|
Hội LHPN xã Ea Lê đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho hội viên. |
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Lê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) hiện có 1.515 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 19 chi hội, trong đó có 39% hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ năm 2006 đến nay, nhờ đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nên trình độ văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của hội viên đã có những chuyển biến đáng mừng.
Trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập”, Hội Phụ nữ xã Ea Lê đã tích cực tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó, chú trọng đến các bộ luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số sửa đổi... thu hút gần 10.000 lượt hội viên tham gia. Hội đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục nắm bắt và vận động phụ nữ trong độ tuổi theo học phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho 659 chị.
Đến nay, 100% cán bộ Hội có trình độ trung học cơ sở trở lên. Có 10 chị tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị, 2 chị học trung cấp chuyên môn. Qua tổng hợp đã có 80% hộ viên đật chuẩn “tích cực học tập”. Sau khi học tập nâng cao trình độ, nhiều chị đã tham gia vào cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân.
Chị Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Lê - cho biết: “Hiện nay, Hội phụ nữ xã Ea Lê có 1 hội viên là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp, 7 hội viên là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; có 71 đảng viên là phụ nữ”. Để tạo điều kiện cho hội viên giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức về đời sống xã hội... Hội phụ nữ xã Ea Lê còn tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao.
Một điểm sáng trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ xã Ea Lê là Hội luôn quan tâm, giúp đỡ hội viên làm kinh tế. Từ năm 2006 đến nay, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội 6,368 tỷ đồng cho 570 hội viên phụ nữ vay để đầu tư chăn nuôi sản xuất.
Bên cạnh đó, 480 hội viên có kinh tế khá giả tham gia vào 9 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, mỗi năm tích góp được 28 triệu đồng giúp hội viên phụ nữ nghèo. Hội Phụ nữ xã Ea Lê còn thành lập được 11 Câu lạc bộ và mô hình như: Phụ nữ làm kinh tế giỏi, gia đình không bạo lực, không sinh con thứ 3, khuyến nông... thu hút hàng trăm hội viên tham gia.
Hàng năm, Hội phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện mở được 28 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn sử dụng và quản lý vốn đúng mục đích.
Nhờ được vay vốn kịp thời và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, nên nhiều chị em đã có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu chính đáng, có nhiều chị thu lãi hàng năm từ 60-80 triệu đồng. Từ 2006 đến nay, có 60 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.
|
Phụ nữ Ea Lê chăm chỉ lao động |
Song song với các phong trào trên, Hội Phụ nữ xã Ea Lê tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực như: Xây dựng hũ gạo tiết kiệm được 3,5 tấn gạo, Hội đã giúp đỡ cho 46 gia đình đặc biệt khó khăn, tàn tật và 4 cháu mồ côi.
Chị Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm: Chúng tôi còn vận động chị em quyên góp quần áo, sách vở để tặng cho trẻ em nghèo nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu; hưởng ứng ngày vì người nghèo. Đẩy mạnh công tác kết nghĩa và có 3 chi hội phụ nữ thôn kết nghĩa với chi hội phụ nữ buôn để cùng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất, kiến thức đời sống xã hội...
Bên cạnh đó, phong trào “Xây dựng gia đình hạnh phúc” luôn được Hội Phụ nữ xã Ea Lê chú trọng thường xuyên. Hàng năm, Hội phối hợp với Ban công an tuyên truyền nghị quyết về quản lý, giáo dục con em không phạm tội thu hút 7.400 lượt hội viên tham gia. Phối hợp với Trạm y tế tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, làm mẹ an toàn, phòng chống HIV/AIDS, tảo hôn và phòng chống dich bệnh: tiêu chảy, sốt rét, tay chân miệng...
Từ 2006 đến nay, đã có 1.816 lượt phụ nữ được khám phụ khoa, bà mẹ được khám thai định kỳ và tiêm phòng cho trẻ em đạt 98%, tỷ lệ phụ nữ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 71,5%, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm giảm hơn 1,2%.
Qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cho thấy, phụ nữ xã Ea Lê đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Ea Súp.
Võ Thảo