Nhiều chị em đã quyết định lựa chọn biện pháp triệt sản để tránh thai vĩnh viễn. Trong năm 2010, toàn xã có 3 trường hợp triệt sản, còn 6 tháng đầu năm 2011 con số này đã lên tới 10 trường hợp(đạt 250% kế hoạch năm).
Đó là một kết quả đáng ghi nhận trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở xã Ea Mnang, bởi xã hiện có 1.500 hộ với 6.888 khẩu, thì có đến 23% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 7 dân tộc anh em cùng chung sống.
Việc tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang – Cán bộ chuyên trách dân số xã Ea Mnang - cho biết: “Trước đây, ý thức của người dân về việc sử dụng các biện pháp tránh thai nói chung và biện phát triệt sản nói riêng còn hạn chế. Nhiều người còn có suy nghĩ: nếu triệt sản sẽ bị động kinh, sức khỏe yếu, không thể sinh hoạt vợ chồng, không có khả năng lao động”…
Vì vậy, từ năm 2006 trở về trước, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại dưới 60%, hiếm có người đi triệt sản, đã làm cho tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của xã Ea Mnang gần 2% mỗi năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm hơn 24%.
Nhưng nhờ sự quyết tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền xã Ea Mnang trong việc chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chính sách dân số, pháp lệnh dân số đến với người dân như: Tổ chức Chiến dịch truyền thông dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, treo hàng chục băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền qua loa truyền thanh…
|
Cán bộ dân số tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở xã Ea Mnang. |
Bên cạnh đó, Ban Dân số xã đã kiên trì bám sát địa bàn để tư vấn, vận động đối tượng. Xã hiện có 1 cán bộ chuyên trách và 15 cộng tác viên dân số phụ trách ở 9 thôn, trong đó có 12 cộng tác viên dân số kiêm cộng tác viên y tế và chi hội trưởng chi hội phụ nữ.
Hàng tháng, ngoài việc tuyên truyền về chính sách mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản ở mọi lứa tuổi thông qua các buổi họp nhóm, đội ngũ cán bộ dân số còn tích cực thăm hộ gia đình để phân tích những ưu điểm, nhược điểm của các biện phát tránh thai hiện đại, từ đó người dân đã có ý thức trong việc lựa chọn biện pháp tránh thai cho riêng mình. Họ không ngần ngại đi triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn.
Chị Nguyễn Thị Loan ở thôn 1A, xã Ea Mnang tâm sự: “Khi mới lập gia đình, vợ chồng tôi có ý định chỉ sinh 2 cháu thôi, nhưng do vỡ kế hoạch nên đã sinh cháu thứ 3. Đầu năm 2011, được cán bộ dân số tư vấn, tôi đã đi đình sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Từ đó đến nay tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đảm bảo sinh hoạt vợ chồng mà không lo bị vỡ kế hoạch, yên tâm làm kinh tế”.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với công tác dân số ở xã Ea Mnang hiện nay là tình trạng sinh con thứ ba trở lên mặc dù có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao.
Năm 2010, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 23,4%(giảm 3,1% so với 2009), còn trong 6 tháng đầu năm 2011 xã đã có đến 12 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm 22,2%; tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 1,45%..đã tác động tiêu cực đến phong trào xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.
Hiện nay, xã Ea Mnang có 301 hộ nghèo, 73% trong số đó rơi vào những gia đình sinh con thứ 3 trở lên. Vì vậy, để làm giảm tình trạng sinh con thứ 3, góp phần ổn định quy mô dân số rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể ở địa phương trong việc nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách dân số, đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng nông thôn mới…để người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế.
Võ Thảo