Phụ huynh đau đầu vì quà Ngày Nhà giáo

| Xã hội

GiadinhNet - Chuẩn bị tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong khi các thầy cô giáo háo hức cho ngày vui của nghề thì với không ít phụ huynh lại đau đầu vì không biết nên tặng thầy cô hoa, quà hay phong bì…

 

Nhân ngày 20/11 nhiều phụ huynh đau đầu vì không biết nên tặng hoa hay... phong bì.	 Ảnh minh họa: Q.Anh
Nhân ngày 20/11 nhiều phụ huynh đau đầu vì không biết nên tặng hoa hay... phong bì. Ảnh minh họa: Q.Anh

 

Phong bì cho… nhẹ

Đến hẹn lại… đau đầu, mỗi dịp 20/11 không ít phụ huynh “cân não” không biết chọn những món quà tặng cho giáo viên thế nào. Với nhiều phụ huynh, dịp này là để đền đáp công ơn các thầy cô giáo dạy dỗ con em mình học tập tiến bộ, nhưng với một số phụ huynh, đây cũng là dịp để “ghi điểm” trong mắt giáo viên. Đã thành phong trào, dịp 20/11 ở các thành phố lớn, có những gia đình sẵn sàng mua quà đắt tiền, phong bì “dày” mong con em mình được giáo viên quan tâm hơn.

Loay hoay trong việc chọn quà gì tặng cô giáo chủ nhiệm của con gái đang học lớp 1, chị Nguyễn Thu Hiền (phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Giờ tôi cũng đang phân vân trong việc tặng quà cho cô chủ nhiệm của con như thế nào. Nhưng chắc chắn là quà phải “độc”, có giá trị để cô nhớ và quan tâm tới con mình. Trẻ học lớp 1 bây giờ chương trình nặng, nếu cô mà “bơ” con mình thì khó mà theo kịp các bạn trong lớp, chứ đừng nghĩ tới chuyện học giỏi”.

Một số phụ huynh thì chọn cách biếu phong bì như một giải pháp. Phụ huynh Phạm Huy Hoàng (ngõ Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy “đi” phong bì bây giờ là khá phổ biến. Mua quà cũng không biết lựa chọn gì cho phù hợp với giáo viên. Tặng phong bì cô giáo có thêm thu nhập, tự mua những thứ cô thích. Tôi lên kế hoạch cả rồi: “đi” cô chủ nhiệm lớp con gái lớn đang học tiểu học hết 1 triệu đồng; cô giáo trung tâm tiếng Anh 500.000 đồng; cô giáo mầm non của con trai út cũng 1 triệu đồng”.

Nhẩm tính về chuyện “đi” giáo viên ngày 20/11 tới, chị Lê Thanh Huyền (khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) có con đang theo học ở một trường mầm non công lập cũng đã lên tới tiền triệu rồi. Chị Huyền tâm sự: “Con học mẫu giáo, lớp có 3 cô phụ trách và thêm mấy cô thực tập đợt này, nên thành ra tôi cũng phải lo tính. Mỗi cô dạy chính là 200.000 đồng/phong bì, còn các cô thực tập tôi làm phong bì chung là 200.000 đồng. Các cô thực tập dù thời gian không nhiều nhưng chu đáo, cẩn thận và quý tụi nhỏ lắm, không có quà cho các cô ấy thì tôi cũng thấy áy náy. Cộng cả tiền mua hoa, thiệp chúc mừng nữa là tầm 1 triệu đồng. Tôi cũng cân nhắc lắm, chứ giờ chẳng ai “đi” 5 chục, một trăm cả”.

Quà nhiều chỉ làm “hư” giáo viên?

Không chỉ ngoài đời thực, phong bì tặng các thầy cô giáo còn là đề tài “nóng” trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội. Tặng quà gì, món quà giá trị như thế nào, những ai cần phải tặng, phong bì bao nhiêu... là những cụm từ mà các phụ huynh đề cập sôi nổi.

Theo lý giải của một số phụ huynh, chọn đưa phong bì vì không biết chọn món quà gì cho phù hợp, nghề giáo đồng lương ít ỏi nên gửi phong bì cũng là cách giúp giáo viên cải thiện cuộc sống... Từ đó việc đưa phong bì đã thành thông lệ của phụ huynh trong dịp 20/11, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thay vì việc mua các quà tặng như mỹ phẩm, trang sức... để tặng giáo viên mà không dùng thì rất lãng phí, vì vậy tặng phong bì là thiết thực nhất.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với chuyện nặng tính quà cáp cho giáo viên nhân dịp 20/11. Phụ huynh Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngõ Quỳnh, đường Bạch Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Thực ra việc tặng quà cho thầy cô giáo ngày 20/11 không hẳn là vì mục đích vật chất mà còn có ý nghĩa tri ân người có công rèn giũa mình và con em mình. Đừng nghĩ rằng tất cả tặng quà đều vì mục đích vụ lợi mà còn là tình cảm của cha mẹ với thầy cô giáo vì sự chăm sóc, giáo dục của họ dành cho con em mình”.

Trái ngược với hình ảnh quà cáp, “văn hóa phong bì”, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, nhiều giáo viên các cấp mầm non, phổ thông ở địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số cho biết, quà dịp 20/11 của giáo viên vùng cao hết sức giản dị, không có phong bì, mỗi thầy cô chỉ nhận được những bông hoa rừng, cuốn sổ tay hay những tấm bưu thiếp, thậm chí chỉ là những tin nhắn chúc mừng tới thầy cô của những học sinh… Nhưng với những giáo viên vùng cao luôn cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của học sinh nghèo nơi đây.

Thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội chia sẻ: “Truyền thống tôn sư, trọng đạo ở nước ta đang bị biến tấu bởi “văn hóa phong bì”. Ngày Nhà giáo không phải do giáo viên nghĩ ra để nhận quà, đây là một ngày ý nghĩa dành cho giáo viên. Hiện nay một bộ phận giáo viên vì thiếu bản lĩnh mới đi nhận phong bì, quà đắt tiền. Thậm chí, có giáo viên còn gợi ý phụ huynh. Giáo viên cần tỉnh táo từ chối quà đắt giá, từ chối nhận tiền. Còn phụ huynh cũng không nên làm thế bởi trẻ biết được dễ nảy sinh tiêu cực muốn làm gì thì làm, chỉ cần biếu quà, phong bì là mọi chuyện được giải quyết”.

 

Bộ GD&ĐT không tiếp khách ngày 20/11

Bộ GD&ĐT vừa ký văn bản gửi các bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh thành, các các trường ĐH, CĐ, TCCN… về việc không tiếp khách nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nội dung công văn nêu rõ: Nhân dịp 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ vui mừng được nhận “Thiếp chúc mừng điện tử tại địa chỉ hộp thư bogdtd@moet.edu.vn”. Bộ GD&ĐT trân trọng thông báo chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại TPHCM.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng đã ra thông báo không tổ chức tiếp khách trong ngày lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm tránh phiền hà cho các đơn vị, cá nhân và tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Thay vào đó, Sở GD&ĐT Quảng Bình chỉ tổ chức vinh danh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành Trung ương tặng cờ, bằng khen.

 

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Xã hội -

Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.