Phường khuyên người dân không dùng thực phẩm nuôi, trồng bán kính 1km quanh vụ cháy nhà máy phích nước Rạng Đông trong 21 ngày

| Xã hội

Giadinhnet – UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân) khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, trong thời gian 21 ngày.

Nhiều giờ sau vụ cháy xảy ra tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (địa chỉ 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), chiều 29/8, UBND phường Hạ Đình đã ra thông báo số 112/TB-UBND về xử lý vệ sinh môi trường sau cháy.

Theo đó, vụ cháy xảy ra trên địa phận phường Thanh Xuân Trung giáp ranh với phường Hạ Đình. Sau khi cháy còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Vì vậy, UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày; và cũng không được sử dụng nước tại các bể chứa nước hở trong bán kính 1km kể từ tâm đám cháy.

Sau vụ cháy NM Rạng Đông: Không sử dụng thực phẩm nuôi, trồng bán kính 1km trong 21 ngày - Ảnh 1.

Theo UBND phường Hạ Đình, sau khi cháy còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, người lớn trong khu vực cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày.

Để hạn chế tác hại của khói bụi, phường Hạ Đình đề nghị các gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường thì phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Về vệ sinh môi trường sau cháy, người dân phải thay, giặt toàn bộ quần áo có nhiễm khói bụi do cháy - bằng cách giặt nước sạch nhiều lần. Sau đó ngâm xà phòng nóng từ 70 - 80 độ trong vòng 30 phút, ngâm tiếp 20 phút với nước tẩy quần áo, rồi xả sạch bằng nước sạch nhiều lần.

Vệ sinh toàn bộ ngoại cảnh, bao gồm bể nước, cây cối ban công, tường cửa bằng nước xà phòng đặc 2-3 lần, sau đó xả lại bằng nước sạch nhiều lần.

Thau rửa tất cả các vật dụng chứa nước, vật dụng sinh hoạt có bám bụi bằng xà phòng 2-3 lần và nhiều lần bằng nước sạch.

Tiêu hủy các loại rau, trái cây tự trồng trong vòng bán kính 500m. Nếu có trồng tiếp tục thì nên thay đất, dung dịch thủy canh mới, để đảm bảo không bị ô nhiễm; với các cây cảnh cũng tiến hành phun rửa nhiều lần bằng nước sạch để trôi bụi do cháy.

Sau vụ cháy NM Rạng Đông: Không sử dụng thực phẩm nuôi, trồng bán kính 1km trong 21 ngày - Ảnh 2.

Toàn cảnh vụ cháy tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông được ghi lại vào sáng ngày 29/8.

Cùng ngày, trao đổi với PV, GS.TS Vũ Trọng Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNN thẳng thắn: "Khuyến nghị trên là do chính quyền dự tính chuyện xa. Bởi trên thực thế, trong đánh đánh giá môi trường do cháy chỉ nói đến CO2 và khí độc sinh ra do cháy, người dân không nên hít vào vì ảnh hưởng tới hệ hô hấp và hoàn toàn không nhắc đến ảnh hưởng sức khoẻ từ thực phẩm nhiễm khói bụi bẩn, mà nhất là đám cháy chỉ diễn ra vài giờ đồng hồ, thì các vi chất có trong thực phẩm chưa bị ảnh hưởng, người dân chỉ cần rửa sạch là có thể dùng.

Ngoại trừ trường hợp, sản phẩm thực phẩm bị nhiễm khói bụi độc hại trong thời gian dài, nhiều ngày thì mới nên chú trọng".

Bảo Loan

Bảo Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.