Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới thăm, chúc Tết Bệnh viện lớn nhất cả nước

| Y tế

GiadinhNet - Theo Bộ Y tế, đến sáng 4/2 (tức 30 Tết) trên toàn quốc còn gần 90.000 bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị.

Chiều 30 Tết Kỷ Hợi 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, chúc Tết các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bệnh viện hạng Đặc biệt đầu tiên trong cả nước, cũng là bệnh viện có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn đội ngũ các y bác sĩ trên cả nước đã luôn nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn đội ngũ các y bác sĩ trên cả nước đã luôn nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn đội ngũ các y bác sĩ trên cả nước đã luôn nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thông thường, mỗi ngày Bệnh viện có khoảng 6.000 bệnh nhân điều trị tại viện. Đến chiều 30 Tết Kỷ Hợi, còn hơn 1.225 bệnh nhân nặng ở lại điều trị.

Cùng đó, số lượng các y bác sĩ tham gia trực Tết là 400 người cùng với 400 học sinh, sinh viên y khoa bảo đảm duy trì công tác khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là những trường hợp cấp cứu.

Ngoài công tác chuyên môn, hậu cần đầy đủ, chu đáo, bệnh viện còn sẵn sàng ứng phó cấp cứu ngoại viện. Bên cạnh đó, trong dịp Tết, bệnh viện đã tổ chức tặng quà, cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí với tiêu chuẩn gấp 2 lần ngày thường cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị cũng như các y bác sĩ, học sinh, sinh viên trực tại bệnh viện.

Các khoa phòng khác của Bệnh viện Bạch Mai vẫn làm việc bình thường. Các bác sĩ khoa Khám bệnh cũng đi làm toàn bộ 9/9 ngày nghỉ lễ để giảm áp lực cho khoa Cấp cứu.

Trong những ngày Tết, tại Khoa Thận nhân tạo vẫn tiếp tục duy trì làm việc 4 ca/ngày như bình thường để thực hiện các ca chạy thận nhân tạo, duy trì sức khỏe cho người bệnh, không để bất kì một bệnh nhân nào phải lùi ca chạy thận.

Ngoài ngày mùng 1 Tết bệnh nhân xin không chạy thận định kỳ, bắt đầu từ mùng 2 Tết, các ca chạy thận duy trì như ngày thường và nhân viên y tế phải đảm bảo đi làm 100% quân số để phục vụ người bệnh tốt nhất.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đến 7h sáng ngày 3/2 (tức 29 Tết) trên toàn quốc còn 88.700 bệnh nhân phải ở lại điều trị. Các bệnh viện đều thực hiện nghiêm túc chế độ trực 4 cấp, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, điều trị, cấp cứu kịp thời…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ những khó khăn, vất vả của các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai, không chỉ trong dịp lễ, tết mà cả ngày thường để làm tốt công việc của mình với tinh thần “lương y như từ mẫu”.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người dân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn đội ngũ các y bác sĩ trên cả nước đã luôn nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

“Là một trong những bệnh viện đầu ngành, những năm qua Bệnh viện Bạch Mai không chỉ khám chữa bệnh mà còn là cái nôi đào tạo bác sĩ cho nền y tế nước nhà. Sắp tới khi cơ sở 2 của bệnh viện tại Hà Nam đi vào hoạt động, mong rằng các đồng chí tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.