Phụ huynh tha thứ cho giáo viên đánh vào đầu con mình

| Xã hội

Có con trai bị cô giáo ở Trường mầm non Sen Vàng (Hà Nội) quật thước vào đầu, xịt rửa bằng nước lạnh vì ị đùn, anh Gia rất xót xa. Tuy nhiên, người bố cho rằng "đây chỉ là hành động bột phát nên tha thứ và muốn cho cô giáo một cơ hội".

Bé Lê Duy Minh là một trong ba trẻ bị cô giáo Trường mầm non Sen Vàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bạo hành trong video gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Do ị ra quần, bé trai 28 tháng bị cô giáo quật thước vào đầu, đánh thêm 2 nhát khi khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Một hôm khác, bé bị giáo viên xịt nước lạnh rửa mông, chân. "Nhìn con bị đánh như thế, tôi rất xót xa", anh Lê Huy Gia nói.


Anh Lê Huy Gia, bố của bé trai 28 tháng tuổi bị giáo viên trường Sen Vàng bạo hành. Ảnh: Quỳnh Trang.

Anh Lê Huy Gia, bố của bé trai 28 tháng tuổi bị giáo viên trường Sen Vàng bạo hành. Ảnh: Quỳnh Trang.

Người bố cho biết, ngoài việc mãi không khỏi sổ mũi có lẽ do bị xịt nước lạnh, tâm lý và sức khoẻ của con trai thời gian qua vẫn bình thường. Chiều 5/2, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng cùng người nhà giáo viên Đặng Thị Bình - người trực tiếp đánh bé Duy Minh - đã đến xin lỗi gia đình.

Tại buổi nói chuyện, anh Gia tha thứ cho hành vi sai trái của cô giáo. Anh bảo, lúc nóng giận ai cũng có lúc đánh trẻ, kể cả là con mình, nhưng không được đánh vào đầu. "Có lẽ trong phút bột phát quá nóng giận nên cô Bình không giữ được bình tĩnh, chứ bản tính cô không như thế", người bố nó.

Trong thời gian gửi con ở lớp giáo viên Bình phụ trách, anh nhận thấy mặt tích cực của cô. Những lần bé Minh bị xước mặt khi chơi, giáo viên đều nhận lỗi và giải thích cụ thể sự việc. Trong các câu chuyện vui về trường lớp, con trai anh hay nhắc đến cô giáo Đặng Thị Bình.


Do ị đùn ra quần, con trai anh Gia bị giáo viên quật thước vào đầu, xịt rửa bằng nước lạnh. Ảnh chụp màn hình.

Do ị đùn ra quần, con trai anh Gia bị giáo viên quật thước vào đầu, xịt rửa bằng nước lạnh. Ảnh chụp màn hình.

"Con đã bị thế thì kiện tụng cũng chẳng được gì. Tôi muốn giải quyết theo tình người, cho cô Bình một cơ hội", anh Gia tâm sự.

Nhắc chuyện 8 tháng trước con bắt đầu học ở mầm non Sen Vàng, được một cô giáo ôm chặt dỗ dành hàng tiếng để nín khóc, người cha bảo đó là minh chứng cho việc trường còn nhiều giáo viên rất tốt. Những người này, theo anh, không nên vì việc làm xấu của 1-2 cá nhân mà để họ bỗng dưng thất nghiệp.

Với những mặt tích cực kể trên cùng vị trí thuận tiện và cơ sở vật chất tốt, anh Gia mong muốn trường mầm non Sen Vàng tiếp tục hoạt động để gửi con vào. Phụ huynh này lo nếu phải chuyển trường mới, con lại mất thêm một tháng để làm quen, chưa kể không biết chính xác trường đó có thực sự tốt hay không.

Chia sẻ của phụ huynh Lê Huy Gia.

Trước đó video khoảng 2 phút ghi cảnh một cô giáo cầm dép đập vào đầu, mặt bé trai khiến bé khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Cuối video, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay.

Video được quay ngày 8/1 tại cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhóm lớp này được cấp phép hoạt động từ tháng 6/2015, đang trông giữ 73 trẻ. Lớp xảy ra việc cô giáo bạo hành có 17 trẻ, từ 24 đến 36 tháng.

Ngày 6/2, công an đã triệu tập hai cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ngát và Đặng Thị Bình, mời phụ huynh có con bị bạo hành đến làm việc. Hai cô giáo thừa nhận do cáu vì các bé khóc, đi ngoài ra quần nhiều lần nên dùng dép, vật cứng đập vào đầu, mặt và thúc đầu gối vào bụng.

Tối 7/2, trước toàn thể phụ huynh, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng nhận lỗi và xin giải thể trường.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Mùa đông năm nay tại miền Bắc có gì bất thường?

Mùa đông năm nay tại miền Bắc có gì bất thường?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết thời kỳ từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, trạng thái El Nino tiếp tục diễn biến mạnh, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền nhiệt và quy luật thời tiết tại Việt Nam. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Pháp luật -

GĐXH - Hoạt động không phép, sử dụng nhân viên không có chuyên môn mạo danh bác sĩ để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như hút mỡ, cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá. Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.