Phú Yên: Thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát bệnh sốt rét đang gia tăng

| Y tế

GiadinhNet - Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế sốt rét lây lan, Sở Y tế tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống sốt rét.

Trang Phú Yên online ngày 5/11/2018 cho biết: Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trong 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh có 203 bệnh nhân sốt rét, tăng 306% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng huyện Sông Hinh phát hiện 69 ca bệnh sốt rét, 69 ký sinh trùng sốt rét, tăng hơn 430% so với cùng kỳ năm trước, tập trung cao ở các xã Ea Lâm, Ea Ly, thị trấn Hai Riêng, Ea Trol.

Kết quả điều tra mới đây của Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Quy Nhơn đã phát hiện các loại muỗi chính truyền bệnh sốt rét tại xã Ea Lâm và Ea Ly của huyện Sông Hinh. Ảnh: VTV

Kết quả điều tra mới đây của Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Quy Nhơn đã phát hiện các loại muỗi chính truyền bệnh sốt rét tại xã Ea Lâm và Ea Ly của huyện Sông Hinh. Ảnh: VTV

Các ca bệnh chủ yếu nhiễm tại rẫy, rừng; nghề nghiệp chính của bệnh nhân là trồng lúa, đi săn, khai thác lâm sản, chưa phát hiện ca mắc sốt rét thứ truyền. Kết quả điều tra tại các ổ bệnh chưa phát hiện được bệnh nhân sốt rét mới, lam máu tại Ea Lâm, Ea Ly có ký sinh trùng sốt rét ngay tại cộng đồng.

Đỉnh điểm của mùa truyền bệnh sốt rét là từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế sốt rét lây lan, Sở Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống sốt rét; ngành Y tế tăng cường nhân vật lực, giám sát dịch tễ sốt rét, điều tra ổ bệnh; phát hiện và điều trị sớm, giảm nguy cơ sốt rét ác tính và tử vong.

Ngoài ra, chính quyền và ngành Y tế địa phương phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tăng cường ngăn ngừa, hạn chế người dân vào rừng; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc đề phòng bệnh gia tăng; tuyên truyền thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như ngủ mùng màn, sử dụng kem thoa xua muỗi; hướng dẫn người dân sử dụng thuốc sốt rét tổng hợp khi phát hiện sau đó đến trạm y tế; phun hóa chất diệt muỗi vùng có nguy cơ cao…

Hiện tại chưa tới đỉnh điểm của mùa truyền bệnh sốt rét. Sự xuất hiện của muỗi truyền bệnh ngày càng nhiều tại khu dân cư càng khiến việc phòng chống sốt rét thêm phức tạp. Ảnh: VTV

Hiện tại chưa tới đỉnh điểm của mùa truyền bệnh sốt rét. Sự xuất hiện của muỗi truyền bệnh ngày càng nhiều tại khu dân cư càng khiến việc phòng chống sốt rét thêm phức tạp. Ảnh: VTV

Riêng huyện Sông Hinh đã triển khai phòng chống vector sốt rét tại 5 xã trọng điểm như: tẩm 4.798 màn, đạt 87,3%, cung cấp kem thoa phòng chống muỗi cho người hay đi rừng, tổ chức truyền thông hàng tuần tại cụm dân cư.

Lily (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.