nhiệm công tác.

Chiều 2 ngày trước, UBND tỉnh Hậu Giang công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, điều động và bổ nhiệm một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó giám đốc Sở Tư pháp. Tuy nhiên, vị này không nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang.

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CTTĐT Hậu Giang.

“Tôi đang là công chức của một sở mà điều sang bên đó là hội có tính đặc thù, do đó tôi từ chối. Tôi là công chức mà sang đấy thì không còn là công chức nữa”, ông Nhơn nói.

Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết trước đó ông đã trình bày nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh và chấp nhận việc điều động công tác đến bất kỳ cơ quan nào nhưng ông phải còn là công chức.

“Tôi đã có ý kiến, bày tỏ nguyện vọng từ trước nhưng lãnh đạo vẫn điều sang Hội Chữ thập đỏ nên tôi không nhận”, ông Nhơn nói. Phó giám đốc Sở Tư pháp chia sẻ nếu tỉnh vẫn quyết giữ quyết định điều động ông sang Hội Chữ thập đỏ thì ông Nhơn sẽ "tính đường khác" nhưng ông không tiết lộ sẽ đi đâu, làm gì.

Ông Nhơn cũng bác thông tin cho rằng ông sẽ nghỉ việc nếu quyết định điều động ông về Hội Chữ thập đỏ vẫn giữ nguyên.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết ông chưa được báo cáo việc ông Nguyễn Thành Nhơn từ chối nhận quyết định điều động về Hội Chữ thập đỏ.

"Thường trực Tỉnh ủy sẽ yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo rõ vụ việc, sau đó sẽ xem xét và có hướng chỉ đạo cụ thể", ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Thành Nhơn (52 tuổi) có trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị và 27 năm công tác liên tục trong ngành tư pháp. Năm 2004, tỉnh Cần Thơ được tách thành TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, ông Nhơn được điều động về Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Từ năm 2011 đến nay, ông Nhơn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.