Quận Hoàn Kiếm xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, Hà Nội tiếp tục “siết” mạnh công tác phòng, chống dịch

| Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, lãnh đạo cơ quan chức năng phải sẵn sàng công việc ngay cả trong ngày nghỉ để cập nhật thông tin kịp thời và phòng chống dịch hiệu quả.

Chiều 26/4, tại cuộc họp BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, tính đến hôm nay, quận có 1 trường hợp F1; 3 F0 đã được chuyển vào nơi cách ly tập trung thành phố, tại khách sạn Mường Thanh (một trường hợp là giáo viên dạy ngoại ngữ, quốc tịch Anh; hai là trường hợp người Iran - giáo viên dạy thể hình tại Trung tâm thể hình California; trường hợp thứ ba là người Việt trở về từ Dubai. Sau khi được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2).

Sau khi tổ chức các hoạt động của phố đi bộ trong cuối tuần qua, có nhiều người vào trong phố đi bộ không đeo khẩu trang, quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tập trung nhắc nhở và xử lý một số trường hợp trong không gian đi bộ.

Hoàn Kiếm xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, Hà Nội tiếp tục “siết” mạnh công tác phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Trong tuần qua, UBND quận Hoàn Kiếm xử phạt 223 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Cụ thể, quận đã xử phạt tổng số là 223 trường hợp với số tiền là 145.000.000 và xử phạt hành chính 4 cơ sở kinh doanh với số tiền là 82.500.000 do chấp hành biện pháp phòng dịch.

Đặc biệt, xử phạt hơn 15.000.000 đối với chủ cơ sở và 21 khách không đeo khẩu trang tại quán 46 Hàng Trống, 40 Trần Nhật Duật.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, kết luận tại phiên họp, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, các chuyên gia nước ngoài tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam và Hà Nội, ý thức người dân còn chủ quan; vị trí của Thủ đô là nơi giao thương… thì nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Do đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, siết chặt công tác phòng chống, dịch và sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19; nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao.

Thường xuyên tự đánh giá về an toàn phòng, chống dịch. Đối với các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, sân bay... các sở, ban ngành và đoàn kiểm tra vào cuộc một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch.

Hoàn Kiếm xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, Hà Nội tiếp tục “siết” mạnh công tác phòng, chống dịch - Ảnh 3.

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo cơ quan phải sẵn sàng công việc ngay cả trong ngày nghỉ để cập nhật thông tin kịp thời và phòng chống dịch hiệu quả.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Chỉ cần một ý thức chủ quan, lơ là của người dân sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn".

Ông Dũng yêu cầu các đơn vị chủ động trong công tác phòng, chống dịch, theo đó, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị.

"Khi phát hiện ca bệnh phải khoanh vùng, cách ly ngay, không để lây lan diện rộng và tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân", ông Dũng nhấn mạnh.

Hà Nội hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin đợt 2 bảo đảm an toàn, hiệu quả; tăng cường giám sát về nhập cảnh, nhất là các điều kiện trước khi nhập cảnh; đảm bảo an toàn tại các cơ sở cách ly…

Để thực hiện nghiêm công tác ứng trực, ông Dũng yêu cầu, lãnh đạo cơ quan chức năng phải sẵn sàng công việc ngay cả trong ngày nghỉ để cập nhật thông tin kịp thời và phòng chống dịch hiệu quả.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.