Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Ngành y tế phải tiên phong trong nghiên cứu khoa học

Thứ hai, 08:18 04/07/2011 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 2/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác liên ngành đã thăm và khảo sát một số cơ sở y tế; làm việc với đại diện các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cục, vụ chức năng của Bộ Y tế về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ ngành y tế thời gian qua và kế hoạch giai đoạn 2011-2015.

Đoàn công tác có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban tuyên giáo Trung ương... Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động khoa học và công nghệ ngành y tế giai đoạn 2006-2010. Hiện Bộ Y tế có 73 đơn vị sự nghiệp; trong đó có 14 tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và sách lược phục vụ quản lý nhà nước. Giai đoạn 2006-2010, kinh phí hoạt động khoa học công nghệ ngành y tế trên 380 tỷ đồng, trong đó gần 56% dành chi trực tiếp cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hơn 22% chi cho tăng cường trang thiết bị y tế phòng thí nghiệm nghiên cứu.
 

Nghiên cứu khoa học của ngành Y tế đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Chí Cường

 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành y tế đã phát triển trên mọi lĩnh vực với nhiều kỹ thuật phát triển tương đương với thế giới, đặc biệt là kỹ thuật ghép tạng từ người cho sống, đến nay đã trở thành thường quy với gần 400 ca (từ gan, thận, tụy, da, giác mạc); kỹ thuật chẩn đoán tim mạch, sản khoa, tế bào gốc; lĩnh vực y tế dự phòng đã nghiên cứu và khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm mới xuất hiện. Việt Nam là một trong những nước có thế mạnh về sản xuất vaccine, đã sản xuất được trên 10 loại vaccine và các sinh phẩm y tế; lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế cũng phát triển mạnh với hàng loạt sản phẩm dược phẩm, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Hàng ngàn loại gene quý, cây con và các bài thuốc quý đã được bảo tồn phát triển ứng dụng cao trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và xuất khẩu.
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đánh giá cao các công trình khoa học của ngành y tế; các công trình khoa học y tế được triển khai nghiên cứu nhanh và có giá trị sử dụng cao...
 
Phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, 5 năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của ngành y tế đã góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong mang lại niềm vui cho người bệnh và cộng đồng. Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ: "Ngành y tế phải là ngành tiên phong trong phong trào nghiên cứu khoa học và định hướng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; ngành cần sớm xây dựng kế hoạch nghiên cứu và có đề án nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015. Ngành y tế cần tranh thủ sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế trong lập kế hoạch nghiên cứu, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Ngành cần xây dựng quy chuẩn, điều chỉnh lại quy trình nghiên cứu và thử nghiệm đánh giá lâm sàng trên người để công nghệ sớm được nhân rộng trong cộng đồng; có chế độ đãi ngộ thích đáng để khuyến khích nhiều người tham gia nghiên cứu khoa học". Phó Thủ tướng nhất trí với đề nghị thành lập cơ quan đánh giá độc lập về hiệu quả của các loại thuốc, công nghệ và đơn vị chữa bệnh đạt hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã đi thăm Phòng kiểm tra chất lượng và Phòng nghiên cứu & phát triển của Công ty cổ phần Traphaco. Thời gian qua, Công ty là đơn vị đã quan tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm truyền thống với hình thái mới, chuẩn hóa về chất lượng và có hướng đi mới. Phó Thủ tướng đề nghị Công ty phải hoàn thiện chính sách, cơ chế thưởng cho người làm nghiên cứu để họ có động lực tiếp tục cải tiến sản phẩm. Thăm Công ty Vaccine và sinh phẩm số 1, Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động sản xuất vaccine và hoạt động khoa học công nghệ của Công ty; biểu dương Công ty đã đầu tư nguồn kinh phí lớn cho nghiên cứu khoa học; mong muốn Công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ cao để nghiên cứu và sản xuất vaccine.
 
T.Phương
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top