Phúc thẩm vụ hai nữ sinh bị làm nhục
GiadinhNet - Trước đó, hai bị cáo đã bị TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt 40 tháng tù giam.
Theo dự kiến, sáng ngày 10/12, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Nụ (SN 1989, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) về các tội “Làm nhục người khác” và “Cưỡng đoạt tài sản”; bị cáo Đinh Thị Huệ (SN 1992, trú tại thị trấn Phúc Thọ) về tội “Làm nhục người khác”. Trước đó, hai bị cáo này đã bị TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt 40 tháng tù giam.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND huyện Phúc Thọ, ngày 20/12/2011, do nghi ngờ các cháu Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, trú tại xã Hát Môn, Phúc Thọ), Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1994, ở xã Xuân Phú, Phúc Thọ) hay đi chơi với chồng và người yêu của mình nên Nụ và Huệ đã đánh đập, làm nhục và ép các cháu Hoa, Ngọc (cùng một cháu khác là Đào Thị P) viết giấy nhận nợ hàng chục triệu đồng. Điều đáng nói, khi vụ việc xảy ra, mặc dù nhận được tố cáo của gia đình các nạn nhân nhưng Công an xã Xuân Phú đã không tiến hành nhận đơn và ghi lời khai của bị hại.
Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi Báo GĐ&XH vào cuộc điều tra, đăng tải, ngay lập tức Công an Phúc Thọ đã vào cuộc, xác minh. Ngày 30/12/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Nụ, Đinh Thị Huệ với các tội danh như nêu ở trên. Ngày 25/4/2012, VKSND huyện Phúc Thọ đã có bản cáo trạng số 25/CT truy tố Nụ và Huệ.
Đại diện VKS đề nghị các mức án dành cho bị cáo Nụ từ 33-42 tháng tù giam về hai tội danh trên; Huệ từ 12-15 tháng tù giam về tội “Làm nhục người khác”. Tuy nhiên, sau đó TAND huyện chỉ tuyên bị cáo Nụ 28 tháng tù giam cho hai tội “Làm nhục người khác” và “Cưỡng đoạt tài sản”; Huệ 12 tháng tù giam về tội “Làm nhục người khác”. Ngay sau phán quyết của tòa, gia đình các nạn nhân đã làm đơn kháng cáo.
Bình Minh