Phúc thẩm đại án Phạm Công Danh: Trách nhiệm pháp lý không phụ thuộc vào Trang “phố núi”
GiadinhNet - Trong đại án ở VNCB, Phạm Thị Trang (còn gọi là Trang “phố núi”) được nhắc đến khá nhiều trong các hành vi phạm tội của Phạm Công Danh. Một trong những vấn đề được đặt ra trong phiên tòa sơ thẩm là tình tiết Trang là người gặp gỡ nhóm bà Trần Ngọc Bích đề nghị gửi tiền vào VNCB.
Vậy Trang “phố núi” có vai trò như thế nào trong vụ án, và có điều gì thay đổi nếu xảy ra tình huống Trang “phố núi” xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm hoặc có văn bản gửi tới cơ quan tố tụng?
Liên quan đến vấn đề này, trước phiên xử phúc thẩm vụ án (dự kiến vào ngày 27/12 tới), phóng viên đã phỏng vấn luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, người bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Ngọc Bích về việc này?
Trang “phố núi” có vai trò như thế nào?
Với câu hỏi Phạm Thị Trang người phụ nữ bí ẩn với biệt danh Trang “phố núi” đóng vai trò như thế nào trong vụ án, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên người bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Ngọc Bích nêu quan điểm cá nhân rằng: “Hành vi và vai trò của bà Trang trong vụ án được các cơ quan tố tụng đánh giá theo quy định pháp luật. Với tư cách luật sư, tôi chỉ bảo vệ thân chủ của mình theo quy định pháp luật và không thể bình luận về vai trò, hành vi của người khác mà không liên quan đến thân chủ của mình”.
Hình ảnh bà Trần Ngọc Bích- con gái Dr Thanh khẳng định không biết việc hơn 5.000 tỉ đồng trong tài khoản tại Ngân hàng Xây dựng bị chuyển đi. Việc chuyển tiền này không có sự đồng thuận của bà.
Với vấn đề được dư luận quan tâm là bà Trần Ngọc Bích có quan hệ vay mượn với Phạm Thị Trang hay Phạm Công Danh, việc nhóm Trần Ngọc Bích gửi tiền vào Ngân hàng Xây Dựng có liên quan gì đến Phạm Thị Trang? Theo quan điểm của luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên thì việc bà Trần Ngọc Bích có quan hệ vay mượn với Phạm Thị Trang hoặc Phạm Công Danh hay không không phải là vấn đề của vụ án này.
“Thực tế của vụ án này là nhóm bà Trần Ngọc Bích đã gửi tiền vào Ngân hàng Xây Dựng, sau đó Ngân hàng Xây Dựng tự ý hạch toán chi tiền, tự ý cho vay cầm cố sổ tiết kiệm của người gửi tiền mà không có bất cứ chứng từ gì. Vấn đề đặt ra là Ngân hàng Xây Dựng có chịu trách nhiệm với người gửi tiền hay không? Bà Trần Ngọc Bích có hay không mối quan hệ vay mượn với Phạm Thị Trang hay Phạm Công Danh cũng không làm thay đổi thực tế và vấn đề phải giải quyết của vụ án. Về pháp lý, trách nhiệm của Ngân hàng Xây Dựng với người gửi tiền sẽ không phụ thuộc vào tình tiết này”- luật sư Uyên khẳng định.
Trang “phố núi” có tham gia phiên tòa phúc thẩm?
Liên quan đến đại án Phạm Công Danh cùng đồng phạm vi phạm pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của VNCB, trước khi vụ án được khởi tố, điều tra, người phụ nữ bí ẩn Trang “phố núi” đã ra nước ngoài định cư và không xuất hiện trong phiên tòa sơ thẩm trước đó. Vậy trong phiên phúc thẩm sắp được xét xử, Trang “phố núi” có xuất hiện?

Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng và con số nghìn tỷ.
Liên quan đến vấn đề này, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên người bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Ngọc Bích cho biết là cá nhân luật sư không thể khẳng định bà Phạm Thị Trang có tham gia phiên tòa phúc thẩm hay không. “Tuy nhiên, tôi cũng như thân chủ của mình mong muốn chị Trang có mặt tại Tòa để làm rõ các vấn đề liên quan, làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Theo tôi, trong mọi trường hợp, sự thật về các khoản tiền của nhóm bà Trần Ngọc Bích gửi hợp pháp tại Ngân hàng xây dựng đều không thay đổi”- luật sư Uyên nói.
Với câu hỏi theo quan điểm của luật sư trong trường hợp nếu Trang “phố núi” không xuất hiện mà có thư gửi các cơ quan tố tụng trình bày các vấn đề của vụ án thì thế nào? Về câu hỏi này, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên cho biết là theo quy định của pháp luật, các chứng cứ của vụ án phải được cơ quan tố tụng thu thập theo đúng trình tự và xem xét trên cơ sở đánh giá sự phù hợp với các chứng cứ, tình tiết khác trong vụ án. Nếu bà Trang không xuất hiện mà gửi thư về, chắc chắn cơ quan tố tụng sẽ phải xác định tính chân thực, nguồn gốc của thư, triệu tập bà Trang để làm rõ theo đúng trình tự và đánh giá tính phù hợp của nội dung thư trong vụ án.
Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên cũng cho biết là sẽ trình bày quan điểm của mình một cách đầy đủ, toàn diện tại Tòa và Hội đồng xét xử sẽ xem xét theo quy định pháp luật cùng với các tình tiết khác, kể cả các quan điểm của các luật sư khác.
Nguyễn Khánh
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.