Quảng Bình: Lịch trình di chuyển của trường hợp tiếp xúc với em gái mắc COVID- 19 tại Huế

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh mắc COVID -19 tại Thừa Thiên Huế về trên địa bàn.

Quảng Bình: Lịch trình di chuyển của trường hợp tiếp xúc với em gái mắc COVID- 19 tại Huế - Ảnh 2.

Trường hợp nói trên là H. H. Đ. (1987) tạm trú tại 66 Đinh Tiên Hoàng, TDP7 phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Trước đó, ngày 29/4, Đ. đi xe khách từ Quảng Bình để tới thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Quá Trình về tại xã Phong Hiền đi lại và tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Bình: Lịch trình di chuyển của trường hợp tiếp xúc với em gái mắc COVID- 19 tại Huế - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.


Từ ngày mùng 1 đến 3/5, Đ. có tiếp xúc gần (ăn ở sinh hoạt cùng nhà) với em gái là bệnh nhân COVID-19 trú tại Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế mới được công bố sáng 09/5/2021.

Sáng ngày 03/05, trường hợp này đi xe khách (không rõ) quay trở lại TP. Đồng Hới. Sau đó, ra chỗ làm, có tiếp xúc với 7 người đồng nghiệp và một số khách hàng. Tối cùng ngày, người này nhậu tại phòng trọ cùng 2 người bạn.

Tiếp đó, sáng 04/5, Đ. đi làm đến trưa ăn cơm ở quán cơm đường Hai Bà Trưng (không rõ) sau đó quay lại làm việc. Chiều ăn cơm tại 01 quán cơm khác đường Hai Bà Trưng (không rõ).

Đến sáng ngày 6/5 thì đi ăn sáng tại quán bún đường Hai Bà Trưng (không rõ) sau đó uống cà phê tại số 19 đường Tố Hữu, phường Nam Lý rồi quay về làm việc. Tối cùng ngày, đi nhậu tại nhà anh L. V. T. tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tiếp xúc khoảng 7 người.

Tối ngày 7/5, đi nhậu tại biển Nhật Lệ (không rõ quán) cùng với 4 người bạn.

Tối 8/5, nhậu tại nhà anh Th. đường Trần Táo, xã Lộc Ninh, tiếp xúc với 4 người trong gia đình anh này.

Đến khoảng 9h30 ngày 09/5, sau khi nghe thông tin em gái là Ng. C. trú tại Thừa Thiên Huế dương tính COVID- 19, Đ. đã tới Trạm Y tế phường Đồng Phú khai báo.

Ngày sau đó, trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.​ Trung tâm Y tế TP. Đồng Hới cũng tiến hành phun khử khuẩn nhà của trường hợp trên. Cùng với đó, chỉ đạo Trạm Y tế tư vấn và theo dõi sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch cho những người liên quan.

​Hiện, sức khỏe trường hợp Đ. và một số người liên quan đều bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, không sổ mũi, không đau họng.

Hùng Trần

Quảng Bình: Lịch trình di chuyển của trường hợp tiếp xúc với em gái mắc COVID- 19 tại Huế - Ảnh 4.

 

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.