Phong tỏa quán bia vì ca nghi mắc COVID-19: Đã đến lúc người Hà Nội thay đổi thói quen... ăn nhậu!
GiadinhNet – Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (chưa công bố chính thức) mới nhất của Hà Nội có đến quán bia Lộc Vừng, cơ quan y tế đã xác định được một số F1, trong đó một người có biểu hiện ho, sốt, mệt...
Ngay trong đêm 11/8, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm những người đã từng đến quán bia hơi Lộc Vừng, tại TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Quán bia hơi Lộc Vừng chính là nơi ông V.D.B (63 tuổi, quê Hải Dương, ca nghi mắc mới nhất tại Hà Nội) từng có mặt.
Sáng 12/8, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly quán bia để phòng, chống dịch. Ngành y tế đã xác định được một số trường hợp là F1 của ca dương tính này, trong đó một người có biểu hiện ho, sốt, mệt, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cách ly, theo dõi.

Quán bia hơi Lộc Vừng đã được phong tỏa. Ảnh TL
Các biện pháp phòng dịch COVID-19 cơ bản được Bộ Y tế khuyến cáo thường xuyên cho đến nay đã được phổ biến ở hầu khắp các phương tiện thông tin đại chúng, qua tin nhắn điện thoại, ứng dụng. Một trong những biện pháp cần lưu ý là không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng; luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài kể cả khi làm việc… Thế nhưng, dường như khi làn sóng dịch COVID- 19 quay lại, người dân ở Hà Nội vẫn khá thoải mái trong việc sinh hoạt nơi công cộng, từ việc ăn, uống…
Ở nhiều hàng quán vẫn tấp nập dân nhậu bất chấp những khuyến cáo cần thay đổi mạnh mẽ thói quen, nếp sinh hoạt để phòng chống dịch. Không ít người vẫn giữ thói quen đi uống bia hàng ngày.
Điều này tiềm ẩn mối nguy mắc bệnh là rất lớn. Và một khi có người dương tính với SARS-CoV-2 như trường hợp ca nghi mắc mới ghi nhận ở Hà Nội nói trên, nguy cơ lây lan dịch càng cao.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ rằng, người dân cần thay đổi thói quen ăn uống tụ tập đông người nhạu nhẹt, ăn uống vỉa hè… trong mùa dịch COVID- 19. Chúng ta đều biết, nguyên nhân chính lây lan COVID- 19 chính là qua những giọt bắn trong quá trình nói chuyện, hắt hơi, dùng đồ dùng ăn uống như bát đĩa, cốc chai của người nhiễm bệnh…
Thời điểm hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Ở Hà Nội những ca mắc mới ở cộng đồng đã có thì việc thay đổi thói quen ăn uống tụ tập đông người, la cà quán xá cần nhanh chóng thay đổi. Chúng ta không thể biết những người ra vào trong quán ai là người đang mang mầm bệnh. Nâng cao ý thức tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân cũng là cách bảo vệ gia đình, mọi người xung quanh.
Ở một số quốc gia đã từng ghi nhận những chùm người mắc COVID- 19. Như ở Thái Lan từng thông báo có thêm 11 bệnh nhân dương tính với COVID-19 mà nguyên nhân được cho rằng đã đi uống bia rượu, ăn nhậu cùng nhau. Điều đó cho thấy, việc tụ tập, ăn nhậu đông đúc tại các nhà hàng là việc phải hạn chế tối đa nếu muốn tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Về thói quen ăn uống, GS Lê Danh Tuyên - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cũng có khuyến cáo, khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp cùng việc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế cũng đòi hỏi tinh thần tự giác, ý thức cao của mỗi người dân thay đổi trong thói quen ăn uống.
Ngay trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình cũng nên thay đổi thói quen gắp đồ ăn cho nhau. Không dùng đũa của mình để gắp vào bát thức ăn chung, dùng đũa của mình đang ăn gắp thức ăn cho người khác, dùng chung bát nước chấm… Nên có một đôi đũa, thìa, muỗng riêng trên mâm để lấy thức ăn. Làm điều này không chỉ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 mà còn hạn chế các virus, vi khuẩn gây bệnh khác như HP, viêm gan B, cúm...
Ngoài ra, trước khi ăn cơm mọi người nên nhớrửa tay sạch sẽ. Thói quen này tốt không chỉ trong mùa dịch COVID- 19 và tiêu diệt mọi loại virus, vi khuẩn trong việc bảo vệ sức khỏe.
Phương Thuận
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.